Vụ học sinh lớp 10 tự tử ở An Giang: Đề xuất kỷ luật Ban Giám hiệu trường

VOV.VN - Chiều 10/12, bà Trần Thị Ngọc Diễm, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang cho biết, liên quan đến vụ nữ sinh N.T.N.Y. học lớp 10 Trường THPT Vĩnh Xương, xã Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu nghi bị nhà trường và cô giáo chủ nhiệm bạo ép tinh thần nên phải tự tử, ngành giáo dục đã có cuộc họp đề xuất xử lý vi phạm Ban Giám hiệu Trường.

Cụ thể, Đoàn công tác của Sở GD&ĐT đã có buổi làm việc với tập thể cốt cán Trường THPT Vĩnh Xương, họp kiểm điểm, phân tích những sai phạm của Ban Giám hiệu nhà trường về sự việc này một cách thấu đáo, hợp lý, hợp tình và thực hiện quy trình xử lý kỷ luật đối với Hiệu trưởng Nguyễn Việt Hùm và Phó Hiệu trưởng Nguyễn Ngọc Hạnh.

Kết quả của buổi làm việc, tập thể đã nhất trí đề xuất hình thức kỷ luật cảnh cáo đối với ông Nguyễn Việt Hùm, Hiệu trưởng và hình thức kỷ luật khiển trách đối với bà Nguyễn Ngọc Hạnh, Phó Hiệu trưởng.

Sau buổi làm việc này, Hội đồng kỷ luật của Sở GD&ĐT sẽ họp và quyết định hình thức kỷ luật theo đúng quy định của pháp luật.

Đoàn công tác của Sở GD&ĐT cũng đã gặp gỡ bố mẹ em Y. tại trụ sở UBND xã Vĩnh Xương, cùng đi với đoàn có ông Nguyễn Việt Hùm, Hiệu trưởng nhà trường và ông Hùm đã đại diện cho nhà trường xin lỗi gia đình em Y. vì đã để sự việc đáng tiếc xảy ra. Ngày 9/12, đại diện Trường THPT Vĩnh Xương và địa phương đã đến thăm hỏi sức khỏe em Y. tại Bệnh viện Nhi đồng 2, TP Hồ Chí Minh.

Cũng liên quan đến vụ việc này, trong hai ngày 7 và 8/12, Sở GD&ĐT tỉnh lần lượt nhận được đơn tố cáo Trường THPT Vĩnh Xương liên quan đến sự việc trên. Hiện nay, Sở GD&ĐT, UBND thị xã Tân Châu đang tiến hành xử lý đơn tố cáo theo quy định của pháp luật. Quan điểm của Sở là giải quyết vụ việc một cách thấu đáo, hợp tình, hợp lý, tạo mọi điều kiện tối đa để học sinh trở lại học tập và Trường THPT Vĩnh Xương hoạt động bình thường.

Bà Trần Thị Ngọc Diễm, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh cũng cho biết, tại hội nghị giao ban toàn ngành giáo dục vào ngày 9/12, Sở đã chỉ đạo cho Hiệu trưởng các trường xem đây là bài học kinh nghiệm trong công tác quản lý, giáo dục học sinh; đặc biệt công tác phối hợp giữa nhà trường với gia đình học sinh.

“Đây là một sự việc rất đáng tiếc, là một bài học rất lớn đối với tất cả các trường trong công tác phối hợp với các ban ngành, đoàn thể địa phương và đặc biệt đối với gia đình học sinh, trong việc giáo dục học sinh. Đối với học sinh Y., Sở cũng mong em sớm bình phục để tiếp tục việc học tập. Sở GD&ĐT tạo mọi điều kiện để em sớm ổ định và đến trường”, bà Trần Thị Ngọc Diễm nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ nữ sinh An Giang tự tử: Nhà trường không biết hay cố tình vi phạm quy định?
Vụ nữ sinh An Giang tự tử: Nhà trường không biết hay cố tình vi phạm quy định?

VOV.VN - Theo quy định mới về kỷ luật ở bậc THCS, THPT, không còn hình thức bêu tên trước lớp hay trước toàn trường, nhưng trường THPT Vĩnh Xương (An Giang) vẫn áp dụng, khiến học sinh uất ức đến mức tự tử. 

Vụ nữ sinh An Giang tự tử: Nhà trường không biết hay cố tình vi phạm quy định?

Vụ nữ sinh An Giang tự tử: Nhà trường không biết hay cố tình vi phạm quy định?

VOV.VN - Theo quy định mới về kỷ luật ở bậc THCS, THPT, không còn hình thức bêu tên trước lớp hay trước toàn trường, nhưng trường THPT Vĩnh Xương (An Giang) vẫn áp dụng, khiến học sinh uất ức đến mức tự tử. 

Đang giờ học, nữ sinh lớp 7 ra ngoài nhảy từ lầu 2 xuống đất
Đang giờ học, nữ sinh lớp 7 ra ngoài nhảy từ lầu 2 xuống đất

VOV.VN - Nữ sinh sinh năm 2008 đang trong giờ học tại THCS Nguyễn Thái Bình, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thì xin ra ngoài rồi nhảy từ lầu 2 xuống đất.

Đang giờ học, nữ sinh lớp 7 ra ngoài nhảy từ lầu 2 xuống đất

Đang giờ học, nữ sinh lớp 7 ra ngoài nhảy từ lầu 2 xuống đất

VOV.VN - Nữ sinh sinh năm 2008 đang trong giờ học tại THCS Nguyễn Thái Bình, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thì xin ra ngoài rồi nhảy từ lầu 2 xuống đất.

Chủ tịch Bình Dương yêu cầu xử nghiêm đối tượng hành hung nữ sinh
Chủ tịch Bình Dương yêu cầu xử nghiêm đối tượng hành hung nữ sinh

VOV.VN - Liên quan đến việc nữ sinh bị hành hung sau va chạm giao thông, ông Nguyễn Hoàng Thao-Chủ tịch UBND tỉnh-Trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh Bình Dương cho biết, đã chỉ đạo ngành công an khẩn trương làm rõ vụ việc.

Chủ tịch Bình Dương yêu cầu xử nghiêm đối tượng hành hung nữ sinh

Chủ tịch Bình Dương yêu cầu xử nghiêm đối tượng hành hung nữ sinh

VOV.VN - Liên quan đến việc nữ sinh bị hành hung sau va chạm giao thông, ông Nguyễn Hoàng Thao-Chủ tịch UBND tỉnh-Trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh Bình Dương cho biết, đã chỉ đạo ngành công an khẩn trương làm rõ vụ việc.

Từ vụ nữ sinh tự tử: “Giáo dục là sẻ chia, không phải dùng kỷ luật làm quyền uy, áp đặt”
Từ vụ nữ sinh tự tử: “Giáo dục là sẻ chia, không phải dùng kỷ luật làm quyền uy, áp đặt”

VOV.VN - TS Nguyễn Tùng Lâm cho rằng, giáo dục thực sự phải là sự đồng hành cùng học trò, chia sẻ và giúp đỡ các em. Giáo dục không phải lấy kỷ luật làm quyền uy, áp đặt.

Từ vụ nữ sinh tự tử: “Giáo dục là sẻ chia, không phải dùng kỷ luật làm quyền uy, áp đặt”

Từ vụ nữ sinh tự tử: “Giáo dục là sẻ chia, không phải dùng kỷ luật làm quyền uy, áp đặt”

VOV.VN - TS Nguyễn Tùng Lâm cho rằng, giáo dục thực sự phải là sự đồng hành cùng học trò, chia sẻ và giúp đỡ các em. Giáo dục không phải lấy kỷ luật làm quyền uy, áp đặt.