Công an Bình Dương điều tra nhiều vụ án liên quan đến bất động sản

VOV.VN - Tính đến quý I/2023, Công an tỉnh Bình Dương đang thụ lý, điều tra 7 vụ án với 24 bị can về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" liên quan đến các dự án bất động sản. Tất cả các vụ án trên đã khởi tố và đang trong giai đoạn điều tra hoặc điều tra bổ sung. 

Theo Công an tỉnh Bình Dương, trong số 7 vụ án đã kết thúc điều tra, đơn vị đã chuyển Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đề nghị truy tố 4 vụ án với 14 bị can. Hiện, còn 3 vụ án với 10 bị can đang được công an điều tra, làm rõ hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Các vụ án công an đang điều tra gồm: vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" do bị can Trần Quốc Luật cùng 6 đồng phạm thực hiện xảy ra tại thành phố Thuận An. Vụ xảy ra tại Công ty Tường Hy Quân (phường Tân Bình, thành phố Dĩ An) do Châu Minh Sơn cùng một người khác thực hiện. Vụ xảy ra tại phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát do Nguyễn Hữu Phú thực hiện,

Trong quý I/2023, Bình Dương đã xảy ra 8 vụ khiếu kiện với gần 460 người tập trung căng băng rôn tại dự án, trụ sở công ty, cơ quan Nhà nước để đòi quyền lợi và yêu cầu cơ quan chức năng hỗ trợ, giải quyết tranh chấp liên quan đến các bất động sản. Công an tỉnh Bình Dương xác định, hiện còn 27 dự án bất động sản phát sinh khiếu kiện đông người, phức tạp. 

Nguyên nhân chủ yếu là do chủ đầu tư không thực hiện các cam kết với khách hàng về bàn giao nhà, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; hoặc dự án đã tạm dừng do chủ đầu tư gặp khó khăn về tài chính không thể tiếp tục. Một số khác do chủ đầu tư thay đổi chủ trương đầu tư dự án nên hủy hợp đồng hợp tác góp vốn với khách hàng...

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương, việc người dân tập trung đông người, căng băng rôn khiếu kiện đã gây mất an ninh trật tự tại địa phương, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư của tỉnh, dễ bị các thế lực thù địch, đối tượng xấu lợi dụng, xuyên tạc.

Công an tỉnh sẽ tiếp tục rà soát, nắm tình hình liên quan đến các dự án bất động sản; tham mưu UBND tỉnh Bình Dương chỉ đạo giải quyết các vụ việc phức tạp phát sinh; kiểm tra, xác minh và xử lý vi phạm liên quan đến các dự án; Đồng thời hướng dẫn người dân thực hiện khiếu nại tố cáo đúng quy định của pháp luật; răn đe người khiếu kiện có hành vi quá khích gây mất an ninh trật tự./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giám đốc công ty bất động sản lập dự án "ma" lĩnh án 16 năm tù
Giám đốc công ty bất động sản lập dự án "ma" lĩnh án 16 năm tù

VOV.VN - Sau thời gian nghị án, chiều nay (24/3), Toà án nhân dân tỉnh Bình Thuận tuyên án đối với bị cáo Nguyễn Quang Bình (39 tuổi, ngụ huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận), Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn địa ốc Diamond Land, 16 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Giám đốc công ty bất động sản lập dự án "ma" lĩnh án 16 năm tù

Giám đốc công ty bất động sản lập dự án "ma" lĩnh án 16 năm tù

VOV.VN - Sau thời gian nghị án, chiều nay (24/3), Toà án nhân dân tỉnh Bình Thuận tuyên án đối với bị cáo Nguyễn Quang Bình (39 tuổi, ngụ huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận), Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn địa ốc Diamond Land, 16 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Hai cựu lãnh đạo công ty bất động sản bị tuyên phạt 33 năm tù vì bán dự án "ma"
Hai cựu lãnh đạo công ty bất động sản bị tuyên phạt 33 năm tù vì bán dự án "ma"

VOV.VN - Qua 2 ngày xét xử và 5 ngày nghị án, ngày 10/1, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương tuyên phạt bị cáo Lê Thị Thanh 20 năm tù, bị cáo Châu Lê Minh Vẹn 13 năm tù với cùng tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. 

Hai cựu lãnh đạo công ty bất động sản bị tuyên phạt 33 năm tù vì bán dự án "ma"

Hai cựu lãnh đạo công ty bất động sản bị tuyên phạt 33 năm tù vì bán dự án "ma"

VOV.VN - Qua 2 ngày xét xử và 5 ngày nghị án, ngày 10/1, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương tuyên phạt bị cáo Lê Thị Thanh 20 năm tù, bị cáo Châu Lê Minh Vẹn 13 năm tù với cùng tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. 

Bắt tạm giam Giám đốc Công ty bất động sản Đông Nam ở Bình Dương
Bắt tạm giam Giám đốc Công ty bất động sản Đông Nam ở Bình Dương

VOV.VN - Giám đốc Công ty bất động sản Đông Nam đã ký hợp đồng mua bán đất nền để chiếm đoạt của ông Lê Khắc Lâm 1,6 tỷ đồng rồi rời khỏi nơi cư trú.

Bắt tạm giam Giám đốc Công ty bất động sản Đông Nam ở Bình Dương

Bắt tạm giam Giám đốc Công ty bất động sản Đông Nam ở Bình Dương

VOV.VN - Giám đốc Công ty bất động sản Đông Nam đã ký hợp đồng mua bán đất nền để chiếm đoạt của ông Lê Khắc Lâm 1,6 tỷ đồng rồi rời khỏi nơi cư trú.