Phát hiện, di dời nhiều quả đạn pháo ở hạ lưu khi sông Đà cạn trơ đáy

VOV.VN - Ông Bùi Quang Điệp-Chủ tịch UBND thành phố Hòa Bình cho biết, những ngày vừa qua, do mực nước hạ lưu sông Đà giảm, người dân phát hiện một số quả đạn, pháo từ thời kháng chiến để lại, cơ quan chức năng sau đó đã phong tỏa và di dời đến nơi an toàn.

Những ngày gần đây, mực nước hạ lưu sông Đà xuống thấp, người dân địa phương đi sát xuống lòng sông và phát hiện nhiều quả đạn pháo từ thời chiến tranh chống Pháp còn sót lại.

Thông tin với phóng viên, Chủ tịch UBND thành phố Hòa Bình Bùi Quang Điệp cho biết, những ngày vừa qua, do mực nước hạ lưu sông Đà giảm, người dân phát hiện một số quả đạn, pháo từ thời kháng chiến để lại. 

"Số đạn, pháo này được phát hiện ở hạ lưu sông Đà. Lực lượng công an, quân sự thành phố cũng phát đi cảnh báo đến người dân về những khu vực nguy hiểm", ông Điệp cho biết thêm. 

Trước đó, Công an thành phố và Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình) đã phát đi thông báo yêu cầu các phường xã khu vực hạ lưu sông Đà tổ chức tuyên truyền, cảnh báo nguy hiểm đến với người dân; vận động, yêu cầu người dân không tự ý đến gần khu vực nguy hiểm để tìm kiếm các loại vật liệu nổ mang về bán phế liệu.

Đồng thời, bố trí lực lượng canh gác, nhắc nhở không để người dân đến gần khu vực có các loại vật liệu nổ tồn sót sau chiến tranh. Đề xuất Bộ CHQS tỉnh Hòa Bình bố trí lực lượng, phương tiện tiếp tục rà soát, tìm kiếm số vật liệu nổ còn tồn sót tại khu vực.

Những ngày qua, Ban CHQS thành phố Hòa Bình liên tục nhận nhiều vật liệu nổ là đạn pháo tồn sót sau chiến tranh được cho là từ thời kỳ kháng chiến chống Pháp do người dân tìm được dưới lòng sông Đà khi mực nước tại khu vực hạ lưu xuống thấp.

Nhiều người dân trong lúc đi bơi tại khu vực bờ sông Đà đã thu nhặt được hàng chục đầu đạn pháo, vật liệu nổ tại lòng sông. Các quả đạn pháo người dân nhặt được chủ yếu là đạn pháo, đạn cối 80mm.

Tất cả những quả đạn pháo này người dân đều đã giao nộp cơ quan chức năng thành phố Hòa Bình; hiện được Ban CHQS thành phố thu hồi, bảo quản để tiến hành hủy nổ theo quy định.

Theo Chủ tịch UBND thành phố Hòa Bình Bùi Quang Điệp, khu vực phát hiện nhiều vật liệu nổ là nơi trong thời kỳ chiến tranh, quân Pháp đóng, lập đồn bốt, doanh trại, các cơ quan hành chính khu vực phố Đúng cũ, ngay sát bờ sông Đà. Nơi đây cũng là khu vực từng diễn ra giao tranh ác liệt giữa bộ đội ta với quân Pháp, nay khi sông Đà cạ kiệt nước đã lộ ra trên mặt đất./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hồ thủy điện Hòa Bình tiệm cận mực nước chết, người dân đi bắt cá dưới chân đập
Hồ thủy điện Hòa Bình tiệm cận mực nước chết, người dân đi bắt cá dưới chân đập

VOV.VN - Theo người dân địa phương, hiếm khi trụ cầu Hòa Bình lại lộ ra phần cọc móng như hiện nay.

Hồ thủy điện Hòa Bình tiệm cận mực nước chết, người dân đi bắt cá dưới chân đập

Hồ thủy điện Hòa Bình tiệm cận mực nước chết, người dân đi bắt cá dưới chân đập

VOV.VN - Theo người dân địa phương, hiếm khi trụ cầu Hòa Bình lại lộ ra phần cọc móng như hiện nay.

Thủ tướng thị sát dự án nhà máy thuỷ điện Hoà Bình mở rộng
Thủ tướng thị sát dự án nhà máy thuỷ điện Hoà Bình mở rộng

VOV.VN - Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo, phải bảo đảm chất lượng công trình, an toàn thi công đặt lên hàng đầu, cố gắng bảo đảm tiến độ thi công.

Thủ tướng thị sát dự án nhà máy thuỷ điện Hoà Bình mở rộng

Thủ tướng thị sát dự án nhà máy thuỷ điện Hoà Bình mở rộng

VOV.VN - Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo, phải bảo đảm chất lượng công trình, an toàn thi công đặt lên hàng đầu, cố gắng bảo đảm tiến độ thi công.

Nhiều vùng nông thôn ở Nghệ An khốn khổ vì mất điện
Nhiều vùng nông thôn ở Nghệ An khốn khổ vì mất điện

VOV.VN - Trong những ngày qua, tại Nghệ An đã xảy ra nhiều đợt nắng nóng ké dài, gây ra tình khô hạn trên diện rộng, cùng với đó là tình trạng mất điện liên tục, kéo dài, nhất là tại vùng nông thôn, miền núi đã làm cho sinh hoạt của người dân bị đảo lộn và gây ảnh ảnh hưởng lớn đến việc kinh doanh, sản xuất.

Nhiều vùng nông thôn ở Nghệ An khốn khổ vì mất điện

Nhiều vùng nông thôn ở Nghệ An khốn khổ vì mất điện

VOV.VN - Trong những ngày qua, tại Nghệ An đã xảy ra nhiều đợt nắng nóng ké dài, gây ra tình khô hạn trên diện rộng, cùng với đó là tình trạng mất điện liên tục, kéo dài, nhất là tại vùng nông thôn, miền núi đã làm cho sinh hoạt của người dân bị đảo lộn và gây ảnh ảnh hưởng lớn đến việc kinh doanh, sản xuất.

Mực nước cải thiện nhưng Thủy điện Sơn La, Lai Châu chưa thể vận hành trở lại
Mực nước cải thiện nhưng Thủy điện Sơn La, Lai Châu chưa thể vận hành trở lại

VOV.VN - Trận mưa lớn vừa qua làm mực nước tại hồ Thủy điện Sơn La, Lai Châu được cải thiện, tuy nhiên vẫn chưa đủ để các tổ máy có thể hoạt động trở lại bình thường.

Mực nước cải thiện nhưng Thủy điện Sơn La, Lai Châu chưa thể vận hành trở lại

Mực nước cải thiện nhưng Thủy điện Sơn La, Lai Châu chưa thể vận hành trở lại

VOV.VN - Trận mưa lớn vừa qua làm mực nước tại hồ Thủy điện Sơn La, Lai Châu được cải thiện, tuy nhiên vẫn chưa đủ để các tổ máy có thể hoạt động trở lại bình thường.

Thủ tướng kiểm tra thực trạng các đơn vị sản xuất và cung ứng điện ở Quảng Ninh
Thủ tướng kiểm tra thực trạng các đơn vị sản xuất và cung ứng điện ở Quảng Ninh

VOV.VN - Chiều tối 11/6, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến tỉnh Quảng Ninh để kiểm tra tình hình sản xuất và cung ứng điện tại Công ty Nhiệt điện Mông Dương; Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh và công tác khai thác, cung cấp than cho các nhà máy nhiệt điện tại Công ty cổ phần than Hà Tu. 

Thủ tướng kiểm tra thực trạng các đơn vị sản xuất và cung ứng điện ở Quảng Ninh

Thủ tướng kiểm tra thực trạng các đơn vị sản xuất và cung ứng điện ở Quảng Ninh

VOV.VN - Chiều tối 11/6, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến tỉnh Quảng Ninh để kiểm tra tình hình sản xuất và cung ứng điện tại Công ty Nhiệt điện Mông Dương; Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh và công tác khai thác, cung cấp than cho các nhà máy nhiệt điện tại Công ty cổ phần than Hà Tu. 

169 tàu du lịch ở lòng hồ Hoà Bình bị đình chỉ hoạt động
169 tàu du lịch ở lòng hồ Hoà Bình bị đình chỉ hoạt động

VOV.VN - Cơ quan chức năng tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành kiểm tra và buộc 169 tàu chở khách du lịch ở khu vực lòng hồ Hoà Bình phải dừng hoạt động vì không có đăng ký, đăng kiểm và giấy phép hoạt động.

169 tàu du lịch ở lòng hồ Hoà Bình bị đình chỉ hoạt động

169 tàu du lịch ở lòng hồ Hoà Bình bị đình chỉ hoạt động

VOV.VN - Cơ quan chức năng tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành kiểm tra và buộc 169 tàu chở khách du lịch ở khu vực lòng hồ Hoà Bình phải dừng hoạt động vì không có đăng ký, đăng kiểm và giấy phép hoạt động.