Tự ý tổ chức tour du lịch cho người nước ngoài ở Khánh Hòa

VOV.VN - Cuối giờ chiều nay (16/2), Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các cơ quan chức năng xử lý nghiêm tình trạng tổ chức tour du lịch trái phép cho người nước ngoài.

Trước đó, chiều 15/2, Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Khánh Hòa kiểm tra đột xuất tại Khu du lịch Đảo Hoa Lan của Công ty Cổ phần Du lịch Long Phú, thành phố Nha Trang, phát hiện ông Aleksey Kospirov, 36 tuổi, quốc tịch Ukraine đang hướng dẫn đoàn khách Nga gồm 14 người lớn, 6 trẻ em tham quan.

Đây là đoàn khách do Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Anex Việt Nam đưa đến nghỉ dưỡng ở Khánh Hòa theo chương trình thí điểm đón khách du lịch quốc tế có “hộ chiếu vaccine”.

Làm việc với cơ quan chức năng, ông Aleksey Kospirov cho biết ông đi du lịch và bị kẹt lại tỉnh Khánh Hòa từ tháng 4/2020 do dịch Covid-19. Không có tiền sinh sống, ông phải làm thêm nhiều việc. Sau đó ông được ông Trần Minh Khánh, ở thành phố Nha Trang thuê hướng dẫn đoàn khách đi tham quan Khu du lịch của Công ty Long Phú.

Ông Trần Minh Khánh cũng không xuất trình được giấy phép lữ hành cũng như các giấy tờ liên quan đến việc tổ chức tour du lịch. Sau khi khách du lịch quốc tế đến Khánh Hòa theo chương trình “hộ chiếu vaccine”, ông Khánh sử dụng mạng xã hội để đăng các hình ảnh quảng bá về các điểm du lịch, mua vé các điểm tham quan, dùng xe gia đình đón khách, thuê người nước ngoài tổ chức tour du lịch.

Ông Ông Bùi Quốc Đại, Trưởng phòng Điều hành Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Anex Việt Nam cho biết, công ty không cản trở khách đi du lịch tự do nhưng việc những cá nhân, tổ chức không có giấy phép kinh doanh lữ hành lại đứng ra tổ chức tour nếu khi có sự cố xảy ra thì rất phức tạp, quyền lợi của du khách khó được đảm bảo.

Thanh tra Sở Du lịch đã lập biên bản đối với hành vi tổ chức tour trái phép của ông Trần Minh Khánh và tiến hành xử lý theo quy định pháp luật. Công an tỉnh Khánh Hòa cũng đang làm việc với ông Aleksey Kospirov về những vấn đề liên quan đến việc cư trú, làm việc bất hợp pháp trên địa bàn tỉnh.

Ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, từ chuyến bay đón khách quốc tế có “hộ chiếu vaccine” đầu tiên đến Sân bay Cam Ranh vào cuối tháng 11, đến nay, địa phương đã đón gần 10.000 khách quốc tế an toàn. Thời gian vừa qua, các doanh nghiệp đã thực hiện đúng theo quy định, tuy nhiên, gần đây trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện tình trạng tổ chức tour trái phép. Cùng đó, ông Nguyễn Tấn Tuân yêu cầu các ngành liên quan chấn chỉnh việc này.

“Sở Du lịch phối hợp với công an tỉnh, các địa phương phải chấn chỉnh và kiểm soát thật chặt các trường hợp móc nối tổ chức đưa khách du lịch nước ngoài từ các điểm tổ chức thí điểm đến các địa bàn tham quan để đảm bảo an toàn cho du khách, an toàn cho cộng đồng trong thời kỳ chúng ta tổ chức khôi phục, sẽ tổ chức đại trà khi Chính phủ cho phép", ông Tuân chỉ đạo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngư dân Khánh Hòa vui vì cá ngừ đại dương đánh xuyên Tết lập đỉnh giá
Ngư dân Khánh Hòa vui vì cá ngừ đại dương đánh xuyên Tết lập đỉnh giá

VOV.VN - Từ sau Tết Nhâm Dần đến nay, mỗi ngày có hàng chục tàu cá của ngư dân các tỉnh Nam Trung bộ đánh bắt xuyên Tết trên biển trở về cập cảng Hòn Rớ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Giá cá ngừ đại dương cao kỷ lục trong nhiều năm trở lại đây giúp ngư dân có thu nhập cao, ai cũng phấn khởi.

Ngư dân Khánh Hòa vui vì cá ngừ đại dương đánh xuyên Tết lập đỉnh giá

Ngư dân Khánh Hòa vui vì cá ngừ đại dương đánh xuyên Tết lập đỉnh giá

VOV.VN - Từ sau Tết Nhâm Dần đến nay, mỗi ngày có hàng chục tàu cá của ngư dân các tỉnh Nam Trung bộ đánh bắt xuyên Tết trên biển trở về cập cảng Hòn Rớ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Giá cá ngừ đại dương cao kỷ lục trong nhiều năm trở lại đây giúp ngư dân có thu nhập cao, ai cũng phấn khởi.

Khánh Hòa bao phủ vaccine mũi 3 để tiếp tục mở cửa các hoạt động
Khánh Hòa bao phủ vaccine mũi 3 để tiếp tục mở cửa các hoạt động

VOV.VN - Tỉnh Khánh Hòa đang đẩy nhanh việc tiêm vaccine phòng Covid-19, phấn đấu trong tháng 2 này tiêm bao phủ mũi thứ 3 cho toàn bộ người dân trên 18 tuổi, sớm hơn so với kế hoạch chung của cả nước 1 tháng.

Khánh Hòa bao phủ vaccine mũi 3 để tiếp tục mở cửa các hoạt động

Khánh Hòa bao phủ vaccine mũi 3 để tiếp tục mở cửa các hoạt động

VOV.VN - Tỉnh Khánh Hòa đang đẩy nhanh việc tiêm vaccine phòng Covid-19, phấn đấu trong tháng 2 này tiêm bao phủ mũi thứ 3 cho toàn bộ người dân trên 18 tuổi, sớm hơn so với kế hoạch chung của cả nước 1 tháng.

Kết luận vụ quán ăn ở Khánh Hòa dọa nạt du khách, ứng xử kém văn hóa
Kết luận vụ quán ăn ở Khánh Hòa dọa nạt du khách, ứng xử kém văn hóa

VOV.VN - Cơ quan chức năng xác định nhà hàng tại khu vực đèo Rọ Tượng, xã Ninh Ích, thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) không có hành vi chặt chém, tuy nhiên không niêm yết công khai giá dịch vụ và có hành vi thiếu văn hóa với du khách.

Kết luận vụ quán ăn ở Khánh Hòa dọa nạt du khách, ứng xử kém văn hóa

Kết luận vụ quán ăn ở Khánh Hòa dọa nạt du khách, ứng xử kém văn hóa

VOV.VN - Cơ quan chức năng xác định nhà hàng tại khu vực đèo Rọ Tượng, xã Ninh Ích, thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) không có hành vi chặt chém, tuy nhiên không niêm yết công khai giá dịch vụ và có hành vi thiếu văn hóa với du khách.

Khánh Hòa đón khách du lịch xông đất Tết Nhâm Dần 2022
Khánh Hòa đón khách du lịch xông đất Tết Nhâm Dần 2022

VOV.VN - Sáng nay (1/2, tức ngày Mùng 1 Tết), ngành Du lịch tỉnh Khánh Hòa tổ chức Lễ đón những vị khách du lịch đầu tiên đến Nha Trang dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Khánh Hòa đón khách du lịch xông đất Tết Nhâm Dần 2022

Khánh Hòa đón khách du lịch xông đất Tết Nhâm Dần 2022

VOV.VN - Sáng nay (1/2, tức ngày Mùng 1 Tết), ngành Du lịch tỉnh Khánh Hòa tổ chức Lễ đón những vị khách du lịch đầu tiên đến Nha Trang dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Ông Lê Đức Vinh, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa bị khai trừ khỏi Đảng
Ông Lê Đức Vinh, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa bị khai trừ khỏi Đảng

VOV.VN - Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Khánh Hoà cho rằng, vi phạm, khuyết điểm của ông Lê Đức Vinh đã gây hậu quả nghiêm trọng, để lại nhiều hệ lụy khó khắc phục, gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức.

Ông Lê Đức Vinh, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa bị khai trừ khỏi Đảng

Ông Lê Đức Vinh, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa bị khai trừ khỏi Đảng

VOV.VN - Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Khánh Hoà cho rằng, vi phạm, khuyết điểm của ông Lê Đức Vinh đã gây hậu quả nghiêm trọng, để lại nhiều hệ lụy khó khắc phục, gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức.