Quan chức Hàn Quốc cho rằng nên hoãn tập trận chung Hàn-Mỹ

VOV.VN - Theo Đài KBS, Hàn Quốc, trả lời phỏng vấn báo chí ngày 30/7, một quan chức cấp cao trong Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho rằng việc hoãn tập trận chung Hàn-Mỹ trong thời điểm hiện nay là điều nên làm.

Quan chức này chỉ ra rằng diễn biến dịch Covid-19 hiện nay đang phức tạp hơn hồi tháng 3, do đó khó có thể tổ chức tập trận chung một cách bình thường. Theo quan chức này, việc xem xét hoãn tập trận là một lựa chọn hợp lý. 

Quan chức này cho rằng thời điểm hiện nay Mỹ và Hàn Quốc nên hoãn tập trận chung để thúc đẩy hợp tác với Triều Tiên. Đặc biệt, xét ở lập trường của Mỹ, việc nắm bắt cơ hội này có thể mang lại thành quả hữu ích trong việc phi hạt nhân hóa và thiết lập hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.

Tuy nhiên, quan chức trên cũng nhấn mạnh Bộ Thống nhất Hàn Quốc vẫn tôn trọng và đang theo sát tình hình, cũng như về nhu cầu quân sự của cơ quan quốc phòng hai nước, quy trình chuyển giao quyền tác chiến thời chiến. Quan chức này hy vọng Triều Tiên sẽ có lập trường mềm mỏng hơn trong những vấn đề này.

Về vấn đề hỗ trợ vaccine ngừa Covid-19 cho Triều Tiên, quan chức Bộ Thống nhất cho rằng vấn đề phải được đưa vào danh sách nghị sự khi thảo luận với Triều Tiên trong thời gian tới, nhưng Hàn Quốc phải đề ra từ 2-3 điều kiện, và phải đảm bảo tiêm chủng cho người dân Hàn Quốc, hình thành được miễn dịch cộng đồng trước. Ngoài ra, mong muốn của Triều Tiên cũng là điều quan trọng. Tuy nhiên, hiện chính phủ Hàn Quốc vẫn chưa xem xét hỗ trợ vaccine cho Triều Tiên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ - Hàn chuẩn bị tập trận, Triều Tiên lên tiếng cảnh báo
Mỹ - Hàn chuẩn bị tập trận, Triều Tiên lên tiếng cảnh báo

VOV.VN - Tờ Uriminzokkiri của Triều Tiên hôm qua lên tiếng chỉ trích Hàn Quốc thúc đẩy một cuộc diễn tập quân sự chung với Mỹ, dự kiến diễn ra vào tháng 8 tới, gọi đây là một âm mưu xâm lược Triều Tiên.

Mỹ - Hàn chuẩn bị tập trận, Triều Tiên lên tiếng cảnh báo

Mỹ - Hàn chuẩn bị tập trận, Triều Tiên lên tiếng cảnh báo

VOV.VN - Tờ Uriminzokkiri của Triều Tiên hôm qua lên tiếng chỉ trích Hàn Quốc thúc đẩy một cuộc diễn tập quân sự chung với Mỹ, dự kiến diễn ra vào tháng 8 tới, gọi đây là một âm mưu xâm lược Triều Tiên.

Thông điệp đằng sau việc Hàn Quốc lần đầu tập trận lớn cùng Mỹ và Australia
Thông điệp đằng sau việc Hàn Quốc lần đầu tập trận lớn cùng Mỹ và Australia

VOV.VN - Dù phía Hàn Quốc khẳng định, việc tham gia cuộc tập trận không nhắm vào quốc gia cụ thể nào nhưng giới quan sát cho rằng, động thái này nhằm gửi thông điệp đến Trung Quốc, cũng như tiết lộ phần nào chiến lược ngoại giao sắp tới của Seoul.

Thông điệp đằng sau việc Hàn Quốc lần đầu tập trận lớn cùng Mỹ và Australia

Thông điệp đằng sau việc Hàn Quốc lần đầu tập trận lớn cùng Mỹ và Australia

VOV.VN - Dù phía Hàn Quốc khẳng định, việc tham gia cuộc tập trận không nhắm vào quốc gia cụ thể nào nhưng giới quan sát cho rằng, động thái này nhằm gửi thông điệp đến Trung Quốc, cũng như tiết lộ phần nào chiến lược ngoại giao sắp tới của Seoul.

Hàn Quốc cử tàu khu trục tham gia tập trận với liên quân Mỹ-Australia
Hàn Quốc cử tàu khu trục tham gia tập trận với liên quân Mỹ-Australia

VOV.VN - Đây là lần đầu tiên Hàn Quốc tham gia tập trận, nhằm nâng cao năng lực thực thi tác chiến liên quân. Cuộc tập trận này không nhắm vào một quốc gia nào.

Hàn Quốc cử tàu khu trục tham gia tập trận với liên quân Mỹ-Australia

Hàn Quốc cử tàu khu trục tham gia tập trận với liên quân Mỹ-Australia

VOV.VN - Đây là lần đầu tiên Hàn Quốc tham gia tập trận, nhằm nâng cao năng lực thực thi tác chiến liên quân. Cuộc tập trận này không nhắm vào một quốc gia nào.