Vì sao hội phụ huynh biến thành “hội lạm thu”?

VOV.VN - Ở rất nhiều nơi hiện nay Ban đại diện cha mẹ học sinh bị coi là cánh tay nối dài, tiếp sức cho sự lạm thu của nhà trường.

Mặc dù Thông tư 55 của Bộ GD-ĐT quy định rất rõ: các khoản thu của Ban đại diện không được phân đều trên đầu người, mà phải thu dựa trên cơ sở tự nguyện của phụ huynh. Thế nhưng, trên thực tế, phụ huynh rất ít và rất khó có thể phản đối các mức thu mà Ban giám hiệu và Ban đại diện cha mẹ phụ huynh đã đưa ra.

Vì thế, ở rất nhiều nơi hiện nay Ban đại diện cha mẹ học sinh bị coi là cánh tay nối dài, tiếp sức cho sự lạm thu của nhà trường./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ Giáo dục và Đào tạo chấn chỉnh lạm thu đầu năm học mới
Bộ Giáo dục và Đào tạo chấn chỉnh lạm thu đầu năm học mới

VOV.VN - Ban Giám hiệu các trường phải chịu trách nhiệm về các khoản thu không đúng quy định và phụ huynh có quyền từ chối nộp những khoản thu tự nguyện.

Bộ Giáo dục và Đào tạo chấn chỉnh lạm thu đầu năm học mới

Bộ Giáo dục và Đào tạo chấn chỉnh lạm thu đầu năm học mới

VOV.VN - Ban Giám hiệu các trường phải chịu trách nhiệm về các khoản thu không đúng quy định và phụ huynh có quyền từ chối nộp những khoản thu tự nguyện.

Kết quả kiểm tra các cơ sở giáo dục có dấu hiệu lạm thu
Kết quả kiểm tra các cơ sở giáo dục có dấu hiệu lạm thu

VOV.VN - Đoàn kiểm tra đã yêu cầu các trường chấm dứt ngay việc thu các khoản trái quy định.

Kết quả kiểm tra các cơ sở giáo dục có dấu hiệu lạm thu

Kết quả kiểm tra các cơ sở giáo dục có dấu hiệu lạm thu

VOV.VN - Đoàn kiểm tra đã yêu cầu các trường chấm dứt ngay việc thu các khoản trái quy định.

Đình chỉ Hiệu trưởng lạm thu 10 triệu đồng/học sinh đầu năm học mới  ​
Đình chỉ Hiệu trưởng lạm thu 10 triệu đồng/học sinh đầu năm học mới ​

VOV.VN - Tổng cộng các khoản phải nộp của mỗi học sinh lớp 1, Trường Tiểu học Đặng Cương (huyện An Dương, TP. Hải Phòng) lên tới hơn 10 triệu đồng.

Đình chỉ Hiệu trưởng lạm thu 10 triệu đồng/học sinh đầu năm học mới  ​

Đình chỉ Hiệu trưởng lạm thu 10 triệu đồng/học sinh đầu năm học mới ​

VOV.VN - Tổng cộng các khoản phải nộp của mỗi học sinh lớp 1, Trường Tiểu học Đặng Cương (huyện An Dương, TP. Hải Phòng) lên tới hơn 10 triệu đồng.

Chính phủ chỉ đạo chấn chỉnh tình trạng lạm thu đầu năm học
Chính phủ chỉ đạo chấn chỉnh tình trạng lạm thu đầu năm học

Chấn chỉnh tồn tại trong quản lý rừng; chấn chỉnh tình trạng lạm thu đầu năm học... là những thông tin chỉ đạo, điều hành của Chính phủ nổi bật trong tuần qua.

Chính phủ chỉ đạo chấn chỉnh tình trạng lạm thu đầu năm học

Chính phủ chỉ đạo chấn chỉnh tình trạng lạm thu đầu năm học

Chấn chỉnh tồn tại trong quản lý rừng; chấn chỉnh tình trạng lạm thu đầu năm học... là những thông tin chỉ đạo, điều hành của Chính phủ nổi bật trong tuần qua.