Giáo viên, học sinh Thừa Thiên-Huế phản đối hành động của Trung Quốc

VOV.VN -600 cán bộ, giáo viên và học sinh đã cực lực lên án hành vi xâm phạm chủ quyền lãnh thổ Việt Nam của Trung Quốc.

Sáng nay (17/5), tại Trường THPT chuyên Quốc Học Huế, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên-Huế đã tổ chức mít tinh, phản đối việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.

Tại buổi mít tinh, 600 cán bộ, giáo viên và học sinh tỉnh Thừa Thiên-Huế đã cực lực lên án hành vi xâm phạm trắng trợn chủ quyền lãnh thổ Việt Nam, phản đối và yêu cầu Trung Quốc rút ngay giàn khoan Hải Dương - 981 cùng các tàu hộ vệ đang hoạt động phi pháp ra khỏi vùng biển Việt Nam.

Ông Phạm Văn Hùng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết: “Thông qua buổi mít tinh, chúng tôi giáo dục tình yêu quê hương, yêu đất nước, yêu biển đảo tới học sinh. Qua đó các em thấy rõ những giá trị của biển đảo, của dân tộc Việt Nam”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên