Giao Thanh tra xử lý đơn tố cáo Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP.HCM

VOV.VN -  Văn phòng UBND TP.HCM vừa có thông báo kết luận của Phó chủ tịch UBND TP Dương Anh Đức tại buổi làm việc về công tác tổ chức, quy hoạch cán bộ và giải quyết đơn thư của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP.HCM.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức, Sở LĐ-TB&XH cần lưu ý việc tiếp nhận, phân loại và giải quyết đơn thư của đơn vị trong thời gian qua chưa kịp thời; cần rà soát từng sự việc, đối tượng để giải quyết dứt điểm từng trường hợp, tránh để kéo dài thời gian dẫn đến sự việc nặng nề hơn.

Ông Dương Anh Đức cũng đề nghị Sở này rà soát, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện các cơ chế, quy định của đơn vị để công tác lãnh đạo, điều hành chặt chẽ hơn và đúng quy định. Sở cũng cần xây dựng và ban hành kế hoạch luân chuyển cán bộ, lãnh đạo phòng ban, đơn vị trực thuộc Sở theo định kỳ;

Kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, công nhân viên chức, người lao động, tránh phát sinh tiêu cực, tư tưởng cục bộ, lợi ích nhóm. Công tác quy hoạch cán bộ cần thực hiện thường xuyên hàng năm và gắn liền với công tác đào tạo, bồi dưỡng để tạo nguồn cán bộ kế thừa đủ tiêu chuẩn, lưu ý nguồn cán bộ nữ. Đồng thời khi xem xét đề bạt, bổ nhiệm cần phải đảm bảo thực hiện quy trình bổ nhiệm đúng theo quy định pháp luật.

Về xử lý đơn tố cáo giấu tên và phản ánh của báo chí liên quan đến Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP.HCM, Phó Chủ tịch UBND TP Dương Anh Đức giao Thanh tra TP chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, báo cáo đề xuất hướng giải quyết dứt điểm trình UBND TP./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hồng Đăng, Thanh Hương và nhiều nghệ sĩ Hà Nội được nhận tiền hỗ trợ ảnh hưởng do Covid-19
Hồng Đăng, Thanh Hương và nhiều nghệ sĩ Hà Nội được nhận tiền hỗ trợ ảnh hưởng do Covid-19

VOV.VN - 99 viên chức hạng IV là đạo diễn nghệ thuật, diễn viên, họa sĩ của 6 nhà hát trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, trong đó có diễn viên Thanh Hương, Hồng Đăng...đã được nhận gói hỗ trợ do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

Hồng Đăng, Thanh Hương và nhiều nghệ sĩ Hà Nội được nhận tiền hỗ trợ ảnh hưởng do Covid-19

Hồng Đăng, Thanh Hương và nhiều nghệ sĩ Hà Nội được nhận tiền hỗ trợ ảnh hưởng do Covid-19

VOV.VN - 99 viên chức hạng IV là đạo diễn nghệ thuật, diễn viên, họa sĩ của 6 nhà hát trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, trong đó có diễn viên Thanh Hương, Hồng Đăng...đã được nhận gói hỗ trợ do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

Người lao động nghèo TP.HCM xúc động nhận tiền hỗ trợ chống dịch Covid-19
Người lao động nghèo TP.HCM xúc động nhận tiền hỗ trợ chống dịch Covid-19

VOV.VN - Việc thực hiện chi trả gói hỗ trợ đợt 2 của TP.HCM được các địa phương thực hiện khá nhanh, bởi đã rút bớt công đoạn yêu cầu người dân tự kê khai, làm đơn xét duyệt.

Người lao động nghèo TP.HCM xúc động nhận tiền hỗ trợ chống dịch Covid-19

Người lao động nghèo TP.HCM xúc động nhận tiền hỗ trợ chống dịch Covid-19

VOV.VN - Việc thực hiện chi trả gói hỗ trợ đợt 2 của TP.HCM được các địa phương thực hiện khá nhanh, bởi đã rút bớt công đoạn yêu cầu người dân tự kê khai, làm đơn xét duyệt.

Lao động tự do ở Hà Nội nhận tiền hỗ trợ khó khăn do dịch Covid-19
Lao động tự do ở Hà Nội nhận tiền hỗ trợ khó khăn do dịch Covid-19

VOV.VN - Cầm khoản tiền hỗ trợ khó khăn do dịch Covid-19, tất cả người lao động (NLĐ), hộ cận nghèo ở quận Hà Đông đều vui mừng xúc động.

Lao động tự do ở Hà Nội nhận tiền hỗ trợ khó khăn do dịch Covid-19

Lao động tự do ở Hà Nội nhận tiền hỗ trợ khó khăn do dịch Covid-19

VOV.VN - Cầm khoản tiền hỗ trợ khó khăn do dịch Covid-19, tất cả người lao động (NLĐ), hộ cận nghèo ở quận Hà Đông đều vui mừng xúc động.

Làm thế nào để hộ kinh doanh nhận được tiền hỗ trợ khó khăn do Covid-19?
Làm thế nào để hộ kinh doanh nhận được tiền hỗ trợ khó khăn do Covid-19?

VOV.VN - Muốn được hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 68/2021/NQ-CP của Chính phủ, hộ kinh doanh phải gửi đề nghị hỗ trợ đến UBND phường, xã nơi có địa điểm kinh doanh. Thời hạn nộp hồ sơ chậm nhất là ngày 31/1/2022.

Làm thế nào để hộ kinh doanh nhận được tiền hỗ trợ khó khăn do Covid-19?

Làm thế nào để hộ kinh doanh nhận được tiền hỗ trợ khó khăn do Covid-19?

VOV.VN - Muốn được hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 68/2021/NQ-CP của Chính phủ, hộ kinh doanh phải gửi đề nghị hỗ trợ đến UBND phường, xã nơi có địa điểm kinh doanh. Thời hạn nộp hồ sơ chậm nhất là ngày 31/1/2022.

Người chết, kẻ đi tù vẫn có tên nhận tiền hỗ trợ Covid-19 ở Gia Lai
Người chết, kẻ đi tù vẫn có tên nhận tiền hỗ trợ Covid-19 ở Gia Lai

VOV.VN -Hơn 1.200 người thuộc diện đã chết, đi tù hay hộ nghèo trùng tên nhau vẫn nghiễm nhiên ‘lọt’ vào danh sách nhận tiền hỗ trợ Covid-19 ở huyện Chư Păh.

Người chết, kẻ đi tù vẫn có tên nhận tiền hỗ trợ Covid-19 ở Gia Lai

Người chết, kẻ đi tù vẫn có tên nhận tiền hỗ trợ Covid-19 ở Gia Lai

VOV.VN -Hơn 1.200 người thuộc diện đã chết, đi tù hay hộ nghèo trùng tên nhau vẫn nghiễm nhiên ‘lọt’ vào danh sách nhận tiền hỗ trợ Covid-19 ở huyện Chư Păh.

Rút công văn đề nghị Thanh Hóa xác minh việc người dân không nhận tiền hỗ trợ do Covid-19
Rút công văn đề nghị Thanh Hóa xác minh việc người dân không nhận tiền hỗ trợ do Covid-19

VOV.VN - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội rút công văn đề nghị Thanh Hóa kiểm tra thông tin người dân không nhận tiền hỗ trợ do dịch Covid-19.

Rút công văn đề nghị Thanh Hóa xác minh việc người dân không nhận tiền hỗ trợ do Covid-19

Rút công văn đề nghị Thanh Hóa xác minh việc người dân không nhận tiền hỗ trợ do Covid-19

VOV.VN - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội rút công văn đề nghị Thanh Hóa kiểm tra thông tin người dân không nhận tiền hỗ trợ do dịch Covid-19.

Vụ không nhận tiền hỗ trợ do Covid-19 ở Thanh Hoá: Người làm đơn lên tiếng
Vụ không nhận tiền hỗ trợ do Covid-19 ở Thanh Hoá: Người làm đơn lên tiếng

VOV.VN -“Tôi xin nói rõ việc không nhận tiền hỗ trợ do dịch Covid-19 hoàn toàn là do tự nguyện của gia đình. Tôi nhờ đánh máy đơn vì không biết viết đơn thế nào cho đúng”- ông Lê Xuân Quang chia sẻ

Vụ không nhận tiền hỗ trợ do Covid-19 ở Thanh Hoá: Người làm đơn lên tiếng

Vụ không nhận tiền hỗ trợ do Covid-19 ở Thanh Hoá: Người làm đơn lên tiếng

VOV.VN -“Tôi xin nói rõ việc không nhận tiền hỗ trợ do dịch Covid-19 hoàn toàn là do tự nguyện của gia đình. Tôi nhờ đánh máy đơn vì không biết viết đơn thế nào cho đúng”- ông Lê Xuân Quang chia sẻ