Hà Nội: Hơn 100 tuyến phố hoàn thành, thanh thải đường dây, cáp nổi
VOV.VN - Năm 2015, thành phố dự kiến sắp xếp, thanh thải đường dây, cáp đi nổi 200 tuyến phố với kinh phí 10 tỷ đồng
Thông tin về triển khai Năm trật tự văn minh đô thị năm 2015, chiều 26/5, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết theo kế hoạch năm 2015, thành phố dự kiến sắp xếp, thanh thải đường dây, cáp đi nổi 200 tuyến phố với kinh phí 10 tỷ đồng.
Tính đến ngày 21/5, Sở Xây dựng đã thanh thải, sắp xếp, bó gọn các dây cáp, dây thông tin đi nổi các cột chiếu sáng tại 38/50 tuyến phố. Tổng khối lượng đã thực hiện với chiều dài toàn tuyến khoảng 17,2 km, trên 247 cột thép, 299 cột bê tông ly lâm, thanh thải trên 688 nghìn m dây, cáp đeo bám trên các cột. 12/50 tuyến còn lại sẽ hoàn thành trước 30/6/2015.
Sở Xây dựng cũng đã hoàn thành trồng bổ sung được 30/52 cột bê tông ly tâm thay thế các vị trí có cột yếu, mất mỹ quan.
Ông Võ Nguyên Phong- Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội |
Theo kế hoạch liên ngành, Tổng Công ty điện lực Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành thanh thải, sắp xếp đường dây, cáp đi nổi trên 65/86 tuyến phố, trong đó, đơn vị chủ trì thực hiện tại 31 tuyến, tổng chiều dài 28,5km với 852 cột điện, ước tính thanh thải gần 1 triệu mét dây các loại cáp, đường dây viễn thông. UBND quận Hoàn Kiếm đã thực hiện trên 12 tuyến (với 35 phố), chiều dài trên 13km. Dự kiến, quận sẽ hoàn thành thanh thải, sắp xếp 44 tuyến còn lại trước 30/6/2015.
Dự kiến, trong giai đoạn 6 tháng cuối năm 2015 sẽ tiếp tục thanh thải 127 tuyến phố, trong đó Sở Xây dựng 85 phố, Tổng công ty Điện lực 45 tuyến. Thanh thải toàn bộ các đường dây, cáp đi nổi với tổng chiều dài toàn tuyến là 117 km trên các cột chiếu sáng thép, cột bê tông ly tâm và cột điện lực.
Trao đổi với báo chí, ông Võ Nguyên Phong, Phó Giám đốc Sở Xây dựng khẳng đinh: “Việc sắp xếp thanh thải đường dây cáp đi nổi sẽ là việc thường xuyên liên tục trong các năm tiếp theo, trên cơ sở rà soát toàn bộ các tuyến đường dây cáp đi nổi trên địa bàn thành phố. Hiện nay, một trong những giải pháp để sắp xếp chính là sắp xếp bó gọn. Còn để làm triệt để thì cần có những giải pháp dài hơi hơn là phải hạ ngầm. Nhưng trong điều kiện kinh phí vẫn còn có những hạn chế, thì giải pháp bó gọn trước mắt cũng đem lại mỹ quan đô thị và đảm bảo được yêu cầu về an toàn”. /.