Hà Nội chuẩn bị trang trí mừng Tết Nguyên đán 2017

VOV.VN - TP Hà Nội tăng cường công tác trang trí các tuyến đường mừng Tết Nguyên đán và kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Mừng Tết Nguyên đán Đinh Dậu, kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2017), thành phố Hà Nội tăng cường công tác tuyên truyền, cổ động trực quan và trang trí chiếu sáng các tuyến đường để làm đẹp thành phố và tạo không khí phấn khởi cho nhân dân Thủ đô.

Mẫu thiết kế trang trí đường phố Hà Nội đón năm mới 2017.

Theo đó, hoạt động trang trí đường phố dịp này sẽ được Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội thực hiện bằng nguồn kinh phí xã hội hóa, dưới nhiều hình thức như: căng treo băng rôn dọc các trục đường, tuyến phố chính khu vực trung tâm thành phố theo từng sự kiện trên 3000 giá treo có sẵn. Trang trí chiếu sáng tại các tuyến đường phố trung tâm gồm Tràng Tiền, Hàng Bài, Ngô Quyền, Bà Triệu, Phan Đình Phùng, Điện Biên Phủ. Phương án trang trí trên các tuyến đường này được lấy từ những mẫu trang trí đoạt giải trong cuộc vận động thiết kế trang trí đường phố Hà Nội năm 2016. Đường Võ Chí Công, khu vực hai bên cầu Nhật Tân được trang trí cổng vòm. Tại các cửa ngõ thủ đô, bao gồm: Ngọc Hồi, Dương Xá, Kim Mã, Trần Nhân Tông, Đại Cồ Việt, Giảng Võ… lắp dựng các cụm panô cố định.
Tại một số dải phân cách các tuyến phố trung tâm như: xung quanh hồ Hoàn Kiếm, khu vực tượng đài Lý Thái Tổ, Kim Mã, Điện Biên Phủ, Lê Hồng Phong, Hoàng Diệu… lắp dựng các cụm panô, mô hình với nội dung mừng Đảng, mừng Xuân. Đặc biệt, lắp dựng cụm mô hình biểu tượng Đài sen trước trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và khu vực vòng xuyến trước Trung tâm Hội nghị Quốc gia.
Tại các quận, huyện, thị xã, việc trang trí cổ động trực quan được đẩy mạnh với nhiều hình thức như: Lắp dựng cụm panô, băng rôn dọc, giá cờ, biểu ngữ… tại khu vực trung tâm, các điểm văn hóa công cộng tập trung đông người qua lại. Tích cực vận động người dân treo cờ Tổ quốc đảm bảo trang trọng, hiệu quả.
Ông Tô Văn Động, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội cho biết: Năm 2017, ngành văn hóa thủ đô đẩy mạnh công tác xã hội hóa các hoạt động trang trí, làm đẹp đường phố; tiếp tục phát động cuộc vận động thiết kế trang trí thành phố chào mừng các sự kiện chính trị lớn và các dịp lễ, Tết theo hướng khuyến khích các tác phẩm trang trí không gian ba chiều cũng như các loại hình trang trí đường phố sử dụng công nghệ mới, màu sắc trang nhã, hài hòa.
Ông Tô Văn Động nói: “Các mẫu thiết kế cho Hà Nội năm 2017 tiếp tục thực hiện theo cách tổ chức, cách tiếp cận sẽ khác hơn, để chúng ta huy động được lực lượng, trí tuệ của nhiều họa sĩ hơn, nhiều thế hệ trẻ hơn. Ví dụ, chúng tôi phát động tại các trường mỹ thuật hoặc chia theo cụm để cho các mẫu trang trí nó đa dạng hơn, chất lượng tốt hơn sẽ giúp cho thành phố Hà Nội có được những hình ảnh phù hợp với đa số ý kiến của nhân dân”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nghỉ lễ, Tết 2017: Tranh luận gay gắt nghỉ nhiều hay ít?
Nghỉ lễ, Tết 2017: Tranh luận gay gắt nghỉ nhiều hay ít?

Đại biểu Bùi Sỹ Lợi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề Xã hội của Quốc hội: tổng số ngày nghỉ lễ, tết cả năm khoảng 20 ngày so với thế giới không nhiều.

Nghỉ lễ, Tết 2017: Tranh luận gay gắt nghỉ nhiều hay ít?

Nghỉ lễ, Tết 2017: Tranh luận gay gắt nghỉ nhiều hay ít?

Đại biểu Bùi Sỹ Lợi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề Xã hội của Quốc hội: tổng số ngày nghỉ lễ, tết cả năm khoảng 20 ngày so với thế giới không nhiều.

Giá vé tàu Tết 2017 giảm 20% trong 4 ngày
Giá vé tàu Tết 2017 giảm 20% trong 4 ngày

VOV.VN - Ngày 13/1, Công ty vận tải đường sắt Sài Gòn thông báo giảm giá 20% vé tàu từ ngày 13/01 đến hết ngày 17/01/2017 (tức từ 16 đến 20 tháng Chạp)

Giá vé tàu Tết 2017 giảm 20% trong 4 ngày

Giá vé tàu Tết 2017 giảm 20% trong 4 ngày

VOV.VN - Ngày 13/1, Công ty vận tải đường sắt Sài Gòn thông báo giảm giá 20% vé tàu từ ngày 13/01 đến hết ngày 17/01/2017 (tức từ 16 đến 20 tháng Chạp)