Trên 72% bài thi vào lớp 10 tại Bắc Kạn chỉ đạt điểm dưới trung bình

VOV.VN - Kết quả kỳ thi vào lớp 10 THPT tại Bắc Kạn năm nay khiến các bậc phụ huynh không khỏi ái ngại khi có tới hơn 72% số bài đạt điểm dưới trung bình, nhiều bài thi không có một đáp án đúng.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT tại Bắc Kạn được tổ chức từ 15 - 17/6 vừa qua với 3.629 thí sinh. Theo thống kê của Sở GD&ĐT Bắc Kạn, trong tổng số 10.879 bài thi của 3 môn Văn, Toán và Tiếng Anh thì có tới 7.858 bài thi chỉ đạt dưới 5 điểm, chiếm hơn 72%.

Riêng chưa đạt 1 điểm có đến 1.149 bài thi, chiếm 10,56%. Số bài thi đạt từ 5 điểm trở lên gần 28%, các bài đạt từ 8 điểm trở lên chỉ chiếm hơn 3,2%.

Đơn cử như với điểm thi trường THPT Bắc Kạn (tại thành phố Bắc Kạn), qua danh sách công bố điểm thi môn Toán của 473 thí sinh thì có tới hàng chục bài thi 0 điểm và chỉ có hơn 50 bài thi đạt từ 5 điểm trở lên.

Ông Ma Thế Quyên, Giám đốc Sở GD&ĐT Bắc Kạn thừa nhận kết quả thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay thấp hơn so với các năm trước. Tuy nhiên, do việc chọn học sinh vào lớp 10 lấy theo kết quả từ cao xuống thấp nên sẽ không ảnh hưởng đến số học sinh đầu vào của các trường.

“Năm nay đề thi thực tế không phải quá khó, mà ở đây có nhiều nguyên nhân. Trong đó có ảnh hưởng của dịch bệnh, một thời gian học sinh phải chuyển sang học trực tuyến, chương trình học được tinh gọn hơn. Vì thế, sau khi tuyển sinh vào đầu cấp chúng tôi sẽ tiếp tục chỉ đạo các trường THPT tăng cường ôn tập, củng cố lại lượng kiến thức nhằm đảm bảo kiến thức nền cho thực hiện chương trình ở THPT”, ông Ma Thế Quyên cho biết thêm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nếu Hà Nội xây thêm 100 trường THPT, thi vào lớp 10 sẽ không còn là "cuộc chiến"
Nếu Hà Nội xây thêm 100 trường THPT, thi vào lớp 10 sẽ không còn là "cuộc chiến"

VOV.VN - Nhà báo Ngô Bá Lục cho rằng để giải quyết vấn đề "nguồn cung" cho "cuộc chiến" thi vào lớp 10, Hà Nội cần xây thêm 100 trường THPT nữa.

Nếu Hà Nội xây thêm 100 trường THPT, thi vào lớp 10 sẽ không còn là "cuộc chiến"

Nếu Hà Nội xây thêm 100 trường THPT, thi vào lớp 10 sẽ không còn là "cuộc chiến"

VOV.VN - Nhà báo Ngô Bá Lục cho rằng để giải quyết vấn đề "nguồn cung" cho "cuộc chiến" thi vào lớp 10, Hà Nội cần xây thêm 100 trường THPT nữa.

Thi vào 10: Bố mẹ nên chấp nhận việc con vấp ngã và dạy trẻ cách đứng lên
Thi vào 10: Bố mẹ nên chấp nhận việc con vấp ngã và dạy trẻ cách đứng lên

VOV.VN - Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại các địa phương đang dần khép lại. Những ngày qua, bên cạnh những lời chúc ngập tràn niềm vui, hạnh phúc với những em thi đỗ, đâu đó vẫn còn rất nhiều sự nuối tiếc, nỗi buồn của những sĩ tử và cả gia đình khi chưa đạt được thành tích như mong đợi.

Thi vào 10: Bố mẹ nên chấp nhận việc con vấp ngã và dạy trẻ cách đứng lên

Thi vào 10: Bố mẹ nên chấp nhận việc con vấp ngã và dạy trẻ cách đứng lên

VOV.VN - Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại các địa phương đang dần khép lại. Những ngày qua, bên cạnh những lời chúc ngập tràn niềm vui, hạnh phúc với những em thi đỗ, đâu đó vẫn còn rất nhiều sự nuối tiếc, nỗi buồn của những sĩ tử và cả gia đình khi chưa đạt được thành tích như mong đợi.

Thi trượt vào 10: Học là cả hành trình không thể tránh những vấp ngã
Thi trượt vào 10: Học là cả hành trình không thể tránh những vấp ngã

VOV.VN - "Khi không đạt được kết quả như mong muốn, buồn rầu là điều đương nhiên, nhưng các em hãy nâng niu, ôm lấy chính cảm xúc đó của mình và cho bản thân "giới hạn buồn", coi đây là bài học để từ đó khắc phục", Ths Đỗ Trang - Chuyên gia tâm lý.

Thi trượt vào 10: Học là cả hành trình không thể tránh những vấp ngã

Thi trượt vào 10: Học là cả hành trình không thể tránh những vấp ngã

VOV.VN - "Khi không đạt được kết quả như mong muốn, buồn rầu là điều đương nhiên, nhưng các em hãy nâng niu, ôm lấy chính cảm xúc đó của mình và cho bản thân "giới hạn buồn", coi đây là bài học để từ đó khắc phục", Ths Đỗ Trang - Chuyên gia tâm lý.