Hà Nội cần tuyên truyền, giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện

VOV.VN - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị thành phố Hà Nội cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền để tiếp tục giảm số người nghiện mới.

Sáng 16/10, Ban chỉ đạo Ủy ban Quốc gia về phòng, chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm do Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh giải pháp phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm, AIDS là cần đẩy mạnh tuyên truyền và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kết luận buổi làm việc. Ảnh Nguyên Nhung

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và Phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm thành phố Hà Nội: từ đầu năm đến nay, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy, mại dâm trên địa bàn thành phố đạt kết quả cao, đã phát hiện, điều tra khám phá hơn 2.200 vụ với trên 2.700 đối tượng. 9 tháng qua, trên địa bàn thành phố không phát sinh tụ điểm mới, tụ điểm phức tạp về ma túy. Hiện toàn thành phố còn 3 tụ điểm và 7 điểm phức tạp về ma túy, giảm 7 điểm so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên về tệ nạn mại dâm có xu hướng công khai và gia tăng, về tệ nạn ma túy vẫn còn 229 người nghiện mới phát hiện, 100% quận huyện trên địa bàn có người nhiễm HIV.

Về điều trị cho người nghiện ma túy bằng thuốc methadone, tới nay mới có khoảng 10% người nghiện được điều trị bằng phương pháp này (gần 1.700 bệnh nhân). Các bệnh nhân điều trị bằng methadone sức khỏe cải thiện, tinh thần ổn định, hòa nhập được với cộng đồng và hầu hết trong số đó có được việc làm với thu nhập ổn định.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị thành phố Hà Nội cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để tiếp tục giảm số người nghiện mới. Đồng thời với những kết quả khả quan trong điều trị người nghiện bằng Methadone ở nước ta và trên thế giới, thời gian tới cần tăng cường, mở rộng biện pháp này có thể áp dụng điều trị cho người nghiện trong các trại giam.

Bên cạnh đó, Phó Thủ Tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh tới công tác giải quyết việc làm sau cai nghiện:“Vấn đề quan trọng nhất là việc làm sau này cho những người đã cai nghiện. Có cai nghiện giỏi mấy nhưng ra không có việc làm thì tỷ lệ quay lại con đường cũ cao. Phải quyết tâm giải quyết vấn đề này, Hà Nội bước đấu đã làm được."

Trước đó, đoàn công tác của Ban chỉ đạo đã đến kiểm tra tại cơ sở điều trị methadon của thành phố Hà Nội./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội còn 3 tụ điểm phức tạp về ma túy
Hà Nội còn 3 tụ điểm phức tạp về ma túy

VOV.VN - 9 tháng qua, trên địa bàn thành phố không phát sinh tụ điểm mới, tụ điểm phức tạp về ma túy.

Hà Nội còn 3 tụ điểm phức tạp về ma túy

Hà Nội còn 3 tụ điểm phức tạp về ma túy

VOV.VN - 9 tháng qua, trên địa bàn thành phố không phát sinh tụ điểm mới, tụ điểm phức tạp về ma túy.