Hà Nội sẽ xử lý triệt để 4 công trình sai phép ở 250 Minh Khai

VOV.VN - Đối với 4 công trình sai phép của Tổng Công ty may Thăng Long, ông Phạm Quang Nghị nhất trí phải xử lý triệt để

Ngày 9/7, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí Thư thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị cùng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội có buổi tiếp xúc cử tri thành phố, báo cáo kết quả kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị tiếp xúc cử tri báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 9, QH khóa XIII

Tại buổi tiếp xúc, cử tri bày tỏ tin tưởng, đánh giá cao kết quả kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII, đồng thời đánh giá đoàn đại biểu Quốc hội, các cấp ủy đảng, chính quyền thành phố đã khẩn trương, trách nhiệm giải quyết hầu hết các kiến nghị của cử tri từ kỳ họp trước. 

Cử tri cũng kiến nghị với Đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội về việc tạo điều kiện xã hội hóa xây dựng trường học, tiếp tục quan tâm hơn đến đời sống của cựu thanh niên xung phong, xử lý công trình xây dựng không phép....

Liên quan tới kiến nghị của cử tri về việc chậm trễ trong xử lý 4 công trình xây dựng không phép của chủ đầu tư là Tổng Công ty may Thăng Long tại Dự án chung cư 250 Minh Khai, thuộc địa bàn quận Hai Bà Trưng, Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Lâm Anh Tuấn thừa nhận có sai phạm tại công trình 250 Minh Khai. Mới đây nhất, UBND quận đã đình chỉ xây dựng Trung tâm thương mại của chủ đầu tư này do công trình xây dựng gây lún nứt nhiều nhà dân xung quanh. 

Về 4 công trình kiên cố xây dựng trên đất cây xanh đã 1 năm rưỡi qua, Thanh tra Bộ Xây dựng đã kết luận 4 công trình không có trong quy hoạch tổng thể mặt bằng, không có trong dự án được duyệt nên được xác định là công trình xây dựng không phép. Công trình cao nhất là 3 tầng, 3 trong số 4 công trình đã đi vào sử dụng.

Ông Lâm Anh Tuấn cho biết, hiện quận Hai Bà Trưng cùng với sở Xây dựng đang tích cực chỉ đạo Đội thanh tra xây dựng quận Hai Bà Trưng hoàn thiện hồ sơ để cưỡng chế phá dỡ trong thời gian tới:“Thẩm quyền của phường là trách nhiệm xử lý các công trình xây dựng không phép, nhưng đây là dự án lớn và quy mô vi phạm của chủ đầu tư cũng lớn và đòi hỏi kinh phí đầu tư dỡ bỏ lớn, nên quận đã thống nhất với Sở Xây dựng là phường và đội thanh tra xây dựng của Sở hoàn thiện hồ sơ trình UBND quận và quận sẽ quyết định xử lý cưỡng chế, đảm bảo các điều kiện về an ninh trật tự, trước mắt là đảm bảo lực lượng phá dỡ theo đúng yêu cầu”.    

Về những kiến nghị của cử tri với tình trạng vi phạm trật tự xây dựng, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị cho rằng: Hà Nội nói chung và quận Hai Bà Trưng nói riêng đã có kinh nghiệm về cưỡng chế vi phạm xây dựng. Đối với 4 công trình sai phép của Tổng Công ty may Thăng Long, ông Phạm Quang Nghị nhất trí phải xử lý triệt để, đề nghị địa phương phối hợp chặt chẽ với Sở xây dựng để giải quyết khẩn trương vụ việc này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhiều sai phạm tại Dự án biệt thự Hyundai Hill state Hà Đông
Nhiều sai phạm tại Dự án biệt thự Hyundai Hill state Hà Đông

VOV.VN - Thanh tra Bộ Xây dựng xác minh đơn thư các hộ dân khẳng định 6 nội dung đúng, 1 nội dung đúng 1 phần và 1 nội dung không thuộc thẩm quyền.

Nhiều sai phạm tại Dự án biệt thự Hyundai Hill state Hà Đông

Nhiều sai phạm tại Dự án biệt thự Hyundai Hill state Hà Đông

VOV.VN - Thanh tra Bộ Xây dựng xác minh đơn thư các hộ dân khẳng định 6 nội dung đúng, 1 nội dung đúng 1 phần và 1 nội dung không thuộc thẩm quyền.

Thành ủy Hà Nội: Xử lý nghiêm sai phạm tại dự án bán đảo hồ Đống Đa
Thành ủy Hà Nội: Xử lý nghiêm sai phạm tại dự án bán đảo hồ Đống Đa

VOV.VN - Thường trực Thành ủy yêu cầu Ban Cán sự Đảng UBND Thành phố khẩn trương chỉ đạo các sở, ngành có liên quan tiến hành kiểm tra, xử lý nghiêm các sai phạm

Thành ủy Hà Nội: Xử lý nghiêm sai phạm tại dự án bán đảo hồ Đống Đa

Thành ủy Hà Nội: Xử lý nghiêm sai phạm tại dự án bán đảo hồ Đống Đa

VOV.VN - Thường trực Thành ủy yêu cầu Ban Cán sự Đảng UBND Thành phố khẩn trương chỉ đạo các sở, ngành có liên quan tiến hành kiểm tra, xử lý nghiêm các sai phạm

Lý do Hoàng Mai chậm tiến độ bàn giao mặt bằng dự án thoát nước II?
Lý do Hoàng Mai chậm tiến độ bàn giao mặt bằng dự án thoát nước II?

VOV.VN - Theo UBND quận Hoàng Mai, còn 139 hộ dân thuộc 4 phường chưa chấp hành nhận tiền và bàn giao mặt bằng.

Lý do Hoàng Mai chậm tiến độ bàn giao mặt bằng dự án thoát nước II?

Lý do Hoàng Mai chậm tiến độ bàn giao mặt bằng dự án thoát nước II?

VOV.VN - Theo UBND quận Hoàng Mai, còn 139 hộ dân thuộc 4 phường chưa chấp hành nhận tiền và bàn giao mặt bằng.

Hà Nội tiếp tục giám sát xử lý sai phạm tại dự án bán đảo hồ Đống Đa
Hà Nội tiếp tục giám sát xử lý sai phạm tại dự án bán đảo hồ Đống Đa

VOV.VN - Chỉ đạo Công ty CP Đầu tư Phát triển Hà Thủy đầu tư các hạng mục còn lại để hoàn thiện dự án

Hà Nội tiếp tục giám sát xử lý sai phạm tại dự án bán đảo hồ Đống Đa

Hà Nội tiếp tục giám sát xử lý sai phạm tại dự án bán đảo hồ Đống Đa

VOV.VN - Chỉ đạo Công ty CP Đầu tư Phát triển Hà Thủy đầu tư các hạng mục còn lại để hoàn thiện dự án