Uống nhiều rượu bia trong ngày tết coi chừng viêm tụy cấp

VOV.VN - Hiện tại, tần suất mắc bệnh viêm tụy cấp thường vào khoảng 25-75 trường hợp/100.000 người/năm. Trong đó có 10-30% là viêm tụy cấp nặng. Người bệnh không nên lơ là, nhất là không nên ăn uống, tiệc tùng liên miên.

Viêm tụy cấp là căn bệnh phổ biến trong số các bệnh lý về đường tiêu hóa do nhiều nguyên nhân gây ra trong đó có liên quan đến sử dụng rượu, bia.

Mặc dù không phải tất cả trường hợp bị viêm tụy đều nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên, người bệnh không nên lơ là, nhất là trong dịp Tết vì phần lớn nguyên nhân gây ra viêm tụy cấp thường do uống rượu, bia; sỏi đường mật; nhiễm giun sán; tăng triglyceride máu; chấn thương vùng bụng từ ngoài; tăng canxi huyết. Ngoài ra, một số loại thuốc cũng có thể gây nên nên bệnh viêm tụy cấp.

Theo các bác sĩ, dấu hiệu của viêm tụy cấp là đau bụng, chủ yếu là đau vùng thượng vị. Cơn đau dữ dội, xảy ra đột ngột sau một bữa ăn thịnh soạn nhiều chất đạm, nhiều mỡ hoặc sau khi uống nhiều rượu bia. Đau kéo dài liên tục hoặc từng cơn, đau lan ra sau lưng hoặc lan sang hạ sườn 2 bên, giảm khi gập người lại. Cơn đau này rất dễ bị nhầm với đau do viêm dạ dày.

Tình trạng nôn/buồn nôn chiếm khoảng 70%. Nôn nhiều và liên tục, nôn xong không giúp giảm đau. Bệnh nhân thường nôn ra dịch mật, dịch dạ dày hoặc có khi ra máu.

Chướng bụng hoặc kèm theo các triệu chứng khác như rối loạn ý thức, tụt huyết áp, đi tiểu ít,...

Đặc biệt, cơn đau do viêm tụy cấp sẽ không thuyên giảm kể cả khi sử dụng thuốc giảm đau hoặc thuốc điều trị đau dạ dày. Vì vậy, nếu thấy đau bụng liên tục và không bớt khi đã dùng thuốc, người bệnh cần đến bệnh viện ngay để hạn chế thấp nhất các biến chứng có thể xảy ra.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chuyên gia y tế khuyến cáo trời lạnh không nên uống rượu bia
Chuyên gia y tế khuyến cáo trời lạnh không nên uống rượu bia

VOV.VN - Rét đậm, rét hại có thể còn tiếp tục kéo dài trong những ngày tới. Mọi người dân trong cộng đồng, đặc biệt là người già, trẻ em, phụ nữ mang thai và người mắc bệnh mạn tính cần lưu ý gì?

Chuyên gia y tế khuyến cáo trời lạnh không nên uống rượu bia

Chuyên gia y tế khuyến cáo trời lạnh không nên uống rượu bia

VOV.VN - Rét đậm, rét hại có thể còn tiếp tục kéo dài trong những ngày tới. Mọi người dân trong cộng đồng, đặc biệt là người già, trẻ em, phụ nữ mang thai và người mắc bệnh mạn tính cần lưu ý gì?

Uống 2 cốc bia mất bao lâu để nồng độ cồn về 0?
Uống 2 cốc bia mất bao lâu để nồng độ cồn về 0?

VOV.VN - Uống 2 cốc bia mất bao lâu để nồng độ cồn về 0 là băn khoăn của rất nhiều người, vậy đâu là đáp án chính xác, hãy nghe chuyên gia tư vấn.

Uống 2 cốc bia mất bao lâu để nồng độ cồn về 0?

Uống 2 cốc bia mất bao lâu để nồng độ cồn về 0?

VOV.VN - Uống 2 cốc bia mất bao lâu để nồng độ cồn về 0 là băn khoăn của rất nhiều người, vậy đâu là đáp án chính xác, hãy nghe chuyên gia tư vấn.

Dùng thuốc giải rượu bia, cẩn thận "lợi bất cập hại"
Dùng thuốc giải rượu bia, cẩn thận "lợi bất cập hại"

VOV.VN - Muốn giảm say, cải thiện các triệu chứng khó chịu, nhiều người thường uống thuốc giải rượu bia trước hoặc sau cuộc nhậu. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo nếu dùng không đúng cách thì lợi bất cập hại.

Dùng thuốc giải rượu bia, cẩn thận "lợi bất cập hại"

Dùng thuốc giải rượu bia, cẩn thận "lợi bất cập hại"

VOV.VN - Muốn giảm say, cải thiện các triệu chứng khó chịu, nhiều người thường uống thuốc giải rượu bia trước hoặc sau cuộc nhậu. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo nếu dùng không đúng cách thì lợi bất cập hại.

Điều gì xảy ra nếu bạn uống bia mỗi ngày?
Điều gì xảy ra nếu bạn uống bia mỗi ngày?

VOV.VN - Uống bia có thể tăng cường sức khỏe tim mạch và cung cấp các chất dinh dưỡng thiết yếu, nhưng nếu uống bia mỗi ngày có thể dẫn đến một loạt vấn đề về sức khỏe.

Điều gì xảy ra nếu bạn uống bia mỗi ngày?

Điều gì xảy ra nếu bạn uống bia mỗi ngày?

VOV.VN - Uống bia có thể tăng cường sức khỏe tim mạch và cung cấp các chất dinh dưỡng thiết yếu, nhưng nếu uống bia mỗi ngày có thể dẫn đến một loạt vấn đề về sức khỏe.

Uống quá nhiều bia gây ra “bụng bia”, đúng hay sai?
Uống quá nhiều bia gây ra “bụng bia”, đúng hay sai?

VOV.VN - Bia là một trong những đồ uống được yêu thích nhất trên thế giới. Nhiều người cho rằng, uống bia sẽ gây ra “bụng bia”, hay việc uống bia trước khi uống rượu sẽ khiến bạn bị ốm… Vấn đề này sẽ được lý giải sau đây.

Uống quá nhiều bia gây ra “bụng bia”, đúng hay sai?

Uống quá nhiều bia gây ra “bụng bia”, đúng hay sai?

VOV.VN - Bia là một trong những đồ uống được yêu thích nhất trên thế giới. Nhiều người cho rằng, uống bia sẽ gây ra “bụng bia”, hay việc uống bia trước khi uống rượu sẽ khiến bạn bị ốm… Vấn đề này sẽ được lý giải sau đây.