Giao lưu nghệ thuật tri ân liệt sĩ “Trọn vẹn nghĩa tình”

VOV.VN -Chương trình nhằm tôn vinh những người vợ liệt sĩ, chia sẻ, động viên các con liệt sĩ, lòng biết ơn và sự tri ân đối với người có công với nước...

Nhằm kỷ niệm 67 năm Ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2014), tối 16/7, tại Hà Nội, Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật tri ân liệt sĩ “Trọn vẹn nghĩa tình”. Tới dự có nguyên Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Lê Khả Phiêu, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan. 

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Nguyễn Thiện Nhân và Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trao kết quả giám định ADN cho các gia đình liệt sĩ
Chương trình nhằm tôn vinh những người vợ liệt sĩ, chia sẻ, động viên các con liệt sĩ, thể hiện lòng biết ơn và sự tri ân đối với người có công với nước, đồng thời biểu dương những tập thể và cá nhân đã có những đóng góp tích cực cùng Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam trong hoạt động đền ơn đáp nghĩa thời gian qua. 

Phát biểu khai mạc chương trình, Trung tướng Lê Văn Hân, Chủ tịch Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam cho biết: “Trên đất nước ta có hàng triệu người con ưu tú của dân tộc đã quên mình vì nền độc lập tự do của tổ quốc, vì sự bình yên của mỗi gia đình, vì sự lớn mạnh và phát triển đất nước mà chúng ta có ngày hôm nay. Chiến tranh và sự tàn ác của kẻ thù luôn để lại hậu quả nặng nề trong đó phần đau thương nhất là các gia đình liệt sĩ, người mẹ, người vợ liệt sĩ cùng các con thơ dại. Hoạt động tri ân liệt sĩ không chỉ mang ý nghĩa xã hội “uống nước nhớ nguồn” mà mang tính chính trị và nhân văn sâu sắc”.

Tại buổi giao lưu, khán giả được gặp gỡ và chia sẻ cùng một số khách mời là thân nhân của những chiến sĩ đã hi sinh tại đảo Gạc Ma, quần đảo Trường Sa năm 1988 như bà Trần Thị Liễu, vợ liệt sĩ Nguyễn Mậu Phong; Đại úy Công an Trần Thu Hà, con liệt sĩ Trần Đức Thông; anh Nguyễn Tiến Anh con liệt sĩ Nguyễn Văn An hi sinh khi làm nhiệm vụ ở Nhà giàn DK1… 

Xúc động khi nhắc đến sự hi sinh của người cha, chị Trần Thu Hà chia sẻ: “Động lực để tôi theo đuổi sự nghiệp là người cán bộ công an nhân dân trước hết là vì tấm gương quên mình bảo vệ Tổ quốc của cha tôi và sự hi sinh thầm lặng, tần tảo nuôi con một mình của mẹ tôi. Sau đó là nhờ chính sách ưu tiên con em liệt sĩ của Nhà nước và sự quan tâm, giúp đỡ, chia sẻ của nhân dân cũng như các đồng đội cũ của cha tôi. Đồng thời, đơn vị cũng rất tạo điều kiện cho tôi rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

Tại chương trình, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam cũng trao kết quả giám định ADN xác định danh tính liệt sĩ đợt 23 cho các gia đình. Cũng trong đợt này, Hội tặng 100 sổ tiết kiệm (mỗi sổ trị giá 5 triệu đồng) cho các gia đình liệt sĩ trong toàn quốc, tặng quà cho 64 gia đình liệt sĩ hi sinh ở đảo Gạc Ma và 10 suất học bổng cho con liệt sĩ của bộ đội Hải quân.

Chương trình cũng thay lời cảm ơn đến các tập thể, cá nhân đã ủng hộ, giúp đỡ và đồng hành với Quỹ Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam trong thời gian qua./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Điện Biên đón nhận 29 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam
Điện Biên đón nhận 29 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam

VOV.VN -29 bộ hài cốt được di chuyển về Nghĩa trang Tông Khao xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên để truy điệu, an táng.

Điện Biên đón nhận 29 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam

Điện Biên đón nhận 29 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam

VOV.VN -29 bộ hài cốt được di chuyển về Nghĩa trang Tông Khao xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên để truy điệu, an táng.

An táng hài cốt liệt sỹ, quân tình nguyện Việt Nam
An táng hài cốt liệt sỹ, quân tình nguyện Việt Nam

VOV.VN -Việc tìm kiếm được thực hiện trong 6 tháng mùa khô ở gần 800 bản làng thuộc địa bàn 8 huyện Lào.

An táng hài cốt liệt sỹ, quân tình nguyện Việt Nam

An táng hài cốt liệt sỹ, quân tình nguyện Việt Nam

VOV.VN -Việc tìm kiếm được thực hiện trong 6 tháng mùa khô ở gần 800 bản làng thuộc địa bàn 8 huyện Lào.

Đại lễ cầu siêu cho anh hùng liệt sỹ và dân binh Hoàng Sa
Đại lễ cầu siêu cho anh hùng liệt sỹ và dân binh Hoàng Sa

VOV.VN - Đây là việc làm tưởng nhớ đến các bậc tiền nhân công đức của huyện đảo và cầu siêu cho anh hùng liệt sĩ, Hải đội Hoàng Sa

Đại lễ cầu siêu cho anh hùng liệt sỹ và dân binh Hoàng Sa

Đại lễ cầu siêu cho anh hùng liệt sỹ và dân binh Hoàng Sa

VOV.VN - Đây là việc làm tưởng nhớ đến các bậc tiền nhân công đức của huyện đảo và cầu siêu cho anh hùng liệt sĩ, Hải đội Hoàng Sa

Quảng Trị: Phát hiện, quy tập 2 bộ hài cốt liệt sỹ
Quảng Trị: Phát hiện, quy tập 2 bộ hài cốt liệt sỹ

VOV.VN -Một trong hai bộ hài cốt được xác định là liệt sỹ Mai Xuân Thọ-sinh năm 1944, trú tại thôn Canh Hoạch, xã Dân Hào, huyện Thanh Oai, Hà Nội, hy sinh ngày 22/6/1972 tại huyện Hướng Hóa.

Quảng Trị: Phát hiện, quy tập 2 bộ hài cốt liệt sỹ

Quảng Trị: Phát hiện, quy tập 2 bộ hài cốt liệt sỹ

VOV.VN -Một trong hai bộ hài cốt được xác định là liệt sỹ Mai Xuân Thọ-sinh năm 1944, trú tại thôn Canh Hoạch, xã Dân Hào, huyện Thanh Oai, Hà Nội, hy sinh ngày 22/6/1972 tại huyện Hướng Hóa.

Biển người xót thương tiễn đưa liệt sỹ Nguyễn Công Hợi
Biển người xót thương tiễn đưa liệt sỹ Nguyễn Công Hợi

VOV.VN - Chiều 11/7, hàng ngàn người dân Quỳ Hợp, Nghệ An đã tiễn đưa liệt sỹ Nguyễn Công Hợi về nơi an nghỉ cuối cùng.

Biển người xót thương tiễn đưa liệt sỹ Nguyễn Công Hợi

Biển người xót thương tiễn đưa liệt sỹ Nguyễn Công Hợi

VOV.VN - Chiều 11/7, hàng ngàn người dân Quỳ Hợp, Nghệ An đã tiễn đưa liệt sỹ Nguyễn Công Hợi về nơi an nghỉ cuối cùng.