Hà Nội: Xem xét trách nhiệm cán bộ phường gây khó dễ cho dân

VOV.VN - Trước đó, báo chí phản ánh Chủ tịch phường Dịch Vọng tắc trách, gây khó dễ cho dân trong việc bồi thường GPMB và cấp GCN quyền sử dụng đất.

Ngày 25/10, Đoàn Kiểm tra công vụ liên ngành của thành phố do Phó Giám đốc Sở Nội vụ Ngô Anh Tuấn làm trưởng đoàn đã làm việc với UBND phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy về thông tin báo chí phản ánh Chủ tịch phường Dịch Vọng tắc trách, gây khó dễ cho dân trong quá trình bồi thường giải phóng mặt bằng và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Phường Dịch Vọng gửi giấy mời tới người đã mất 35 năm.

Tại thời điểm kiểm tra, các giấy tờ, hồ sơ thể hiện, việc báo chí phản ánh Chủ tịch UBND phường Dịch Vọng là ông Lương Mậu Hùng trong quá trình xem xét, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác cho công dân sinh sống trên địa bàn phường có những nhầm lẫn. Cụ thể, phía chính quyền phường đã gửi giấy mời cho ông Lê Văn Miện (tức bố đẻ của ông Lê Văn Chỉnh) đã mất hơn 35 năm. Chính xác giấy mời phải tới đúng người là ông Lê Văn Chỉnh (trú tại địa chỉ số 1, ngách 337/61 đường Cầu Giấy, Hà Nội (tổ 22, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy)-chủ sở hữu.

Vào năm 2015, khi UBND quận Cầu Giấy tiến hành đền bù, giải phóng mặt bằng đối với hơn 233m2/774 m2 đất mà gia đình ông Lê Văn Chỉnh sở hữu phục vụ  xây dựng dự án đường Trần Đăng Ninh kéo dài, ông Chỉnh và vợ nhận được giấy xác nhận của Chủ tịch phường Dịch Vọng ghi 233 m2 đất của gia đình vào mục: không có giấy tờ về quyền sử dụng. Trên thực tế, đất do ông Chỉnh sở hữu có giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu ruộng đất từ năm 1956 do Chủ tịch Ủy ban hành chính TP Hà Nội lúc bấy giờ là ông Trần Duy Hưng ký, có dấu đỏ.

Chủ tịch phường Dịch Vọng thừa nhận, những sai sót nêu trên do các cán bộ kiểm soát diễn biến quản lý đất đai, hộ tịch  chưa chặt chẽ; sử dụng thông tin đã cũ.

“ UBND phường Dịch Vọng đã xin lỗi công dân, đồng thời lập giấy xác nhận điều chỉnh” ông Lương Mậu Hùng nói.

Cũng theo Chủ tịch phường Dịch Vọng ông Chỉnh không còn thắc mắc về sai sót nêu trên, nhưng chưa chấp nhận phương án bồi thường nhà trên đất. Lý do đưa ra là, đây là nhà cổ, giá trị cao hơn mức cơ quan chức năng đã tính toán.

Đại diện đoàn kiểm tra đề nghị quận Cầu Giấy sớm chỉ đạo, phối hợp giải quyết các tồn tại, xem xét trách nhiệm của từng thành viên liên quan, báo cáo UBND TP Hà Nội trước ngày 1/11/2016./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội kiểm tra công vụ thông tin báo điện tử VOV nêu
Hà Nội kiểm tra công vụ thông tin báo điện tử VOV nêu

VOV.VN - Đoàn Kiểm tra công vụ đã kiểm tra vướng mắc trong thực hiện các thủ tục hành chính do Báo điện tử VOV nêu.

Hà Nội kiểm tra công vụ thông tin báo điện tử VOV nêu

Hà Nội kiểm tra công vụ thông tin báo điện tử VOV nêu

VOV.VN - Đoàn Kiểm tra công vụ đã kiểm tra vướng mắc trong thực hiện các thủ tục hành chính do Báo điện tử VOV nêu.

Thanh tra công vụ địa phương bao che việc khai thác cát, bến bãi
Thanh tra công vụ địa phương bao che việc khai thác cát, bến bãi

VOV.VN - Trách nhiệm xử lý các vi phạm đối với khai thác cát lòng sông, sử dụng bến bãi trái phép thuộc người đứng đầu các cơ quan công quyền

Thanh tra công vụ địa phương bao che việc khai thác cát, bến bãi

Thanh tra công vụ địa phương bao che việc khai thác cát, bến bãi

VOV.VN - Trách nhiệm xử lý các vi phạm đối với khai thác cát lòng sông, sử dụng bến bãi trái phép thuộc người đứng đầu các cơ quan công quyền

Hà Nội: Sai phạm trên đất nông nghiệp là do vi phạm đạo đức công vụ
Hà Nội: Sai phạm trên đất nông nghiệp là do vi phạm đạo đức công vụ

VOV.VN - Theo UBND thành phố, tình trạng vi phạm xây dựng có phần do cán bộ nể nang, né tránh, ngại va chạm hoặc có tiêu cực, vi phạm đạo đức công vụ.

Hà Nội: Sai phạm trên đất nông nghiệp là do vi phạm đạo đức công vụ

Hà Nội: Sai phạm trên đất nông nghiệp là do vi phạm đạo đức công vụ

VOV.VN - Theo UBND thành phố, tình trạng vi phạm xây dựng có phần do cán bộ nể nang, né tránh, ngại va chạm hoặc có tiêu cực, vi phạm đạo đức công vụ.

Vụ quán cà phê Xin Chào: Lạm quyền khi thực thi công vụ
Vụ quán cà phê Xin Chào: Lạm quyền khi thực thi công vụ

VOV.VN - Một số cán bộ, công chức đã lạm quyền khi thực thi công vụ, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, gây bức xúc xã hội.

Vụ quán cà phê Xin Chào: Lạm quyền khi thực thi công vụ

Vụ quán cà phê Xin Chào: Lạm quyền khi thực thi công vụ

VOV.VN - Một số cán bộ, công chức đã lạm quyền khi thực thi công vụ, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, gây bức xúc xã hội.