Hà Nội thiếu sân chơi cho trẻ em, tăng thêm nỗi lo mỗi dịp hè

VOV.VN - Thiếu sân chơi trẻ em là một thực trạng tồn tại nhiều năm nay ở nhiều địa phương. Chơi ở đâu an toàn, bổ ích là nỗi lo của không ít phụ huynh.

Theo thống kê của Sở Quy hoạch và Kiến trúc Hà Nội, hiện thành phố có khoảng hơn 200 điểm vườn hoa, sân chơi công cộng, trong đó, 4 quận nội đô là Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Đống Đa, Ba Đình… có gần 30 điểm vườn hoa, khu vui chơi công cộng, chiếm 1,92% tổng diện tích đất, tương đương 2,08m2/người.

Đơn cử như quận Thanh Xuân có 11 phường nhưng đến nay 100% số tổ dân phố không có khu thể thao - nơi vui chơi trẻ em; tại các quận Hà Đông, Hai Bà Trưng, Ba Đình... nhiều phường không có khu thể thao.

Nhiều nơi đang thiếu sân chơi cho trẻ em. (Ảnh minh họa, nguồn: KT)

Tại nhiều khu dân cư, nhất là các chung cư, diện tích dành làm khu vui chơi cho trẻ hạn hẹp, thậm chí là không có, nếu có thì không đảm bảo chất lượng. Trên nhiều tuyến phố, trẻ em phải chơi ở khu vực vỉa hè, gần với mặt đường với những nguy hiểm tiềm ẩn, vì cả lòng đường và vỉa hè đều có xe cộ qua lại. Một số khu vui chơi còn bị sử dụng sai mục đích như làm nơi kinh doanh, bãi đỗ xe. Khi sân chơi của trẻ bị chiếm dụng thì niềm vui duy nhất ở nhà của trẻ là các thiết bị điện tử.

Chị Hoàng Thị Yến, ở một khu chung cư quận Đống Đa chia sẻ:Sân chơi ở đây vào buổi chiều, các ông bà cũng luyện tập thể thao, một bên dành cho trẻ em. Tuy nhiên không sự đầu tư về chất lượng nên nhiều gia đình vẫn phải để con ở nhà cho con xem ti vi, đọc truyện hoặc chơi game ở nhà”.

Thực tế, thành phố có không ít khu vui chơi với cơ sở vật chất hiện đại nhưng được xây dựng với mục đích kinh doanh, không phải gia đình nào cũng có điều kiện và thời gian cho con đến chơi ở những nơi như vậy. Trong khi đó, những không gian công cộng, nơi vui chơi miễn phí cho các em rất thiếu, là trăn trở của không ít bậc phụ huynh.

Chị Nguyễn Thị Hà, sống tại một chung cư quận Cầu Giấy chia sẻ:“Ở khu chung cư tôi sống gần như không có khu vui chơi cho trẻ con. Ở ngoài trời cũng chưa thiết kế được những khoảng sân rộng và an toàn cho các bé. Nếu cho các bé xuống chơi cũng nguy hiểm bởi phương tiện giao thông đi lại nhiều. Vì thế, chỉ có cuối tuần tôi mới có thời gian cho con vào các trung tâm thương mại có khu vui chơi để các bé chơi”.

Không chỉ nội thành, tại khu vực ngoại thành, thiếu sân chơi cho trẻ em cũng là thực trạng chung nhiều năm nay.... Thiếu sân chơi không chỉ hạn chế khả năng vận động để giúp trẻ phát triển toàn diện, mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ như: tai nạn giao thông, đuối nước ở khi trẻ biến ao hồ, sông, suối ở nông thôn hay đường phố khu vực thành thị làm nơi vui chơi và trẻ dễ tiếp cận với các trò chơi điện tử vô bổ, độc hại khi thiếu sự giám sát, quản lý của cha mẹ trong thời gian nghỉ hè. Trước những khó khăn về tạo không gian vui chơi cho trẻ trong dịp hè, nhiều địa phương đã tìm các giải pháp phù hợp với thực tế, đặc biệt chú trọng đến nguồn xã hội hóa, cải tạo sân chơi cũ, đầu tư xây dựng thêm các khu vui chơi mới cho trẻ em.

Ngoài ra, nhiều nhóm dự án như: Think playgrounds (Nghĩ về sân chơi trong phố); Tổ chức Plan International tại Việt Nam... tham gia lắp đặt, xây dựng không gian vui chơi ngoài trời cho trẻ cũng góp phần cải thiện các điểm vui chơi giải trí lành mạnh.

Bà Lê Quỳnh Lan, Quản lý Văn phòng vùng Hà Nội Tổ chức Plan tại Việt Nam cho rằng, để thiết kế một sân chơi an toàn cho trẻ không quá khó và không tốn kém chi phí, chỉ vài chục triệu đồng là các em đã có một sân chơi lành mạnh:

“Chính quyền địa phương có thể đầu tư vào công trình lớn nhưng với sân chơi trẻ em chỉ vài chục triệu, huy động người dân địa phương tham gia nữa thì tôi nghĩ là không quá lớn, nhưng do nhận thức rằng nhu cầu vui chơi của các em không phải nhu cầu lớn nên sự đầu tư còn là một thách thức. Khi chúng tôi hợp tác với Think Playgrounds thì tôi biết họ đã phối hợp để hỗ trợ các địa phương miền núi xây dựng các sân chơi, phương thức là họ cùng người dân tìm những vật liệu của địa phương như tre nứa, lốp xe cũ, cùng người dân tạo ra các sân chơi. Điều quan trọng đây là quá trình cùng người dân, chính quyền địa phương thay đổi nhận thức về nhu cầu vui chơi của trẻ em”, bà Lan nói.

Kinh phí xây dựng sân chơi không lớn và không gian dành cho sân chơi cũng không tốn nhiều diện tích. Để giải quyết tình trạng thiếu sân chơi, cần có sự vào cuộc mạnh mẽ của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương cũng như của cả cộng đồng, giảm nỗi lo không có chỗ chơi cho trẻ dịp nghỉ hè./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ảnh: Hà Nội sân chơi khu tập thể biến thành nơi buôn bán nhếch nhác
Ảnh: Hà Nội sân chơi khu tập thể biến thành nơi buôn bán nhếch nhác

VOV.VN - Tình trạng lấn chiếm sân chơi làm nơi kinh doanh buôn bán hàng, trông giữ xe, tại các khu tập thể cũ 

Ảnh: Hà Nội sân chơi khu tập thể biến thành nơi buôn bán nhếch nhác

Ảnh: Hà Nội sân chơi khu tập thể biến thành nơi buôn bán nhếch nhác

VOV.VN - Tình trạng lấn chiếm sân chơi làm nơi kinh doanh buôn bán hàng, trông giữ xe, tại các khu tập thể cũ 

Hô biến nhà thành sân chơi an toàn cho trẻ nhỏ
Hô biến nhà thành sân chơi an toàn cho trẻ nhỏ

VOV.VN - Từ cách chọn nội thất, màu sắc cho đến thiết kế chủ nhân đã biến tổ ấm thành một sân chơi an toàn cho những đứa con thân yêu.

Hô biến nhà thành sân chơi an toàn cho trẻ nhỏ

Hô biến nhà thành sân chơi an toàn cho trẻ nhỏ

VOV.VN - Từ cách chọn nội thất, màu sắc cho đến thiết kế chủ nhân đã biến tổ ấm thành một sân chơi an toàn cho những đứa con thân yêu.

Đập phá sân chơi cho trẻ em đang xây dựng vì mất lối đi ô tô
Đập phá sân chơi cho trẻ em đang xây dựng vì mất lối đi ô tô

VOV.VN -Theo phản ánh, chị Bùi Thị Kim Duy đã cho người ra đập phá công trình sân chơi cho trẻ em đang được xây dựng với lý do mất lối đi của ô tô.

Đập phá sân chơi cho trẻ em đang xây dựng vì mất lối đi ô tô

Đập phá sân chơi cho trẻ em đang xây dựng vì mất lối đi ô tô

VOV.VN -Theo phản ánh, chị Bùi Thị Kim Duy đã cho người ra đập phá công trình sân chơi cho trẻ em đang được xây dựng với lý do mất lối đi của ô tô.