Nga trục xuất 9 nhà ngoại giao Phần Lan

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Nga hôm nay (6/7) tuyên bố 9 nhân viên đại sứ quán Phần Lan tại Nga và tổng lãnh sự quán tại St. Petersburg là người không được hoan nghênh

Theo đó 9 người này buộc phải rời Nga và cơ quan đại diện ngoại giao của Phần Lan tại St. Petersburg sẽ phải đóng cửa từ ngày 1/10.

Bộ Ngoại giao Nga trước đó cũng đã triệu Đại sứ Phần Lan tại Nga để phản đối “lập trường chống Nga” của Phần Lan.

Tháng trước, Phần Lan thông báo đã trục xuất 9 nhà ngoại giao Nga, cáo buộc những người này thực hiện các nhiệm vụ tình báo.

Quan hệ Nga - Phần Lan căng thẳng sau khi Phần Lan gia nhập NATO hồi tháng 4, từ bỏ chính sách không liên minh quân sự kéo dài hàng thập kỷ. Phần Lan cũng dựng hàng rào biên giới kiên cố hơn với Nga.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ và Phần Lan tái khẳng định ủng hộ Thụy Điển gia nhập NATO
Mỹ và Phần Lan tái khẳng định ủng hộ Thụy Điển gia nhập NATO

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm nay 2/6 đã có các cuộc gặp riêng rẽ với Thủ tướng và Ngoại trưởng Phần Lan ở Thủ đô Helsinki.

Mỹ và Phần Lan tái khẳng định ủng hộ Thụy Điển gia nhập NATO

Mỹ và Phần Lan tái khẳng định ủng hộ Thụy Điển gia nhập NATO

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm nay 2/6 đã có các cuộc gặp riêng rẽ với Thủ tướng và Ngoại trưởng Phần Lan ở Thủ đô Helsinki.

NATO tập trận ở Bắc Cực, tuyên bố bảo vệ Phần Lan
NATO tập trận ở Bắc Cực, tuyên bố bảo vệ Phần Lan

VOV.VN - Các quốc gia NATO đã tiến hành tập trận quân sự ở Bắc Cực, nhấn mạnh cam kết bảo vệ Phần Lan – thành viên mới nhất của liên minh quân sự này.

NATO tập trận ở Bắc Cực, tuyên bố bảo vệ Phần Lan

NATO tập trận ở Bắc Cực, tuyên bố bảo vệ Phần Lan

VOV.VN - Các quốc gia NATO đã tiến hành tập trận quân sự ở Bắc Cực, nhấn mạnh cam kết bảo vệ Phần Lan – thành viên mới nhất của liên minh quân sự này.

Phần Lan chào đón Mỹ triển khai quân ở quốc gia NATO mới nằm sát Nga
Phần Lan chào đón Mỹ triển khai quân ở quốc gia NATO mới nằm sát Nga

VOV.VN - Mikael Antell - quan chức ngoại giao Phần Lan, vừa nói với tờ báo Helsingin Sanomat rằng nước này sẵn sàng thương thảo với Mỹ về 1 thỏa thuận hợp tác quốc phòng (DCA) cho phép quân Mỹ triển khai trên lãnh thổ quốc gia thành viên mới của NATO này.

Phần Lan chào đón Mỹ triển khai quân ở quốc gia NATO mới nằm sát Nga

Phần Lan chào đón Mỹ triển khai quân ở quốc gia NATO mới nằm sát Nga

VOV.VN - Mikael Antell - quan chức ngoại giao Phần Lan, vừa nói với tờ báo Helsingin Sanomat rằng nước này sẵn sàng thương thảo với Mỹ về 1 thỏa thuận hợp tác quốc phòng (DCA) cho phép quân Mỹ triển khai trên lãnh thổ quốc gia thành viên mới của NATO này.