Tuyển sinh đại học năm 2015: Các trường tốp dưới có rất ít hồ sơ

VOV.VN - Trái ngược với các trường đại học tốp trên và tốp giữa tấp nập thí sinh đến nộp - rút hồ sơ, các trường tốp dưới rất ít thí sinh đến nộp hồ sơ.

Chỉ còn 5 ngày nữa là kết thúc đợt 1 xét tuyển vào các Trường Đại học, Cao đẳng năm 2015 (từ 1/8 đến ngày 20/8). Hiện nay, trái ngược với các trường đại học tốp trên và Đại học tốp giữa tấp nập thí sinh đến nộp - rút hồ sơ, các trường Đại học tốp dưới rất ít thí sinh đến nộp hồ sơ xét tuyển, thậm chí một số trường cao đẳng cả ngày không có thí sinh nào đến làm thủ tục nộp hồ sơ.

Rất ít thí sinh đến nộp hồ sơ tại Trường Đại học Phương Đông.

Tại một số trường cao đẳng như Cao đẳng nghề cơ điện Hà Nội, Cao đẳng Điện tử Điện lạnh Hà Nội, Cao đẳng kinh tế Công nghiệp Hà Nội...nửa tháng qua, nhiều phòng tuyển sinh vắng bóng thí sinh đến nộp hồ sơ xét tuyển. 

Tại Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Hà Nội, so với một số trường khác, có số lượng thí sinh đến làm thủ tục nhập học khá hơn nhưng mỗi ngày cũng chỉ có lác đác vài thí sinh đến nộp hồ sơ, thậm chí có ngày, các cán bộ tuyển sinh ngồi chờ cả buổi cũng không có thí sinh nào đến. 

Ông Nguyễn Xuân Hải, Trưởng phòng Đào tạo Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Hà Nội cho biết: “Chúng tôi phải tuyển sinh sau đại học. Kết thúc đại học thì chúng tôi vẫn chưa kết thúc. Thời gian tuyển sinh của chúng tôi kéo dài. Bởi vì sau khi các em không còn lựa chọn các trường đại học nữa thì các em mới đến các trường như chúng tôi tuyển sinh”.

Nhiều trường đại học tốp dưới cũng cùng chung tình trạng này. Trường Đại học Phương Đông là một trong những trường Đại học Dân lập có tiếng ở Hà Nội, nhưng sau hơn nửa tháng nhận hồ sơ, đến nay, mới thu được lượng hồ sơ khá ít.

Ông Lê Hồng Trung, Phó Ban Tư vấn tuyển sinh của Trường cho biết: năm nay chỉ tiêu tuyển sinh vào đại học của trường là 1750 chỉ tiêu, cao đẳng là 150 chỉ tiêu. Ngưỡng xét tuyển vào trường là 15 điểm, bằng điểm sàn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và tổng điểm trong 5 học kỳ THPT đối với 3 môn là 18 điểm. Sau 15 ngày nhận hồ sơ, trường mới thu được khoảng 600 bộ hồ sơ trực tiếp và hơn 1.000 hồ sơ đăng ký trực tuyến.

Phòng tuyển sinh của Trường Cao đẳng Công nghiệp Hà Nội chờ thí sinh đến nộp hồ sơ.

“Trường Phương Đông hiện có khối ngành cao đẳng nhưng mà đến thời điểm này, mới nhận được 6 hồ sơ. Còn đối với bậc Đại học, hiện, trường chúng tôi mới thu nhận được gần 600 bộ hồ sơ xét tuyển, chiếm khoảng 25 % . Trong số gần 600 hồ sơ này, chúng tôi cũng chưa chắc chắn là các em có vào đây hay không, nếu trong trường hợp các trường đại học tốp trên có xét học bạ thì các em sẽ đi nộp theo kiểu học bạ. Nếu các em thi được ngưỡng điểm từ 15 đến 16 điểm THPT quốc gia thì học bạ của các em cũng khá cao”.

Lãnh đạo một số trường tốp dưới cho rằng, với điểm sàn 15 điểm mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra như năm nay, cộng với cách tuyển sinh như hiện tại, công tác tuyển sinh để đủ chỉ tiêu của các trường tốp dưới và cao đẳng sẽ khó khăn hơn nhiều so với năm trước. 

Năm ngoái, sau khi kết thúc thi tuyển sinh đại học, cao đẳng, các trường sẽ công bố điểm chuẩn đầu vào, thí sinh biết mình có vào được hay không để đi nộp hồ sơ. Còn năm nay, thí sinh phải chờ cho khi nào không còn cơ hội vào được các trường Đại học tốp trên nữa mới đến nộp hồ sơ xét tuyển tại các trường tốp dưới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên