Ý kiến trái chiều về dạy thêm, học thêm

(VOV) -Thông tư 15 của Bộ GD-ĐT ban hành đã nhận được nhiều ý kiến khác nhau của dư luận.

Sau khi Bộ GD-ĐT tạo ban hành Thông tư 17 quy định về dạy, học thêm, giáo viên, phụ huynh và những nhà quản lý giáo dục tại các tỉnh miền Trung đã bày tỏ nhiều ý kiến khác nhau.

Cô Văn Thị Hồng Hạnh - giáo viên trường THPT Trần Hưng Đạo (TP Huế) mong muốn Bộ GD-ĐT cần có cơ chế, chính sách quan tâm hơn nữa đến giáo viên để họ có thể toàn tâm toàn ý với nghề giáo.

Cô Hạnh nói rằng, việc dạy thêm, học thêm với những trường chất lượng cao không cần thiết vì đầu vào của học sinh rất tốt. Nhưng đối với những trường dân lập nên tổ chức học tăng tiết cũng là một hình thức của học thêm. Việc học tăng tiết sẽ do nhà trường quản lý, mục đích giúp học sinh nâng cao kiến thức chứ không phải vì kinh tế.

Cũng liên quan đến vấn đề này, nhiều phụ huynh cho rằng dù thời gian học đang quá tải nhưng học thêm là nhu cầu cần thiết.

Chị Đặng Thị Ngọc Anh (ở phường Tân Lập, TP Nha Trang, Khánh Hòa nói: “Con tôi vừa đi học ở trường, vừa phải đi học thêm. Cháu học quá nhiều. Tuy nhiên tôi vẫn phải cho cháu đi học thêm vì bài vở ở trường rất khó. Các bạn của cháu cũng phải đi học thêm hết, mình cũng phải cho con đi học để theo kịp bạn bè”.

Ở góc độ nhà quản lý, ông Nguyễn Minh Hùng - Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng cho rằng: “Việc dạy thêm học thêm là nhu cầu thực tế của các em học sinh. Tuy nhiên, nếu chúng ta không quản lý hoạt động này sẽ dẫn đến những vấn đề tiêu cực”.

Nhận xét về Thông tư 17 của Bộ GD-ĐT, ông Hùng cho rằng, thông tư ban hành kịp thời và cần thiết. Vấn đề là các địa phương, những nhà quản lý giáo dục triển khai thông tư này như thế nào, xử lý các vụ việc dạy thêm như thế nào để vừa không tổn thương những nhà giáo vừa đảm bảo nhu cầu thực tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phú Yên: Sẽ quản lý chặt việc dạy thêm
Phú Yên: Sẽ quản lý chặt việc dạy thêm

Cụ thể, giáo viên không được mở lớp dạy thêm tại nhà, không được dạy học sinh của lớp mình phụ trách…

Phú Yên: Sẽ quản lý chặt việc dạy thêm

Phú Yên: Sẽ quản lý chặt việc dạy thêm

Cụ thể, giáo viên không được mở lớp dạy thêm tại nhà, không được dạy học sinh của lớp mình phụ trách…

Học thêm, dạy thêm: Chuyện cũ nhưng vẫn “nóng”
Học thêm, dạy thêm: Chuyện cũ nhưng vẫn “nóng”

Tình trạng dạy thêm, học thêm vẫn chưa chấm dứt và đang là vấn đề gây bức xúc trong xã hội.

Học thêm, dạy thêm: Chuyện cũ nhưng vẫn “nóng”

Học thêm, dạy thêm: Chuyện cũ nhưng vẫn “nóng”

Tình trạng dạy thêm, học thêm vẫn chưa chấm dứt và đang là vấn đề gây bức xúc trong xã hội.

Hà Nội chấn chỉnh các khoản thu phí và dạy thêm
Hà Nội chấn chỉnh các khoản thu phí và dạy thêm

(VOV) - TP Hà Nội yêu cầu kiên quyết xử lý các sai phạm về thu phí và dạy thêm, học thêm theo kết luận của Thanh tra giáo dục

Hà Nội chấn chỉnh các khoản thu phí và dạy thêm

Hà Nội chấn chỉnh các khoản thu phí và dạy thêm

(VOV) - TP Hà Nội yêu cầu kiên quyết xử lý các sai phạm về thu phí và dạy thêm, học thêm theo kết luận của Thanh tra giáo dục