Trường hợp được xét đặc cách tốt nghiệp THPT

Những thí sinh bị ốm, tai nạn trong vòng 10 ngày trước khi thi tốt nghiệp THPT sẽ được đặc cách tốt nghiệp nếu có đầy đủ giấy tờ.

Theo ông Trần Văn Nghĩa, Phó Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Bộ GD – ĐT): Những thí sinh bị ốm, tai nạn trong vòng 10 ngày trước khi thi tốt nghiệp THPT, sẽ được đặc cách tốt nghiệp nếu có đầy đủ giấy chứng nhận của cơ sở y tế, UBND, cơ sở giáo dục nơi học sinh học lớp 12 và thí sinh phải đạt học lực, hạnh kiểm từ khá trở lên ở lớp 12.

Trường hợp thí sinh đang thi bị bệnh, không tiếp tục làm bài được cũng có thể được xét đặc cách nếu những môn đã thi có điểm từ 5 trở lên. Trường hợp thí sinh bị bệnh vào cuối thời gian làm bài thi thì bắt buộc phải nộp bài và được tính đã dự thi môn thi đó. Nhưng nếu thí sinh bị bệnh khi thời gian làm bài thi còn dài, thí sinh có quyền không nộp bài thi buổi đó. Và khi kiểm tra điều kiện để xét đặc cách, chỉ dựa vào những bài thi của thí sinh ở buổi thi trước.

Theo đại diện Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, tại các buổi tập huấn, phổ biến quy chế thi cho thanh tra, giám thị, ban chỉ đạo thi các tỉnh, thành phố phải đưa tình huống này ra và hướng xử lý, nhằm đảm bảo quyền lợi thí sinh.

*Theo báo cáo nhanh từ các Sở GD - ĐT cả nước, ngày làm thủ tục thi (1/6) đã diễn ra suôn sẻ, thuận lợi; tình trạng mất điện, tắc nghẽn giao thông lớn không xảy ra ở những khu vực có đông dân cư.

Để đảm bảo cho kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra an toàn, nghiêm túc, một số nơi như Hà Nội khẳng định sẽ không cắt điện toàn thành phố trong thời gian thi; đồng thời tạo phương thức thích hợp cấp điện ổn định trong thời gian này tại các địa điểm in sao đề thi, chấm thi, phúc khảo và Ban chỉ đạo thi của thành phố.

Những địa phương có đông học sinh dân tộc thiểu số, địa hình phức tạp cũng đã có các biện pháp tích cực để giúp đỡ các em như: bố trí địa điểm thi gần nhằm hạn chế việc bỏ thi do đi lại khó khăn; tổ chức bố trí chỗ ở, đồ ăn, uống trong thời gian các em ôn thi cũng như trong suốt thời gian thi.

Ngày 2/6, các thí sinh sẽ bắt đầu ngày thi thứ nhất

Tỉnh Kon Tum còn tổ chức đưa học sinh dân tộc nội trú đi ôn thi, hỗ trợ để các em có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện tốt nhất trong kỳ thi. Các địa phương trong tỉnh Gia Lai cũng trích kinh phí hỗ trợ học sinh vùng sâu, vùng xa với mức từ 200.000 – 300.000 đồng/học sinh... Sở Giáo dục và Đào tạo Nam Định đã báo nhầm địa điểm 2 hội đồng thi và đã nhanh chóng gửi công văn tới các đơn vị, thông báo tới các đồng chí cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ coi thi để tránh những sai sót không đáng có trong kỳ thi quan trọng này. Nhiều tỉnh, thành phố cũng cam kết trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi, các ngành chức năng sẽ luôn sẵn sàng hỗ trợ và tạo mọi điều kiện cần thiết cho các thí sinh tham gia tốt kỳ thi.

Trong ngày làm thủ tục dự thi 1/6, các thí sinh đã được phổ biến kỹ quy chế thi, những vật dụng được phép và không được phép mang vào phòng thi nhằm đảm bảo không xảy ra tình trạng thí sinh bị đình chỉ thi do sơ ý, hoặc quên không đọc kỹ quy chế thi. Nhiều lỗi vi phạm thí sinh hay mắc phải trong các kỳ thi trước cũng được giám thị nhắc đi nhắc lại như: mang điện thoại di động vào phòng thi, đến muộn quá giờ thi... để tránh các trường hợp bị đình chỉ một cách đáng tiếc.

Cùng ngày, công tác in sao đề thi cũng được kiểm tra lại lần cuối; công tác an ninh, y tế cũng được các Hội đồng thi kiểm tra, sắp xếp chu đáo để kịp thời ứng phó với các tình huống bất thường.

Theo thống kê sơ bộ, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2011, toàn quốc có hơn 1 triệu thí sinh đăng ký dự thi. Trong đó số thí sinh hệ THPT là hơn 918.000, hệ giáo dục thường xuyên là hơn 134.000 thí sinh; thi tại 2.432 hội đồng coi thi (tăng 48 hội đồng so với năm 2010) với 1.292 cụm trường (tăng 59 cụm trường so với năm 2010)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên