Vụ cô giáo đánh học sinh: Sở Giáo dục Thừa Thiên-Huế sẽ xử lý nghiêm
VOV.VN - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên-Huế chỉ đạo trường Tiểu học Thuận Hòa xử lý nghiêm vụ cô giáo Thảo.
Hôm nay (30/10), ông Phạm Văn Hùng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, Sở này đã chỉ đạo trường Tiểu học Thuận Hòa, xã Hương Phong, thị xã Hương Trà xử lý nghiêm vụ cô giáo Phạm Thị Thanh Thảo dùng thước đánh bầm tím mông nhiều học sinh.
Sau sự việc đánh bầm tím mông nhiều học sinh, nhiều ngày qua cô giáo Phạm Thị Thanh Thảo cũng vắng mặt không đến trường |
Sự việc xảy ra vào ngày 26/10, trong giờ học cô giáo Phạm Thị Thanh Thảo, chủ nhiệm lớp 2/1, trường Tiểu học Thuận Hòa, xã Hương Phong, thị xã Hương Trà đã dùng thước đánh vào mông nhiều học sinh đến bầm tím vì cho rằng các em viết chậm, sai lỗi chính tả, cười trong lớp.
Bức xúc trước sự việc trên nhiều phụ huynh đã kéo đến trường phản đối. Sau khi nhận phản ánh của phụ huynh, Ban Giám hiệu trường Tiểu học Thuận Hòa đã lập biên bản xác nhận việc cô Thảo đánh học sinh. Trong tổng số 24 học sinh của lớp 2/1 có 12 em bị đánh, trong đó 9 em bị đánh đến bầm tím vùng mông, đùi.
Trước đó, sáng 29/10, lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Hương Trà và nhà trường có kế hoạch họp với cô Thảo cùng đại diện phụ huynh để làm rõ vụ việc nhưng do cô Thảo vắng mặt nên cuộc họp phải tạm hoãn. Ông Ngô Cước, Hiệu trưởng trường Tiểu học Thuận Hòa, xã Hương Phong, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết: Nhà trường sẽ tiến hành kỷ luật cô giáo và đề nghị lên cấp trên xử lý.
Liên quan đến vụ việc này, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên-Huế đã chỉ đạo trường Tiểu học Thuận Hòa nhanh chóng điều chuyển giáo viên thay cô Phạm Thị Thanh Thảo để đảm bảo việc học của học sinh. Đồng thời yêu cầu cô giáo Phạm Thị Thanh Thảo xin lỗi phụ huynh và làm bản kiểm điểm tường trình chi tiết sự việc để làm cơ sở tiến hành xử lý kỷ luật.
Ông Phạm Văn Hùng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết: Ngành Giáo dục Đào tạo xử lý nghiêm minh để làm gương cho nhưng đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên trong ngành. Bất cứ một việc xâm hại nào đến thân thể, đến nhân phẩm của học sinh là một việc phải cấm nghiêm minh. Mình là những nhà sư phạm bất cứ một bức xúc nào phải kìm nén và bằng các phương pháp giáo dục có thể đưa đến thành công, còn dùng những biện pháp khác sẽ gây tổn hại đến bản thân mình kể cả xã hội và ngành”./.