Hà Nội giải trình nguyên nhân quy hoạch phân khu bị chậm

(VOV) -Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thế Thảo thẳng thắn thừa nhận, công tác quản lý, thực hiện quy hoạch hiện tại còn nhiều bất cập

Chiều 10/4, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND TP Hà Nội đã có buổi làm việc với UBND TP Hà Nội. Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Ngô Thị Doãn Thanh, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo chủ trì buổi làm việc.

Trên cơ sở trao đổi để cùng nhận diện thực trạng, trách nhiệm trong quản lý nhà nước về thực hiện và quản lý quy hoạch, Đoàn giám sát đã chỉ rõ những bất cập trong công tác này hiện nay như việc triển khai lập, thẩm định, phê duyệt các đồ án quy hoạch phân khu còn chậm (còn 24/34 đồ án quy hoạch chưa được phê duyệt). Chất lượng một số đồ án quy hoạch chi tiết chưa bảo đảm, dẫn đến phải điều chỉnh nhiều lần. Đáng chú ý, tại các khu đô thị, khu nhà ở mới, việc điều chỉnh quy hoạch đang có xu hướng chuyển chức năng sử dụng đất từ cây xanh, công trình công cộng sang nhà ở cao tầng làm gia tăng áp lực dân số lên hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội khu vực...

Tiếp thu các ý kiến của Đoàn giám sát, tại buổi làm việc, đại diện UBND TP đã giải trình, làm rõ hơn nguyên nhân khiến quy hoạch phân khu bị chậm, lý do phải điều chỉnh quy hoạch. Khẳng định công tác xây dựng, quản lý đô thị, xây dựng quy hoạch luôn là nhiệm vụ trọng tâm được thành phố đặc biệt quan tâm, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo cho biết, trong sáu năm trở lại đây, công tác này đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần tạo ra bộ mặt đô thị của Thủ đô văn minh, hiện đại.

Tuy nhiên, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội - Nguyễn Thế Thảo cũng thẳng thắn thừa nhận, công tác quản lý, thực hiện quy hoạch hiện tại còn nhiều bất cập, trong đó có nguyên nhân khối lượng công việc cần giải quyết rất lớn, trong khi đội ngũ làm công tác quy hoạch còn mỏng và hạn chế, các cơ chế chính sách, về quy hoạch đang thiếu và nhiều bất cập. Thành phố nghiêm túc tiếp thu các kiến nghị của Đoàn giám sát để tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành khắc phục những hạn chế, góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng công tác này.

Thay mặt Đoàn giám sát, Chủ tịch HĐND TP Ngô Thị Doãn Thanh đề nghị UBND TP khẩn trương tổ chức thực hiện Luật Quy hoạch đô thị trên địa bàn, nhất là các nội dung liên quan đến trách nhiệm của quận, huyện trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch; đẩy nhanh tiến độ phê duyệt các quy hoạch cụ thể hóa quy hoạch chung xây dựng Thủ đô, hoàn thành quy hoạch phân khu xong ngay trong năm 2013; đồng thời chỉ đạo quyết liệt việc xây dựng, quản lý đúng quy hoạch, tăng cường kiểm tra xử lý những sai phạm để công tác quản lý quy hoạch thời gian tới đạt chất lượng cao hơn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thị trường bất động sản chờ đợi quy hoạch phân khu
Thị trường bất động sản chờ đợi quy hoạch phân khu

Nhiều ý kiến cho rằng, đây là dịp để các doanh nghiệp nhìn lại, hướng vào những dòng sản phẩm có nhu cầu cao.

Thị trường bất động sản chờ đợi quy hoạch phân khu

Thị trường bất động sản chờ đợi quy hoạch phân khu

Nhiều ý kiến cho rằng, đây là dịp để các doanh nghiệp nhìn lại, hướng vào những dòng sản phẩm có nhu cầu cao.