Hà Nội tuyên dương 98 thủ khoa xuất sắc

VOV.VN - 98 thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp được lựa chọn từ 115 hồ sơ đến từ 67 trường đại học, học viện trên địa bàn

Chiều 11/8, tai cuộc họp báo Chương trình Tuyên dương Thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn TP Hà Nội năm 2015.

Một số thủ khoa xuất sắc tại buổi họp báo.

Tại họp báo, Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội Trần Anh Tuấn cho biết, theo quy chế mới, từ năm 2015, mỗi năm TP tuyên dương tối đa 100 thủ khoa. 98 thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp năm nay được lựa chọn từ 115 hồ sơ đến từ 67 trường đại học, học viện trên địa bàn TP. Trong số này có 24 thủ khoa nam, 74 thủ khoa nữ và 45 là đảng viên, 5 sinh viên vừa là thủ khoa đầu vào, thủ khoa đầu ra. 40% thủ khoa tốt nghiệp các ngành kinh tế, gần 60% có kết quả đạt loại xuất sắc, 11 thủ khoa có hoàn cảnh gia đình khó khăn, hộ cận nghèo, con của người có công với cách mạng.

Năm 2015 là năm thứ 13 liên tiếp TP Hà Nội tổ chức tuyên dương các thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện.

Anh Trần Anh Tuấn cho biết thêm, về cơ bản các thủ khoa đều được đón nhận làm việc tại các cơ quan của TP theo ngành nghề vị trí phù hợp. Năm nào cũng có thủ khoa xin công tác ở Hà Nội. Cụ thể, cơ quan Thành đoàn hiện có khoảng 10 thủ khoa đang làm việc. Qua phát phiếu khảo sát 98 em thủ khoa đợt này thì chiếm hơn nửa số các em có nguyện vọng tiếp đi học nâng cao trình độ, trong đó 2/3 mong muốn học tập ở nước ngoài. 68 thủ khoa nguyện vọng làm việc trong các cơ quan nhà nước.

13 năm qua, Thành phố Hà Nội đã tuyên dương 1.335 Thủ khoa được vinh danh, đón nhận Bằng khen của UBND Thành phố Hà Nội. Tuy nhiên, con số làm việc cống hiến ở Thủ đô chưa nhiều.

Anh Trần Anh Tuấn chia sẻ: "Đối với các sinh viên giỏi xuất sắc, thường thì từ năm thứ 3 các em đã xin học bổng để đi học ở nước ngoài. Ngoài ra, nhiều em được nhà trường giữ lại làm giảng viên và đó cũng là phục vụ cho thủ đô. Một số em có nguyện vọng ra trường đi làm ngay thì đều được tạo điều kiện để thực hiện nguyện vọng".

Theo Phó ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong, cứ 10 thủ khoa tốt nghiệp thì có tới 7 em được học bổng du học, 3 em còn lại được trường giữ lại làm giảng viên và chờ học bổng du học. Mỗi năm nhiều nhất cũng chỉ có khoảng 10% thủ khoa đầu ra muốn vào làm việc ở các cơ quan của Hà Nội ngay sau khi tốt nghiệp và nguyện vọng của những em này hầu như được đáp ứng. Chỉ trường hợp có vị trí mà nhiều thủ khoa cùng muốn được tuyển dụng thì mới phải cạnh tranh. Khi đó, các thủ khoa xuất sắc sẽ thi với nhau chứ không phải thủ khoa thi với người thường và vì vậy sẽ có người trượt.

Tối  23/8, Lễ tuyên dương thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện năm 2015 sẽ được tổ chức tại Văn Miếu- Quốc Tử Giám./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội tuyển dụng giáo viên có hộ khẩu ở Thủ đô hoặc thủ khoa
Hà Nội tuyển dụng giáo viên có hộ khẩu ở Thủ đô hoặc thủ khoa

VOV.VN -Đối tượng tuyển dụng làm giáo viên là có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội; thủ khoa các trường đại học và được Chủ tịch UBND thành phố tặng Bằng khen.

Hà Nội tuyển dụng giáo viên có hộ khẩu ở Thủ đô hoặc thủ khoa

Hà Nội tuyển dụng giáo viên có hộ khẩu ở Thủ đô hoặc thủ khoa

VOV.VN -Đối tượng tuyển dụng làm giáo viên là có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội; thủ khoa các trường đại học và được Chủ tịch UBND thành phố tặng Bằng khen.

Không đi học thêm vẫn trở thành thủ khoa kép
Không đi học thêm vẫn trở thành thủ khoa kép

VOV.VN - Ngoài tiếp thu kiến thức trên lớp, thủ khoa kép Kỳ thi THPT Quốc gia Ngô Vương tự học ở nhà và học qua mạng.

Không đi học thêm vẫn trở thành thủ khoa kép

Không đi học thêm vẫn trở thành thủ khoa kép

VOV.VN - Ngoài tiếp thu kiến thức trên lớp, thủ khoa kép Kỳ thi THPT Quốc gia Ngô Vương tự học ở nhà và học qua mạng.

Tuyển sinh Đại học: Thí sinh điểm cao “ém” hồ sơ, chờ ngày “ra tay”?
Tuyển sinh Đại học: Thí sinh điểm cao “ém” hồ sơ, chờ ngày “ra tay”?

VOV.VN -Tuyển sinh ĐH 2015 vào giai đoạn nước rút, nhiều thí sinh “điểm khủng” bây giờ mới nộp hồ sơ, đánh bật nhiều thí sinh ra khỏi danh sách an toàn.

Tuyển sinh Đại học: Thí sinh điểm cao “ém” hồ sơ, chờ ngày “ra tay”?

Tuyển sinh Đại học: Thí sinh điểm cao “ém” hồ sơ, chờ ngày “ra tay”?

VOV.VN -Tuyển sinh ĐH 2015 vào giai đoạn nước rút, nhiều thí sinh “điểm khủng” bây giờ mới nộp hồ sơ, đánh bật nhiều thí sinh ra khỏi danh sách an toàn.

Tuyển sinh đại học năm 2015: Chuyên gia cho rằng kỳ thi thất bại
Tuyển sinh đại học năm 2015: Chuyên gia cho rằng kỳ thi thất bại

Trước những bất cập trong quá trình nộp hồ sơ tuyển sinh đại học 2015, PGS Văn Như Cương nói đề án thi THPT Quốc gia đã thất bại ngay khi bắt đầu.

Tuyển sinh đại học năm 2015: Chuyên gia cho rằng kỳ thi thất bại

Tuyển sinh đại học năm 2015: Chuyên gia cho rằng kỳ thi thất bại

Trước những bất cập trong quá trình nộp hồ sơ tuyển sinh đại học 2015, PGS Văn Như Cương nói đề án thi THPT Quốc gia đã thất bại ngay khi bắt đầu.