Hà Giang: Đám tang không tổ chức quá 2 ngày để phòng COVID-19

VOV.VN - Ở Hà Giang, nhiều trường hợp F0 đã được phát hiện trong cộng đồng. Vì vậy, tuyên truyền nâng cao ý thức cho đồng bào các dân tộc thiểu số về phòng chống dịch đang được các cấp, các ngành quan tâm. Đặc biệt là thay đổi thói quen tổ chức tiệc cưới, việc tang tại các thôn bản.

Huyện Đồng Văn có 19 xã, thị trấn, với trên 80% dân số là đồng bào Mông sinh sống. Thời điểm này đang là mùa cưới, theo phong tục của đồng bào dân tộc Mông, hầu hết các gia đình đều tổ chức đám cưới linh đình, kéo dài nhiều ngày. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp trở lại, nhiều gia đình ở huyện Đồng Văn đã tạm hoãn đám cưới.

Thôn Tả Phìn A, xã Tả Phìn, huyện Đồng Văn, một gia đình vừa có người thân mất. Trước kia đám tang của đồng bào Mông thường kéo dài nhiều ngày và đông người tham gia. Do dịch bệnh diễn biến phức tạp, huyện Đồng Văn đã phát hiện các ca nhiễm Covid -19 trong cộng đồng, nên gia đình nhà có đám tang đã thực hiện nghiêm các biện pháp y tế phòng chống dịch, số khách đến thăm viếng cũng được hạn chế. Ông Giàng Chứ Hờ, trưởng thôn Tả Phìn A, xã Tả Phìn, huyện Đồng Văn cho biết:" Đám ma ở đây không tổ chức quá 48 tiếng, trong bản có hơn 80 hộ dân mỗi hộ đóng góp 50  nghìn đồng để hỗ trợ cùng gia đình làm đám tang".

Hiện nay, trên địa bàn xã Tả Phìn huyện Đồng Văn có 6 ca F0 trở về từ vùng dịch được cách ly tập trung, hệ thống phòng chống dịch Covid 19 của xã đã được kích hoạt. Công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành tốt quy định phòng, chống dịch gắn với thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang được đẩy mạnh. Ông Giàng Mí Và, Chủ tịch UBND xã Tả Phìn, UBND huyện Đồng Văn cho biết, đám tang được tổ chức theo tinh thần gọn nhẹ, đơn giản và an toàn.

  "Ban chỉ đạo xã cũng thành lập tổ kiểm soát người vào đám tang đi số lượng người không quá nhiều, đoàn nào đi đồng thì chỉ cử người đại diện vào viếng"- ông Giàng Mí Và.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Trung tâm Văn hóa tỉnh Hà Giang tạm dừng tổ chức các hoạt động, sự kiện văn hóa, văn nghệ chuyển sang tập trung thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh. Trung tâm tổ chức tuyên truyền bằng xe thông tin lưu động tại 246 thôn bản và trong các buổi chợ phiên. Tổ chức thu thanh 9 bài tuyên truyền phòng chống dịch bệnh covid 19, lắp đặt 81 tấm pano, khẩu hiệu tuyên truyền, cổ động trực quan về công tác phòng chống dịch. Qua đó giúp bà con các dân tộc thiểu số  dễ nghe, dễ hiểu để nâng cao nhận thức trong công tác phòng chống dịch. Bà Lê Thùy Dung, phụ trách Đội tuyên truyền lưu động, Trung tâm văn hóa tỉnh Hà Giang, cho biết, cùng với các biện pháp tuyên truyền, thực hiện 5K của chính quyền cơ sở, thì việc tuyên truyền lưu động cũng đóng một vai trò không nhỏ.

 "Trong thời điểm dịch bệnh phức tạp, chúng tôi sẽ tăng cường làm các tiểu phẩm gửi xuống cơ sở làm sao để bà con dễ hiểu để nâng cao hiệu quả trong công tác phòng chống dịch"- bà Dung nói.

Nâng cao hiệu quả tuyên truyền, nhằm thay đổi tập quán thói quen, cưới hỏi, ma chay của đồng bào các dân tộc thiểu số ở tỉnh Hà Giang đã góp phần thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch trong từng thôn bản./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phú Thọ và Hà Giang ghi nhận nhiều ca mắc COVID-19 mới
Phú Thọ và Hà Giang ghi nhận nhiều ca mắc COVID-19 mới

VOV.VN - Trong những ngày qua, tại các tỉnh Phú Thọ, Hà Giang liên tiếp ghi nhận nhiều ca mắc COVID-19.

Phú Thọ và Hà Giang ghi nhận nhiều ca mắc COVID-19 mới

Phú Thọ và Hà Giang ghi nhận nhiều ca mắc COVID-19 mới

VOV.VN - Trong những ngày qua, tại các tỉnh Phú Thọ, Hà Giang liên tiếp ghi nhận nhiều ca mắc COVID-19.

8 ca nghi mắc Covid-19 ở Hà Giang đã có kết quả âm tính
8 ca nghi mắc Covid-19 ở Hà Giang đã có kết quả âm tính

VOV.VN - Ông Nguyễn Đình Dích, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Giang, 8 ca nghi mắc Covid-19 tại Hà Giang đã có kết quả âm tính. BN 268 sức khỏe tiến triển tốt.

8 ca nghi mắc Covid-19 ở Hà Giang đã có kết quả âm tính

8 ca nghi mắc Covid-19 ở Hà Giang đã có kết quả âm tính

VOV.VN - Ông Nguyễn Đình Dích, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Giang, 8 ca nghi mắc Covid-19 tại Hà Giang đã có kết quả âm tính. BN 268 sức khỏe tiến triển tốt.

Hà Giang họp khẩn sau khi có bệnh nhân dương tính Covid-19
Hà Giang họp khẩn sau khi có bệnh nhân dương tính Covid-19

VOV.VN - Sáng 16/4, BCĐ phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Hà Giang họp trực tuyến với các sở, ban, ngành nhằm thống nhất phương án phòng chống dịch.

Hà Giang họp khẩn sau khi có bệnh nhân dương tính Covid-19

Hà Giang họp khẩn sau khi có bệnh nhân dương tính Covid-19

VOV.VN - Sáng 16/4, BCĐ phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Hà Giang họp trực tuyến với các sở, ban, ngành nhằm thống nhất phương án phòng chống dịch.