Vụ nữ sinh ĐH Y Hà Nội tố hiệu trưởng “gạ tình” đã có kết luận từ nhiều năm trước?

VOV.VN - Một đại diện ĐH Y Hà Nội cho biết, thông tin người được cho là nữ sinh của nhà trường tố bị hiệu trưởng N.H.T gạ tình, tán tỉnh từng phát tán trên mạng cách đây nhiều năm, cơ quan chức năng cũng đã có kết luận điều tra.

Mới đây, trên một diễn đàn sinh viên xuất hiện bài đăng của một nữ sinh tự xưng là cựu sinh viên ĐH Y Hà Nội với nội dung tố cáo ông N.H.T tân Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội. Theo nữ sinh này, ông N.H.T đã có hành vi tán tỉnh, gạ gẫm, đi quá giới hạn với nữ sinh, không đúng chuẩn mực dù đã có vợ, có con.

Theo lời của nữ sinh đăng bài, bản thân từng được ông N.H.T khi đó là Phó Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp, ông T. có hứa hẹn xin đề tài, giáo viên hướng dẫn cho cô học lên thẳng tiến sĩ không cần qua thạc sĩ nhưng không thành.

Nữ sinh này cho biết, dù có vợ kém 22 tuổi và con nhưng vị lãnh đạo này vẫn lừa nữ sinh là đã ly hôn để cô ta nhận lời yêu.

Ngay sau khi thông tin trên lan truyền trên mạng xã hội đã gây xôn xao dư luận.

Trao đổi với VOV.VN về vấn đề này, PGS.TS Lê Đình Tùng, Trưởng phòng Quản lý đào tạo ĐH Y Hà Nội cho biết, thông tin trên đã xuất hiện năm 2013, các cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra, xác minh làm rõ và kết luận không có dấu hiệu vi phạm.

“Tôi không hiểu sao chuyện này lại bị nhắc lại sau khi thầy Tú vừa lên chức Hiệu trưởng”, PGS.TS Lê Đình Tùng nói.

Vị này cho biết nhiều thông tin được đăng tải trên mạng xã hội chưa chính xác.

“Theo những gì tôi biết thì câu chuyện trên mạng đang vượt quá giới hạn. Thời điểm năm 2013 ông N.H.T đang độc thân, không phải đang có vợ như trong bài đăng, cũng không có dấu hiệu gạ gẫm gì. Điều đáng ngại nhất là những thông tin trên mạng sẽ ảnh hưởng trực tiếp, bóp méo quan hệ thầy trò, suy nghĩ của các thế hệ sinh viên về người thầy của mình”, PGS.TS Lê Đình Tùng nói.

GS.TS Tạ Thành Văn, Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Y Hà Nội cũng cho biết, lãnh đạo trường đã nắm được sự việc. Trường đã báo cáo lãnh đạo Bộ Y tế, Bộ GD-ĐT về những thông tin phản ánh từ dư luận./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giảng viên phủ nhận "gạ tình" sinh viên, nhà trường đình chỉ công tác để điều tra
Giảng viên phủ nhận "gạ tình" sinh viên, nhà trường đình chỉ công tác để điều tra

VOV.VN - ĐH Kinh tế kỹ thuật công nghiệp cho biết đã tạm đình chỉ một giảng viên để điều tra làm rõ việc thầy giáo này bị "tố" gạ tình nữ sinh.

Giảng viên phủ nhận "gạ tình" sinh viên, nhà trường đình chỉ công tác để điều tra

Giảng viên phủ nhận "gạ tình" sinh viên, nhà trường đình chỉ công tác để điều tra

VOV.VN - ĐH Kinh tế kỹ thuật công nghiệp cho biết đã tạm đình chỉ một giảng viên để điều tra làm rõ việc thầy giáo này bị "tố" gạ tình nữ sinh.

ĐH Quốc gia Hà Nội sẽ hỗ trợ 50% kinh phí cho thí sinh dự thi đánh giá năng lực
ĐH Quốc gia Hà Nội sẽ hỗ trợ 50% kinh phí cho thí sinh dự thi đánh giá năng lực

VOV.VN - ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, để đảm bảo tất cả thí sinh có nhu cầu dự thi đều có thể tham gia, ĐH Quốc gia Hà Nội sẽ hỗ trợ 50% kinh phí cho thí sinh dự thi. Thí sinh hộ nghèo, hộ cận nghèo, thí sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn được miễn lệ phí.

ĐH Quốc gia Hà Nội sẽ hỗ trợ 50% kinh phí cho thí sinh dự thi đánh giá năng lực

ĐH Quốc gia Hà Nội sẽ hỗ trợ 50% kinh phí cho thí sinh dự thi đánh giá năng lực

VOV.VN - ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, để đảm bảo tất cả thí sinh có nhu cầu dự thi đều có thể tham gia, ĐH Quốc gia Hà Nội sẽ hỗ trợ 50% kinh phí cho thí sinh dự thi. Thí sinh hộ nghèo, hộ cận nghèo, thí sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn được miễn lệ phí.

ĐH Quốc gia Hà Nội mở thêm hàng loạt ngành mới liên quan đến cách mạng công nghiệp 4.0
ĐH Quốc gia Hà Nội mở thêm hàng loạt ngành mới liên quan đến cách mạng công nghiệp 4.0

VOV.VN - Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội vừa kí quyết định ban hành Danh mục ngành, chuyên ngành đào tạo được quy hoạch cho giai đoạn 2021 - 2025 của Đại học Quốc gia Hà Nội, trong đó xuất hiện nhiều ngành nghề mới.

ĐH Quốc gia Hà Nội mở thêm hàng loạt ngành mới liên quan đến cách mạng công nghiệp 4.0

ĐH Quốc gia Hà Nội mở thêm hàng loạt ngành mới liên quan đến cách mạng công nghiệp 4.0

VOV.VN - Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội vừa kí quyết định ban hành Danh mục ngành, chuyên ngành đào tạo được quy hoạch cho giai đoạn 2021 - 2025 của Đại học Quốc gia Hà Nội, trong đó xuất hiện nhiều ngành nghề mới.

Năm 2022, ĐH Bách Khoa Hà Nội chỉ dành 10-20% chỉ tiêu xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp
Năm 2022, ĐH Bách Khoa Hà Nội chỉ dành 10-20% chỉ tiêu xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp

VOV.VN - ĐH Bách khoa Hà Nội cho biết, năm 2022, trường chỉ dành khoảng 10-20% chỉ tiêu xét tuyển dựa vào điểm thi tốt nghiệp THPT. Đặc biệt, những ngành có tính cạnh tranh cao (điểm chuẩn cao) sẽ chuyển hoàn toàn sang xét dựa vào điểm thi đánh giá tư duy.

Năm 2022, ĐH Bách Khoa Hà Nội chỉ dành 10-20% chỉ tiêu xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp

Năm 2022, ĐH Bách Khoa Hà Nội chỉ dành 10-20% chỉ tiêu xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp

VOV.VN - ĐH Bách khoa Hà Nội cho biết, năm 2022, trường chỉ dành khoảng 10-20% chỉ tiêu xét tuyển dựa vào điểm thi tốt nghiệp THPT. Đặc biệt, những ngành có tính cạnh tranh cao (điểm chuẩn cao) sẽ chuyển hoàn toàn sang xét dựa vào điểm thi đánh giá tư duy.