Hà Nội sẽ xây dựng 3 cụm nhà ở cho sinh viên

Các cụm ký túc xá này có tổng diện tích hơn 500.000m2 sàn xây dựng, bảo đảm chỗ ở cho hơn 100.000 sinh viên với tổng mức đầu tư khoảng 2.500 tỷ đồng  

Sáng 1/6, ông Nguyễn Quốc Tuấn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội cho biết: Thực hiện chủ trương bảo đảm nhà ở cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố, dự kiến giai đoạn 1, Thành phố sẽ xây dựng 3 cụm ký túc xá với tổng diện tích hơn 500.000m2 sàn xây dựng, bảo đảm chỗ ở cho hơn 100.000 sinh viên với tổng mức đầu tư khoảng 2.500 tỷ đồng.

Cụ thể, cụm 1 phục vụ sinh viên các trường trên địa bàn quận, huyện Hai Bà Trưng, Đống Đa, Hoàn Kiếm, Thanh Trì và khu vực lân cận như các trường Đại học: Bách khoa, Mỹ thuật công nghiệp, Kinh tế quốc dân, Xây dựng, Y Hà Nội...

Cụm 2 được xây dựng ở khu vực phía Tây Bắc thành phố phục vụ sinh viên ở các trường đại học nằm trên địa bàn quận, huyện Cầu Giấy, Từ Liêm, Đông Anh, Gia Lâm như trường Đại học: Nông nghiệp I, Mỏ địa chất Hà Nội, Học viện Tài chính...

Cụm 3 ở khu vực phía Nam thành phố gồm các trường trên địa bàn quận Thanh Xuân, Hà Đông, huyện Chương Mỹ như: trường Đại học Kiến trúc, Đại học Hà Nội, Đại học Lâm nghiệp Xuân Mai, Đại học Nguyễn Trãi...

Trên địa bàn thành phố hiện có 86 cơ sở đào tạo cho học sinh, sinh viên (không tính các cơ sở đào tạo của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an), trong đó có 70 trường công lập và 16 trường dân lập. Hiện tại, hệ thống ký túc xá của các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn quy mô rất nhỏ, chỉ đáp ứng được khoảng 15-20% nhu cầu chỗ ở cho sinh viên.

Theo báo cáo của 45 cơ sở đào tạo, đã có 542.246 sinh viên, trong đó 394.045 sinh viên có nhu cầu ở ký túc xá nhưng cơ sở của các trường này mới chỉ đáp ứng được chỗ ở cho 56.899 sinh viên.

Khó khăn hiện nay của thành phố là chưa có quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội và mạng lưới các trường đại học, cao đẳng, trung học dạy nghề. Vì vậy, ông Phí Thái Bình, Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các Sở Xây dựng, Quy hoạch và Kiến trúc, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường phải nhanh chóng nghiên cứu địa điểm xây dựng khu ký túc xá cho sinh viên theo tiêu chí phải nằm ở vị trí thuận tiện về hệ thống giao thông công cộng theo hướng gần các đường vành đai và trục hướng tâm. Đồng thời quy hoạch xây dựng nhà ở cho sinh viên phải đảm bảo đồng bộ, đủ các khu chức năng và không gian phục vụ nhu cầu ở, học tập, sinh hoạt văn hóa, thể dục - thể thao nhằm tạo môi trường sống văn hóa, lành mạnh cho sinh viên.

Trước mắt, Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng với các đơn vị liên quan phải điều chỉnh quỹ đất hiện có để lấy mặt bằng xây dựng nhà ở cho sinh viên thuê theo 3 cụm nói trên theo đúng Nghị quyết 18/NQ-CP về đầu tư xây dựng nhà ở ký túc xá cho sinh viên thuê./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên