Giao lưu nghệ thuật hướng về biển đảo quê hương

(VOV) -Biển đảo có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng quốc gia.

Tối 1/3, tại TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ chủ trì phối hợp với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Quân khu 9, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Vùng 5 Hải quân, Vùng Cảnh sát biển 4, các tỉnh, thành vùng Tây Nam Bộ, CQTT Đài TNVN tại ĐBSCL, VTV Cần Thơ tổ chức Chương trình giao lưu nghệ thuật “Hướng về biên giới - biển đảo quê hương”.  Về dự chương trình có Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh, Nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng; lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương và các tỉnh, thành khu vực phía Nam,  đại diện Bộ Tư lệnh biên phòng, Quân chủng hải quân, Bộ tư Lệnh cảnh sát biển; lãnh đạo một số tỉnh nước Bạn Campuchia cùng đông đảo các tầng lớp nhân dân trong tỉnh Kiên Giang đến dự.

Phát biểu tại chương trình giao lưu – nghệ thuật hướng về chủ quyền biên giới, biển đảo quê hương, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh nêu rõ: Biên giới –biển đảo là phần thiêng liêng của Tổ quốc; cũng như những quốc gia có biển khác, Việt Nam rất quan tâm đến công tác biển đảo. Biển đảo có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng quốc gia. Trong quá trình xây dựng và phát triển , nhà nước đã ban hành nhiều chính sách quan trọng về biển đảo. 

Phó Thủ tướng nhấn mạnh: “Cần đặc biệt quan tâm đến việc đầu tư cơ sở hạ tầng xây dựng các tuyến đường bộ ven biển, hệ thống cảng biển, cảng nước sâu thông thương với quốc tế. Đề xuất các cơ chế đặc thù cho vùng nhất là chính sách đặc thù đối với huyện đảo Phú Quốc. Nghiên cứu và triển khai thực hiện có hiệu quả các cơ chế chính sách nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng…”.

Cũng tại đêm giao lưu, khán thính giả có dịp giao lưu với các nhà sử học; đại diện lực lượng cảnh sát biển, bộ đội biên phòng và những người dân đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp hòa bình và phát triển của biển đảo quê hương. Trong đêm giao lưu, Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ và Bộ tư lệnh Biên phòng cũng trao tặng 20 căn nhà đồng đội, mỗi căn trị giá 50 triệu đồng và bằng khen cho 16 tập thể,cá nhân có nhiều thành tích trong giữ gìn sự bình yên của biên giới- biển đảo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên