Ngành Hải quan nỗ lực tháo gỡ vướng mắc cho các doanh nghiệp Nhật Bản

VOV.VN - Ngày 12/3, Bộ Tài chính - dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Hồ Đức Phớc đã tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư tại Tokyo, Nhật Bản, thu hút sự tham gia của hơn 200 đại biểu đến từ các doanh nghiệp hàng đầu Nhật Bản và Việt Nam. Cùng với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan cũng cam kết nỗ lực tháo gỡ vướng mắc cho các doanh nghiệp Nhật Bản nhằm thu hút đầu tư.

Phát biểu và giải đáp những thắc mắc của nhiều doanh nghiệp và nhà đầu tư Nhật Bản liên quan đến thủ tục hải quan trong Hội nghị Xúc tiến đầu tư tại Nhật Bản, ông Lưu Mạnh Tưởng - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan cho biết, trong những năm qua, ngành hải quan Việt Nam luôn nỗ lực thực hiện cải cách, hiện đại hóa trang thiết bị và xây dựng các chính sách phù hợp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp và nhà đầu tư Nhật Bản, cũng như các nhà đầu tư nước ngoài.

Tổng cục Hải quan cũng nỗ lực xử lý các vướng mắc, vấn đề bất cập trong thực thi chính sách quản lý thuế của Nhà nước, các quy trình thông quan hàng hóa nhằm tạo thuận lợi, xây dựng niềm tin, uy tín cũng như môi trường hoạt động xuất nhập khẩu minh bạch, bình đẳng cho cộng đồng doanh nghiệp nhằm thu hút đầu tư, phát triển nguồn thu ngân sách nhà nước.

“Chúng tôi cũng xây dựng chính sách phân loại doanh nghiệp, trong đó bao gồm chính sách về doanh nghiệp về ưu tiên và chính sách về doanh nghiệp tuân thủ. Đối với những doanh nghiệp này, sẽ được ưu tiên phân vào các luồng xanh và khi các container nhập khẩu, khai báo sẽ được thông quan nhanh nhất. Sau đó, việc kiểm tra, giám sát sẽ được thực hiện ở các khâu sau. Chúng tôi cũng tập trung đầu tư các trang thiết bị tại các cảng biển lớn, đặc biệt là máy soi đối với các container để thay thế việc kiểm tra thủ công. Khi đầu tư các trang thiết bị này, chúng tôi cũng phối hợp với các cơ quan quản lý khác, các doanh nghiệp vận chuyển để phân loại soi chiếu trước các container. Khi không có dấu hiệu vi phạm, các container này sẽ được phân vào luồng xanh và việc thông quan hàng hóa sẽ nhanh chóng. Chỉ những container có dấu hiệu nghi ngờ, chúng tôi mới thực hiện việc kiểm tra trực tiếp”, ông Lưu Mạnh Tưởng cho biết thêm.

Đại diện Tổng cục Hải quan cũng cam kết, ngành Hải quan sẽ nỗ lực, chủ động, kịp thời nắm bắt và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh, đột xuất của cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản, từ đó, xây dựng các giải pháp và phương án xử lý hiệu quả, phù hợp.

Chia sẻ thông tin, giải đáp thắc mắc của đại diện các doanh nghiệp, nhà đầu tư Nhật Bản liên quan đến chủ trương chính sách của Việt Nam trong phát triển thị trường tài chính, thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp và gián tiếp từ nước ngoài, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc khẳng định sẽ quyết liệt triển khai các giải pháp và hoàn thiện khung pháp lý; phối hợp với các bộ, ngành liên quan tháo gỡ những khó khăn cho các doanh nghiệp và nhà đầu tư Nhật Bản; tập trung thanh tra, kiểm tra đảm bảo hoạt động thu hút đầu tư minh bạch, công bằng.

“Về chính sách của Việt Nam, chúng tôi thực hiện chính sách nhất quán đối với các nhà đầu tư, không phân biệt nhà đầu tư tư nhân, đầu tư nhà nước hay nước ngoài. Tất cả các doanh nghiệp đều bình đẳng ngang nhau trong hoạt động sản xuất kinh doanh tại Việt Nam. Chúng tôi luôn nhất quán về sự bình đẳng, công bằng và minh bạch trong hoạt động kinh tế”, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc nhấn mạnh.

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cũng nhấn mạnh, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục tập trung để cải cách các thủ tục hành chính, từ thuế, hải quan, thủ tục cấp phép đầu tư…, nhằm tạo thuận lợi tối đa cho các nhà đầu tư và doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có nhà đầu tư và doanh nghiệp Nhật Bản.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc làm việc với Bộ trưởng Bộ Tài chính Nhật Bản
Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc làm việc với Bộ trưởng Bộ Tài chính Nhật Bản

VOV.VN - Hôm nay (11/03), Đoàn công tác của Bộ Tài chính Việt Nam, do Bộ trưởng Hồ Đức Phớc làm trưởng đoàn, đã có buổi gặp và làm việc với Bộ Tài chính Nhật Bản. Ông Shunichi Suzuki - Bộ trưởng Bộ Tài chính Nhật Bản cùng nhiều quan chức của Bộ này đã đón tiếp và làm việc với đoàn công tác.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc làm việc với Bộ trưởng Bộ Tài chính Nhật Bản

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc làm việc với Bộ trưởng Bộ Tài chính Nhật Bản

VOV.VN - Hôm nay (11/03), Đoàn công tác của Bộ Tài chính Việt Nam, do Bộ trưởng Hồ Đức Phớc làm trưởng đoàn, đã có buổi gặp và làm việc với Bộ Tài chính Nhật Bản. Ông Shunichi Suzuki - Bộ trưởng Bộ Tài chính Nhật Bản cùng nhiều quan chức của Bộ này đã đón tiếp và làm việc với đoàn công tác.

Thủ tướng phát biểu chính sách tại Đại học Victoria của New Zealand
Thủ tướng phát biểu chính sách tại Đại học Victoria của New Zealand

VOV.VN - Trong chương trình thăm chính thức New Zealand, chiều 11/3 (giờ địa phương), tại thủ đô Wellington, Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm Đại học Victoria Wellington và có bài phát biểu chính sách quan trọng tại đây.

Thủ tướng phát biểu chính sách tại Đại học Victoria của New Zealand

Thủ tướng phát biểu chính sách tại Đại học Victoria của New Zealand

VOV.VN - Trong chương trình thăm chính thức New Zealand, chiều 11/3 (giờ địa phương), tại thủ đô Wellington, Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm Đại học Victoria Wellington và có bài phát biểu chính sách quan trọng tại đây.

Bộ Tài chính cam kết “cùng thành công, chung thắng lợi” với các đối tác Hàn Quốc
Bộ Tài chính cam kết “cùng thành công, chung thắng lợi” với các đối tác Hàn Quốc

VOV.VN - Bộ Tài chính Việt Nam cam kết đồng hành và tạo thuận lợi cho các đối tác, doanh nghiệp và nhà đầu tư hai nước tìm kiếm cơ hội đầu tư và hợp tác đem lại hiệu quả cao nhất. Đồng thời, hoan nghênh các doanh nghiệp, nhà đầu tư Hàn Quốc tăng cường đầu tư mới và mở rộng quy mô đầu tư tại Việt Nam, phát huy hơn nữa hiệu quả hợp tác, đầu tư để chúng ta “cùng thành công, chung thắng lợi”

Bộ Tài chính cam kết “cùng thành công, chung thắng lợi” với các đối tác Hàn Quốc

Bộ Tài chính cam kết “cùng thành công, chung thắng lợi” với các đối tác Hàn Quốc

VOV.VN - Bộ Tài chính Việt Nam cam kết đồng hành và tạo thuận lợi cho các đối tác, doanh nghiệp và nhà đầu tư hai nước tìm kiếm cơ hội đầu tư và hợp tác đem lại hiệu quả cao nhất. Đồng thời, hoan nghênh các doanh nghiệp, nhà đầu tư Hàn Quốc tăng cường đầu tư mới và mở rộng quy mô đầu tư tại Việt Nam, phát huy hơn nữa hiệu quả hợp tác, đầu tư để chúng ta “cùng thành công, chung thắng lợi”