Hà Nội đặt mục tiêu tăng tổng sản phẩm từ 8,5-9%

VOV.VN -Năm 2013, tổng sản phẩm trên địa bàn ước tăng 8,25%, bằng 1,53 lần mức tăng chung của cả nước

Sáng nay (2/12), HĐND thành phố đã có phiên họp đầu tiên trong chương trình kỳ họp thứ 8 HĐND thành phố Hà Nội khóa 14.

Kỳ họp thứ 8 HĐND thành phố Hà Nội khóa 14

Thay mặt UBND thành phố Hà Nội, Phó Chủ tịch UBND thành phố - Vũ Hồng Khanh đã báo cáo HĐND thành phố về tình hình kinh tế-xã hội năm 2013 và kế hoạch năm 2014, nêu rõ: Thành phố Hà Nội thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013 trong điều kiện nền kinh tế tiếp tục có nhiều khó khăn hơn dự báo đầu năm, nhập khẩu vật tư, nguyên liệu, trang thiết bị giảm làm ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh và xuất khẩu; lạm phát được kiềm chế nhưng vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ tăng trở lại; tiến độ thu ngân sách nhà nước đạt thấp so với dự toán; sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn; nhu cầu an sinh, phúc lợi xã hội ngày càng cao trong khi nguồn lực còn hạn hẹp.

Bên cạnh đó, UBND thành phố cũng bám sát 5 nhiệm vụ chủ yếu và 2 khâu đột phá cùng 9 chương trình công tác của Thành ủy, các Nghị quyết của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành năm 2013 và tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu; các Nghị quyết của HĐND trong công tác điều hành. Tập thể lãnh đạo UBND đã chỉ đạo  tích cực tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất kinh doanh...

Thành phố đã tổ chức 8 hội nghị đối thoại giữa doanh nghiệp với lãnh đạo Thành phố, giữa doanh nghiệp với ngân hàng, đoàn công tác liên ngành khảo sát trực tiếp tại gần 100 doanh nghiệp.

Các giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy thị trường bất động sản được chú trọng triển khai. Tiếp tục rà soát, phân loại dự án bất động sản (tạm dừng, điều chỉnh cơ cấu, loại hình), quĩ nhà 30%, 50% của các dự án phát triển nhà ở trên địa bàn có khả năng hoàn thành trong năm 2013 và các năm 2014, 2015 để mua lại sử dụng làm quĩ nhà tái định cư, đẩy mạnh giải ngân gói hỗ trợ vốn vay mua nhà.

Báo cáo nhấn mạnh: Tăng trưởng kinh tế có dấu hiệu phục hồi, các ngành, lĩnh vực kinh tế đều duy trì tăng trưởng quý sau cao hơn quý trước.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Hồng Khanh phát biểu tại phiên họp

Năm 2013, tổng sản phẩm trên địa bàn thành phố ước tăng 8,25%, đạt kế hoạch đề ra là từ 8,0-8,5% và bằng 1,53 lần mức tăng chung của cả nước.

Sản xuất công nghiệp duy trì tăng trưởng khá. Tăng trưởng công nghiệp ước đạt 7,49% (năm 2012 là 8,06%); chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 4,4-4,6% (năm 2012 là 5,1%).

Công tác quy hoạch được triển khai tích cực đã hoàn thành phê duyệt quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội của tất cả các huyện, thẩm định và phê duyệt 37/38 quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực. Dự kiến hoàn thành phê duyệt 30/32 đồ án quy hoạch chung xây dựng huyện, thị trấn huyện lỵ, thị trấn sinh thái, đô thị vệ tinh và 18/38 đồ án quy hoạch phân khu.

Giao dịch mua bán nhà chung cư, đất nền diện tích nhỏ tỷ lệ thành công cao hơn do các chính sách tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và thực hiện cho vay hỗ trợ nhà ở 30.000 tỷ đồng của Chính phủ. Tuy nhiên, giải ngân gói cho vay này chưa được nhiều, ngành xây dựng vẫn còn khó khăn; tốc độ tăng không ổn định qua các quý. Tăng trưởng năm 2013 đạt thấp hơn kế hoạch đặt ra từ 8,6-9,9%.

Các hoạt động thương mại và dịch vụ tiêu dùng xã hội vẫn tăng trưởng, tuy nhiên, mức độ sôi động kém hơn năm 2012. Tổng mức bán ra tăng 13,8% (năm 2012 tăng 18,8%). Kim ngạch xuất khẩu tăng thấp 0,2%. Kim ngạch nhập khẩu giảm 3,7%.

Huy động vốn của các tổ chức tín dụng (TCTD) tăng 12,78%, đủ nhu cầu vốn cho hoạt động kinh doanh, đầu tư và vốn để thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ thị trường, thúc đẩy sản xuất kinh doanh; tổng dư nợ tăng 9,38% so với thời điểm 31/12/2012. Lãi suất trên thị trường liên ngân hàng tiếp tục xu hướng giảm, phù hợp với định hướng điều hành chính sách tiền tệ. Tính thanh khoản của các TCTD được đảm bảo, tuy nhiên, tỷ lệ nợ xấu còn cao (6,94% tổng dư nợ)...

Trong điều kiện khó khăn về kinh tế, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 136.767 tỷ đồng, bằng 84,7% dự toán. Trong đó, thu ngân sách địa phương được hưởng từ các khoản thu NSNN theo phân cấp tính trong cân đối là 45.102 tỷ đồng, đạt 79,2% dự toán, giảm 11.823 tỷ đồng so với dự toán đầu năm. Chi ngân sách địa phương ước thực hiện 56.217 tỷ đồng.

Sau khi đã thực hiện tiết kiệm 10% dự toán chi thường xuyên 7 tháng cuối năm và cắt giảm một số nhiệm vụ chi chưa thực hiện, thành phố đã cắt giảm: 160 tỷ đồng của 9 dự án đến ngày 20/8/2013 chưa phát hành hồ sơ mời thầu, chưa phê duyệt kế hoạch đấu thầu để bổ sung dự phòng ngân sách 1.281 tỷ đồng của các dự án giải ngân chậm để đảm bảo cân đối; huy động 2.000 tỷ đồng từ trái phiếu xây dựng Thủ đô để đầu tư các công trình trọng điểm của Thành phố, chuẩn bị tiếp tục huy động nguồn trái phiếu vào cuối năm 2013.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) năm 2013 dự báo sẽ thấp hơn 8% (năm 2012 là 8,57%).

Tổng vốn đầu tư xã hội ước đạt 260,5 nghìn tỷ đồng, tăng 12% - thấp hơn kế hoạch là 15-16,5%.

Năm 2013, ước có 14.950 doanh nghiệp đăng ký thành lập, tăng 12% so với năm trước. Doanh nghiệp ngừng hoạt động có xu hướng giảm.

Các lĩnh vực khác an sinh xã hội tiếp tục được bảo đảm, công tác quy hoạch, quản lý xây dựng và phát triển đô thị, xử lý môi trường được tăng cường, nông nghiệp và hạ tầng nông thôn được chú trọng đầu tư phát triển. Công tác phòng chống tham nhũng lãng phí được tăng cường, cải cách hành chính được triển khai quyết liệt; An ninh chính trị được giữ vững, hoạt động đối ngoại được quan tâm và mở rộng cả trong và ngoài nước.

Chủ tịch HĐND thành phố Ngô Thị Doãn Thanh phát biểu tại phiên họp

Trước đó, phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND thành phố Ngô Thị Doãn Thanh thẳng thắn đánh giá: “Bên cạnh kết quả đạt được, thành phố còn một số hạn chế yếu kém: Sản xuất kinh doanh tiếp tục khó khăn; kim ngạch xuất khẩu giảm, vốn đầu tư xã hội thấp, thu ngân sách không đạt kế hoạch. Nợ đọng xây dựng cơ bản tăng. Ô nhiễm môi trường ở một số làng nghề, khu công nghiệp đang là vấn đè bức xúc chưa có giải pháp xử lý dứt điểm. Thị trường bất động sản tuy có chuyển biến, song còn chậm. Công tác đấu giá quyền sử dụng đất gặp khó khăn, thu tiền sử dụng đất đạt thấp so với những năm trước.

Đặc biệt, công tác lãnh đạo xử lý điều hành trong giải quyết công việc chưa thật sự quyết liệt, thiếu năng đông. Cải cách hành chính vẫn còn phải cố gắng nhiều hơn nữa".

Năm 2014, kinh tế thế giới dự báo sẽ có sự phục hồi. Hà Nội cũng có những cơ hội, đó là Luật Thủ đô và các cơ chế, chính sách cụ thể hóa Luật đã có hiệu lực, tạo điều kiện cho Thành phố huy động các nguồn lực đẩy mạnh sự phát triển.

Thành phố đặt mục tiêu Tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 8,5-9,0%, tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, phấn đấu tăng trưởng cao hơn, kiểm soát lạm phát, bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội. Đẩy mạnh thu hút đầu tư xã hội và nâng cao hiệu quả đầu tư công. Thực hiện tốt công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý đô thị và xây dựng nông thôn mới gắn với bảo vệ tài nguyên, nâng cao chất lượng môi trường. Phát triển sự nghiệp văn hóa, giáo dục - đào tạo, khoa học, y tế. Bảo đảm an ninh, quốc phòng thường xuyên và giữ vững trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục cải cách hành chính và đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội lấy ý kiến dân việc tách huyện Từ Liêm thành 2 quận
Hà Nội lấy ý kiến dân việc tách huyện Từ Liêm thành 2 quận

VOV.VN - Theo kế hoạch, UBND thành phố hoàn chỉnh hồ sơ trình Chính phủ tại kỳ họp thường kỳ tháng 12/2013.

Hà Nội lấy ý kiến dân việc tách huyện Từ Liêm thành 2 quận

Hà Nội lấy ý kiến dân việc tách huyện Từ Liêm thành 2 quận

VOV.VN - Theo kế hoạch, UBND thành phố hoàn chỉnh hồ sơ trình Chính phủ tại kỳ họp thường kỳ tháng 12/2013.

Hà Nội: Tiếp nhận và xử lý đơn các loại giảm 14,8%
Hà Nội: Tiếp nhận và xử lý đơn các loại giảm 14,8%

VOV.VN -Nội dung khiếu nại, tố cáo đông người chủ yếu liên quan đến đất đai.

Hà Nội: Tiếp nhận và xử lý đơn các loại giảm 14,8%

Hà Nội: Tiếp nhận và xử lý đơn các loại giảm 14,8%

VOV.VN -Nội dung khiếu nại, tố cáo đông người chủ yếu liên quan đến đất đai.

Sáng nay, khai mạc kỳ họp 8 HĐND thành phố Hà Nội
Sáng nay, khai mạc kỳ họp 8 HĐND thành phố Hà Nội

VOV.VN - HĐND xem xét thông qua nghị quyết về đề án điều chỉnh địa giới 2 quận và 23 phường thuộc huyện Từ Liêm.

Sáng nay, khai mạc kỳ họp 8 HĐND thành phố Hà Nội

Sáng nay, khai mạc kỳ họp 8 HĐND thành phố Hà Nội

VOV.VN - HĐND xem xét thông qua nghị quyết về đề án điều chỉnh địa giới 2 quận và 23 phường thuộc huyện Từ Liêm.