Tự chủ tuyển sinh có làm khó các trường ngoài công lập?

VOV.VN -Khi giao quyền tự chủ cho các trường, Bộ GD-ĐT phải nêu rõ trách nhiệm của từng đơn vị với quyền lợi của người học.

Thực hiện Đề án Đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục Việt Nam, trong năm 2014, Bộ GD-ĐT sẽ giao quyền tự chủ tuyển sinh cho các trường đại học, cao đẳng (ĐH, CĐ).

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga cho biết, việc giao quyền tự chủ tuyển sinh cho các trường ĐH, CĐ là căn cứ theo Nghị quyết số 14/2005/NQ-CP ngày 2/11/2005 của Chính phủ về Đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục đại học Việt Nam có đề cập đến giao quyền tự chủ trong tuyển sinh cho các trường ĐH, CĐ. Bên cạnh đó là thực hiện theo Luật Giáo dục đại học chính thức có hiệu lực từ tháng 1/2013. Mới đây nhất, Nghị quyết Trung ương 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI cũng đề cập đến việc giao quyền tự chủ tuyển sinh cho các cơ sở giáo dục ĐH.

Ngay sau khi có phát ngôn chính thức từ phía Bộ GD-ĐT, xuất hiện nhiều luồng ý kiến đóng góp khác nhau từ phía các cán bộ, chuyên gia giáo dục. Trong số hơn 400 các trường ĐH, CĐ thì có hơn 80 trường ĐH, CĐ ngoài công lập. Quyết định giao quyền tự chủ cho các trường ĐH, CĐ liệu có ảnh hưởng tới các trường ngoài công lập?

Phóng viên VOV online phỏng vấn PGS.TS Trần Xuân Nhĩ, nguyên Thứ trưởng Bộ GD-ĐT, Phó Chủ tịch Hiệp hội các trường ĐH, CĐ ngoài công  lập.

Bắt đầu từ năm 2014, Bộ GD-ĐT giao cho các trường ĐH, CĐ tự chủ tuyển sinh

PV: Bộ GD-ĐT vừa thông báo bắt đầu từ năm 2014 sẽ giao quyền tự chủ cho các trường ĐH, CĐ. Xin ông cho biết ý kiến về vấn đề này?

PGS.TS Trần Xuân Nhĩ: Tôi hoàn toàn tán thành với việc giao quyền tự chủ tuyển sinh cho các trường.

Trong các kỳ xét tuyển ĐH, CĐ những năm trước, Bộ GD-ĐT đưa ra mức điểm sàn để các trường lấy đó làm căn cứ xét tuyển. Tuy nhiên, điều này là phi thực tế vì học sinh miền núi có trình độ khác với học sinh ở các tỉnh, thành phố lớn; học sinh có năng lực học tập ở các môn khác nhau.

Quy định điểm sàn sẽ khiến các trường ĐH, CĐ ngoài công lập khó tuyển sinh khi chỉ tiêu tuyển sinh hầu như vào hết vào các trường công lập. Các trường ngoài công lập rất khó tuyển được người học.

Do đó, khi giao các trường ĐH, CĐ tự chủ trong tuyển sinh sẽ giúp cho các trường chọn lựa được học sinh phù hợp vào học các ngành nghề của trường, chứ không phải như hiện nay là một số trường ĐH, CĐ ngoài công lập tuyển chọn học sinh vào học không đủ tiêu chuẩn, đủ khả năng.

Cần thay đổi ngay phương thức xét tuyển theo kết quả THPT

PV: Phương án để cho các trường ĐH, CĐ tự chủ trong tuyển sinh đã được Bộ GD-ĐT cho biết thông qua áp dụng phương thức thi tuyển riêng, thi chung cùng với trường khác, xét tuyển hoặc vừa thi vừa xét tuyển. Ông đánh giá như thế nào về những phương thức này?

PGS.TS Trần Xuân Nhĩ:  Khi đã được tự chủ trong tuyển sinh, các trường ĐH, CĐ có thể áp dụng phương thức thi tuyển riêng, thi chung cùng với trường khác, xét tuyển hoặc vừa thi vừa xét tuyển.


PGS.TS Trần Xuân Nhĩ

Tuy nhiên, tôi băn khoăn đối với phương thức xét tuyển vào các trường ĐH, CĐ thông qua kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT theo như lộ trình Đề án Đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục.

Từ trước đến nay, chúng ta chưa đánh giá được chương trình, kỳ thi tốt nghiệp THPT cũng như năng lực thực sự của học sinh một cách chính xác, khách quan, công bằng và trung thực. Vì vậy, chưa thể áp dụng phương thức lấy kết quả THPT của học sinh để xét tuyển vào các trường ĐH, CĐ.

Theo tôi, trong phương thức xét tuyển, Bộ GD-ĐT cần nhanh chóng thay đổi cách thức đánh giá chất lượng học tập của học sinh trong suốt quá trình học THPT và qua kỳ thi tốt nghiệp.

Việc đánh giá chương trình THPT phải chính xác, khách quan, bao quát được năng lực học tập thực chất của học sinh trong suốt 3 năm học, chứ không phải là thông qua 1 kỳ thi cuối cấp theo vài môn thi. Nếu thực hiện nghiêm túc đánh giá cấp THPT và kỳ thi tốt nghiệp thì chúng ta có thể lấy đó làm căn cứ để tuyển sinh vào các trường ĐH, CĐ.

PV: Khi giao quyền tự chủ cho các trường, nhiều người cho rằng, đây là cơ hội để các trường ĐH, CĐ ngoài công lập có được sự đối xử công bằng so với các trường công  lập. Tuy nhiên, điều mà chúng ta lo ngại nhất là không thể kiểm soát được chất lượng giáo dục. Ý kiến của ông về vấn đề này như thế nào?

PGS.TS Trần Xuân Nhĩ: Việc xếp loại chất lượng hoạt động của các trường ĐH, CĐ phải dựa trên từng tiêu chí cụ thể, khác nhau. Ví dụ như trường ĐH, CĐ ở những vùng, miền có điều kiện kinh tế khó khăn không thể như những thành phố lớn. Trường ĐH, CĐ công lập có bề dày hoạt động lâu năm với những trường được thành lập trong khoảng hơn chục năm hay vài năm gần đây cũng khác nhau…

Nhiều người cho rằng, nếu để cho các trường ĐH, CĐ ngoài công lập tự chủ tuyển sinh thì sẽ khó kiểm soát quy mô, chất lượng hoạt động. Điều đó là sai lầm vì hiện nay, người học rất khắt khe khi chọn lựa trường học phù hợp với bản thân. Thị trường lao động cũng rất nghiêm khắc trong tuyển dụng người có năng lực, trình độ thực sự đáp ứng được yêu cầu mà cơ quan, doanh nghiệp đang cần. Nếu trường ĐH, CĐ nào không đào tạo ra nguồn nhân lực đáp ứng được yêu cầu trên thì tự khắc sẽ bị đào thải và dẫn đến buộc phải đóng cửa.

Việc giao cho các trường ĐH, CĐ tự chủ tuyển sinh sẽ tạo bình đẳng giữa trường công lập và trường ngoài công lập. Điều này cũng phù hợp với Luật Giáo dục đại học và xu thế chung của nhiều nước trên thế giới đang áp dụng.

Từ trước đến nay, Bộ GD-ĐT luôn đưa ra nhiều tiêu chí đối với trường ĐH, CĐ ngoài công lập. Trong đó có khống chế chỉ tiêu tuyển sinh. Theo tôi, thay vì khống chế chỉ tiêu tuyển sinh đầu vào, Bộ GD-ĐT nên có biện pháp quản lý hoạt động và chất lượng sinh viên tốt nghiệp ĐH, CĐ.

Việc giao chỉ tiêu tuyển sinh cho các trường ĐH, CĐ nên căn cứ vào điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên và năng lực tài chính thực chất của các trường để đào tạo ra nguồn nhân lực cho chất lượng cho xã hội.

Tự chủ phải gắn với trách nhiệm cụ thể của từng đơn vị, cá nhân

PV: Hiện nay, nước ta có hơn 400 trường ĐH, CĐ. Trong dư luận xã hội đang xuất hiện luồng ý kiến là Bộ GD-ĐT quản lý hoạt động của hàng trăm trường ĐH, CĐ là rất khó khăn và không thể quy định rõ trách nhiệm cụ thể cho từng cá nhân, đơn vị nếu như có những sai phạm trong tự chủ tuyển sinh, đào tạo. Ông có đóng góp gì cho vấn đề này?

PGS.TS Trần Xuân Nhĩ: Thực tế hiện nay, nguồn ngân sách đầu tư của Nhà nước đầu tư cho giáo dục không đủ để đáp ứng so với nhu cầu xã hội. Vì vậy, Chính phủ đã có chủ trương kêu gọi xã hội hóa giáo dục. Vì thế, trong những năm gần đây, số lượng các trường ĐH, CĐ ngoài công lập tăng mạnh. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, một số trường đào tạo không đảm bảo chất lượng dẫn đến sinh viên tốt nghiệp không xin được việc làm và bị thị trường không công nhận.

Theo tôi, để quản lý hoạt động của các trường, Bộ GD-ĐT không nên ôm đồm quản lý nhiều trường ĐH, CĐ mà chỉ nên quản lý những trường trọng điểm, còn những trường còn lại nên thành trường ngoài công lập và để cho các Hội đồng quản trị của các trường ĐH, CĐ ngoài công quản lý, chịu toàn bộ trách nhiệm hoạt động. Việc giao quyền tự chủ tuyển sinh cho các trường phải gắn với trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân cụ thể, không thể chung chung. Trách nhiệm đó phải gắn bó mật thiết với quyền lợi của người học, vì nguồn nhân lực của quốc gia.

Ngoài ra, để thúc đẩy các trường ĐH, CĐ ngoài công lập hoạt động hiệu quả hơn,  Chính phủ cần tạo điều kiện cho các trường về quỹ đất, được vay tín dụng ngân hàng để xây dựng cơ sở vật chất…

PV: Xin cảm ơn ông!./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chỉ giao quyền tự chủ cho trường ĐH đảm bảo chất lượng
Chỉ giao quyền tự chủ cho trường ĐH đảm bảo chất lượng

Trường ĐH hoạt động kém hiệu quả có thể bị đình chỉ hoạt động.  

Chỉ giao quyền tự chủ cho trường ĐH đảm bảo chất lượng

Chỉ giao quyền tự chủ cho trường ĐH đảm bảo chất lượng

Trường ĐH hoạt động kém hiệu quả có thể bị đình chỉ hoạt động.  

Chất lượng đào tạo sẽ quyết định quyền tự chủ tài chính
Chất lượng đào tạo sẽ quyết định quyền tự chủ tài chính

Trường nào có chất lượng giáo dục tốt, khả năng tài chính thì sẽ được giao quyền tự chủ tài chính nhiều hơn và ngược lại.  

Chất lượng đào tạo sẽ quyết định quyền tự chủ tài chính

Chất lượng đào tạo sẽ quyết định quyền tự chủ tài chính

Trường nào có chất lượng giáo dục tốt, khả năng tài chính thì sẽ được giao quyền tự chủ tài chính nhiều hơn và ngược lại.  

Tự chủ tuyển sinh đại học, cao đẳng – mới chỉ là 1 phương án
Tự chủ tuyển sinh đại học, cao đẳng – mới chỉ là 1 phương án

6 trường đại học được chọn thí điểm đều tỏ ra bất ngờ

Tự chủ tuyển sinh đại học, cao đẳng – mới chỉ là 1 phương án

Tự chủ tuyển sinh đại học, cao đẳng – mới chỉ là 1 phương án

6 trường đại học được chọn thí điểm đều tỏ ra bất ngờ

Tự chủ tài chính: Chưa tạo đột phá chất lượng giáo dục ĐH
Tự chủ tài chính: Chưa tạo đột phá chất lượng giáo dục ĐH

Các trường đại học công lập “kêu”, việc thực hiện tự chủ tài chính còn thiếu đồng bộ, nhiều trường thu không đủ bù chi.

Tự chủ tài chính: Chưa tạo đột phá chất lượng giáo dục ĐH

Tự chủ tài chính: Chưa tạo đột phá chất lượng giáo dục ĐH

Các trường đại học công lập “kêu”, việc thực hiện tự chủ tài chính còn thiếu đồng bộ, nhiều trường thu không đủ bù chi.

Năm 2014, các trường ĐH, CĐ tự chủ tuyển sinh
Năm 2014, các trường ĐH, CĐ tự chủ tuyển sinh

VOV.VN -Phương án trên nhằm giảm áp lực thi cử và tình trạng học thêm, dạy thêm tràn lan mỗi mùa tuyển sinh ĐH, CĐ đến.

Năm 2014, các trường ĐH, CĐ tự chủ tuyển sinh

Năm 2014, các trường ĐH, CĐ tự chủ tuyển sinh

VOV.VN -Phương án trên nhằm giảm áp lực thi cử và tình trạng học thêm, dạy thêm tràn lan mỗi mùa tuyển sinh ĐH, CĐ đến.

Các trường ĐH, CĐ tự chủ kinh phí và chịu trách nhiệm đào tạo
Các trường ĐH, CĐ tự chủ kinh phí và chịu trách nhiệm đào tạo

Mô hình hoạt động này sẽ được triển khai rộng rãi tại Việt Nam trong thời gian tới dưới sự quản lý chặt chẽ của Nhà nước.  

Các trường ĐH, CĐ tự chủ kinh phí và chịu trách nhiệm đào tạo

Các trường ĐH, CĐ tự chủ kinh phí và chịu trách nhiệm đào tạo

Mô hình hoạt động này sẽ được triển khai rộng rãi tại Việt Nam trong thời gian tới dưới sự quản lý chặt chẽ của Nhà nước.  

Trường Đại học được trao quyền tự chủ nhiều hơn
Trường Đại học được trao quyền tự chủ nhiều hơn

Đây là quy định tại Điều lệ trường đại học vừa được Chính phủ ban hành.  

Trường Đại học được trao quyền tự chủ nhiều hơn

Trường Đại học được trao quyền tự chủ nhiều hơn

Đây là quy định tại Điều lệ trường đại học vừa được Chính phủ ban hành.  

Các trường đại học, cao đẳng được tự chủ trong tuyển sinh
Các trường đại học, cao đẳng được tự chủ trong tuyển sinh

VOV.VN -Các trường tổ chức thi riêng có thể tự xác định môn thi, phương thức thi phù hợp với ngành nghề đào tạo

Các trường đại học, cao đẳng được tự chủ trong tuyển sinh

Các trường đại học, cao đẳng được tự chủ trong tuyển sinh

VOV.VN -Các trường tổ chức thi riêng có thể tự xác định môn thi, phương thức thi phù hợp với ngành nghề đào tạo