Hà Nội xây dựng nhà máy nước mặt sông Hồng 600 nghìn m3/ngày đêm

VOV.VN - Nhà máy nước mặt sông Hồng, công suất dự kiến năm 2020 là 300.000 m3/ngày đêm, đến năm 2050 là 600.000 m3/ngày đêm

Nhằm đáp ứng nhu cầu nước sinh hoạt cho người dân Thủ đô, UBND thành phố Hà Nội vừa có quyết định xây dựng nhà máy nước mặt sông Hồng, công suất dự kiến năm 2020 là 300.000 m3/ngày đêm, đến năm 2050 là 600.000 m3/ngày đêm.

Nhà máy sẽ sử dụng nguồn nước mặt sông Hồng.

Việc xây dựng nhà máy nước mặt sông Hồng sẽ đảm bảo cung cấp nước sạch cho khu vực các quận nội thành, các khu vực chưa có hệ thống cấp nước như phía Tây đường vành đai 3, phía Bắc Quốc lộ 32, huyện Đan Phượng...

Về chất liệu đường ống dẫn nước, phương pháp xử lý kỹ thuật, ông Trịnh Kim Giang, Phó Tổng giám đốc Công ty nước sạch Hà Nội cho biết: “Đây là phương pháp xử lý nước mặt phổ thông, tuy nhiên có áp dụng những thiết bị trong từng hạng mục của công trình, có thể nâng cấp, tự động hóa. Đường ống dẫn nước chúng tôi tính toán sử dụng ống gang dẻo cho 28km từ phi 400 đến phi 1500. Khi khảo sát thiết kế cơ sở phải làm hết sức cẩn thận và cho tiết.. để có phương án phù hợp”.

Nhà máy nước mặt sông Hồng sẽ được khởi công vào cuối năm nay tại xã Liên Hồng, huyện Đan Phượng, với tổng mức đầu tư khoảng 3.600 tỷ đồng./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên