Hà Nội tiếp tục xử lý nghiêm các trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng

VOV.VN - Thành phố sẽ kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp không đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, địa điểm công cộng và phương tiện giao thông công cộng.

Ban Chỉ đạo công tác Phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thành phố Hà Nội ban hành Thông báo số 27/TB-BCĐ, kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Văn Quý - Trưởng ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Kết luận nêu rõ, trong thời gian tới, UBND các quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn thực hiện nghiêm công điện của Thủ tướng Chính phủ và văn bản chỉ đạo UBND thành phố về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp không đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, địa điểm công cộng và phương tiện giao thông công cộng. Hạn chế tụ tập đông người, giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc, hạn chế tổ chức các sự kiện đông người; trường hợp cần thiết, khi tổ chức phải đảm bảo tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, có giám sát của cơ quan y tế.

Thường xuyên thực hiện việc kiểm tra tại các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn, thực hiện nghiêm các biện pháp theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong công tác phòng, chống dịch bệnh. Người đứng đầu cơ sở khám, chữa bệnh phải chịu trách nhiệm hoàn toàn nếu để xảy ra mất an toàn và lây nhiễm chéo Covid-19 tại đơn vị. Tiếp tục tập trung hướng dẫn, kiểm tra, nhắc nhở đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh tại các khu đông dân cư, các khu vực thường xuyên có tập trung đông người, trường học, khu công nghiệp, chợ, siêu thị, nhà hàng ăn uống, cà phê giải khát, quán bar, karaoke, nhà hàng vũ trường, cơ sở cách ly...

Chỉ đạo ngành Công an trên địa bàn xử lý nghiêm khi phát hiện các trường hợp nhập cảnh trái phép. Chủ động phối hợp đơn vị liên quan giám sát chặt chẽ diễn biến dịch bệnh; khi phát hiện ca bệnh mới cần khẩn trương khoanh vùng, truy vết, cách ly, dập dịch, đảm bảo nhanh gọn, hiệu quả.

Liên quan đến nhiệm vụ trên, Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố phối hợp với các quận, huyện, thị xã chủ động chuẩn bị đầy đủ vật tư, dụng cụ phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh tại cơ sở. Hướng dẫn các quận, huyện, thị xã các biện pháp phòng, chống dịch bệnh (khoanh vùng, truy vết, cách ly...) đảm bảo nhanh chóng, tiết kiệm, hiệu quả khi nhận được thông tin người đã sinh sống tại địa phương ra nước ngoài phát hiện dương tính với Covid-19. Thường xuyên thực hiện kiểm tra việc khám chữa bệnh tại các bệnh viện, đảm bảo thực hiện đúng quy trình khám chữa bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Người đứng đầu bệnh viện phải chịu trách nhiệm khi để xảy ra tình trạng mất an toàn và lây nhiễm chéo Covid-19 tại đơn vị.

Bộ Tư lệnh Thủ đô, Sở Du lịch, Sở Y tế phối hợp UBND quận, huyện, thị xã tiếp tục thực hiện nghiêm quy trình cách ly đối với người nhập cảnh vào thành phố theo đúng chỉ đạo của Trung ương và thành phố.

Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục phối hợp với địa phương tăng cường thực hiện tốt công tác tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đảm bảo các ngành, các cấp và người dân Thủ đô luôn nâng cao cảnh giác, không chủ quan, không lơ là và nghiêm túc thực hiện các biện pháp chống dịch, không để xảy ra dịch bệnh trên địa bàn thành phố Hà Nội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: "Không để bài học chống COVID-19 trở nên vô nghĩa"
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: "Không để bài học chống COVID-19 trở nên vô nghĩa"

VOV.VN - Phó Thủ tướng, Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 yêu cầu quản lý chặt chẽ người nhập cảnh và theo dõi y tế ít nhất 14 ngày sau cách ly.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: "Không để bài học chống COVID-19 trở nên vô nghĩa"

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: "Không để bài học chống COVID-19 trở nên vô nghĩa"

VOV.VN - Phó Thủ tướng, Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 yêu cầu quản lý chặt chẽ người nhập cảnh và theo dõi y tế ít nhất 14 ngày sau cách ly.

“Không lơ là, chủ quan vì nguy cơ xâm nhập dịch COVID-19 vào Việt Nam rất cao”
“Không lơ là, chủ quan vì nguy cơ xâm nhập dịch COVID-19 vào Việt Nam rất cao”

VOV.VN - Theo Quyền Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long, nhiều dự báo dịch COVID-19 có thể kéo dài tới cuối năm 2021. Chúng ta luôn phải ở trong tâm thế sẵn sàng đương đầu chiến đấu với dịch.

“Không lơ là, chủ quan vì nguy cơ xâm nhập dịch COVID-19 vào Việt Nam rất cao”

“Không lơ là, chủ quan vì nguy cơ xâm nhập dịch COVID-19 vào Việt Nam rất cao”

VOV.VN - Theo Quyền Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long, nhiều dự báo dịch COVID-19 có thể kéo dài tới cuối năm 2021. Chúng ta luôn phải ở trong tâm thế sẵn sàng đương đầu chiến đấu với dịch.

Chiều 15/10, Việt Nam có thêm 2 ca mắc Covid-19 từ Mỹ trở về
Chiều 15/10, Việt Nam có thêm 2 ca mắc Covid-19 từ Mỹ trở về

VOV.VN - Cả 2 bệnh nhân trên từ Mỹ nhập cảnh Sân bay quốc tế Vân Đồn ngày 11/10 trên chuyến bay VN0001, được cách ly tại khu cách ly tập trung số 1 tỉnh Hưng Yên.

Chiều 15/10, Việt Nam có thêm 2 ca mắc Covid-19 từ Mỹ trở về

Chiều 15/10, Việt Nam có thêm 2 ca mắc Covid-19 từ Mỹ trở về

VOV.VN - Cả 2 bệnh nhân trên từ Mỹ nhập cảnh Sân bay quốc tế Vân Đồn ngày 11/10 trên chuyến bay VN0001, được cách ly tại khu cách ly tập trung số 1 tỉnh Hưng Yên.