Vụ học sinh bị gãy chân ở trường: Bức xúc vì Hiệu trưởng quanh co

VOV.VN -Vụ việc xe taxi được cho là chở cô Hiệu trưởng đâm gãy chân học sinh vẫn làm “nóng” dư luận, một phần do cô Hiệu trưởng quanh co.

Liên quan đến vụ việc xe taxi được cho là chở cô Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nam Trung Yên đi vào trường không may đâm gãy chân học sinh, trao đổi với phóng viên VOV, ông Phạm Xuân Tiến, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội và ông Nguyễn Hùng Tiến, Chủ tịch Công đoàn Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Cầu Giấy – Hà Nội đều cho biết: Hiện vụ việc đang được công an thành phố Hà Nội điều tra làm rõ. Tuy nhiên, những lùm xùm xung quanh vụ việc đến nay vẫn làm “nóng” dư luận.

Nhiều cơ quan báo chí những ngày qua liên tục đăng tải những nội dung phản ánh của phụ huynh học sinh Trần Chí Kiên, học sinh lớp 2A4, Trường Tiểu học Nam Trung Yên, quận Cầu Giấy về sự việc xảy ra ngày 1/12/2016. Khi đó, gia đình nhận được điện thoại của cô giáo chủ nhiệm lớp 2A4, Trường Tiểu học Nam Trung Yên báo giờ ra chơi học sinh Trần Chí Kiên gặp nạn ở sân trường và bị gãy chân.

Phụ huynh cho rằng cháu Kiên bị gãy xương đùi tại trường là do bị ô tô chở hiệu trưởng chạy trong sân trường đâm phải
Tại buổi làm việc ngày 12/12/2016 với nhà trường, gồm hiệu trưởng và một số giáo viên khác, gia đình cháu Kiên nhận được kết luận là nhà trường và các cô giáo không nhận trách nhiệm đối với vụ việc mà cho rằng cháu Trần Chí Kiên tự ngã do chạy nhảy ở sau sân trường và bị thương gãy chân.

Tiếp đó, Trường Tiểu học Nam Trung Yên đã phát phiếu khảo sát thăm dò tới toàn bộ giáo viên và học sinh từ khối 2 đến khối 5 với kết quả là không có xe ô tô nào đi vào trường xảy ra tai nạn…

Trong văn bản gửi các cơ quan báo chí ngày 13/2/2017, cô Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nam Trung Yên Tạ Thị Bích Ngọc cho rằng: “Việc làm phiếu khảo sát là do cô Nhung (giáo viên chủ nhiệm của cháu Kiên) đã tư vấn cho cấp ủy, ban giám hiệu”, nhưng cô Nhung phủ nhận nội dung này.

Với những lùm xùm kéo dài như vậy, dư luận công chúng những ngày qua rất quan tâm đến vụ việc. Nhiều ý kiến cho rằng, chỉ riêng việc cô hiệu trưởng, người đứng đầu đơn vị để cho xe taxi đi vào trường học đã là vi phạm, nhất là trong giờ ra chơi vì có thể gây nguy cơ mất an toàn cho trẻ. Trường hợp nếu cô quá mệt đến nỗi không thể đi bộ vào được thì bảo vệ phải dẫn đường, yêu cầu học sinh tránh ra chứ không phải thản nhiên đi vào như thế.

Ông Nguyễn Thanh Toàn, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Chương Mỹ A, huyện Chương Mỹ cho rằng: “Tôi chưa hiểu sự thật như thế nào, nhưng có vẻ như cô quanh co. Thực tình ra, mình có lỗi, nếu giải quyết mà nhận lỗi, cô nhận cấp cứu cho đứa trẻ; bên taxi có lỗi thì phải có thăm hỏi động viên, nhà trường vào cuộc đến thăm hỏi cháu tận tình. Dư luận bức xúc về chuyện cô này quanh co".

Qua thông tin báo chí nêu, PGS.TS Văn Như Cương cho biết, ông cảm thấy rất buồn vì sự đùn đẩy trách nhiệm của cô Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nam Trung Yên. Là nhà giáo, người dạy cho trẻ em sự trung thực, lối sống đạo đức khi làm sai phải biết nhận lỗi, nhưng bản thân người quản lý không những không dám trung thực nhận lỗi mà còn phủ nhận trách nhiệm dẫn đến sự việc ngày càng phức tạp.

PGS.TS Văn Như Cương đề nghị: “Tôi thấy về đạo đức nhà giáo như thế không thể chấp nhận được, nhất là một nhà quản lý. Nhà quản lý như thế là khuyến khích sự nói dối trong trường của mình, trong giáo viên. Cô thừa biết nếu có một người nói thấy xe cô đâm, thì chắc là bị nguy khốn cho nên ai cũng phải nói dối.

Chúng ta đang rèn luyện, đang dạy dỗ học sinh tính trung thực, thế mà một sự việc như thế thì xóa nhòa đi bao nhiêu bài giảng trước kia. Nếu cơ quan chức năng điều tra đúng sự thật như thế thì tôi nghĩ cô này nên phải ra khỏi ngành giáo dục. Đó là hình thức kỷ luật tốt nhất để lấy lại lòng tin cho mọi người”.

Theo lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội, đây là sự việc không lớn nhưng gây bức xúc vì cách hành xử không đúng chuẩn mực. Tại cuộc họp giao ban mới đây với các sở ngành Hà Nội, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã yêu cầu tạm đình chỉ chức vụ Hiệu trưởng Trường tiểu học Nam Trung Yên.

Trao đổi với phóng viên VOV chiều 17/2, ông Phạm Xuân Tiến, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội và ông Nguyễn Hùng Tiến, Chủ tịch công đoàn Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Cầu Giấy cho biết: Hiện Công an thành phố Hà Nội đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc, sau khi có kết luận sẽ có các biện pháp xử lý nghiêm sai phạm./.        

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ học sinh bị gãy chân ở trường: Lật tẩy kết quả khảo sát gian dối
Vụ học sinh bị gãy chân ở trường: Lật tẩy kết quả khảo sát gian dối

VOV.VN - Một số giáo viên đã đứng lên tố cáo con số 100% giáo viên, học sinh đứng lên xác nhận không có xe ô tô vào trường là dối trá.

Vụ học sinh bị gãy chân ở trường: Lật tẩy kết quả khảo sát gian dối

Vụ học sinh bị gãy chân ở trường: Lật tẩy kết quả khảo sát gian dối

VOV.VN - Một số giáo viên đã đứng lên tố cáo con số 100% giáo viên, học sinh đứng lên xác nhận không có xe ô tô vào trường là dối trá.

Gia đình học sinh gãy chân ở trường Nam Trung Yên bức xúc lên tiếng
Gia đình học sinh gãy chân ở trường Nam Trung Yên bức xúc lên tiếng

VOV.VN - Sau khi Hiệu trưởng Tạ Thị Bích Ngọc có Báo cáo sự việc cần xem xét, gia đình bé Trần Chí Kiên đã có đơn thư phản hồi.

Gia đình học sinh gãy chân ở trường Nam Trung Yên bức xúc lên tiếng

Gia đình học sinh gãy chân ở trường Nam Trung Yên bức xúc lên tiếng

VOV.VN - Sau khi Hiệu trưởng Tạ Thị Bích Ngọc có Báo cáo sự việc cần xem xét, gia đình bé Trần Chí Kiên đã có đơn thư phản hồi.