Toyota Carnival “bùng nổ” tại trường đua F1 Mỹ Đình với nhiều hoạt động đặc biệt

VOV.VN - Sự kiện trưng bày, trải nghiệm và lái thử xe Toyota tại trường đua F1 Mỹ Đình đã thu hút nhiều khách tham dự trong ngày 16/3/2024.

Từ sáng sớm ngày thứ Bảy - 16/3/2024, ngay khi sự kiện Toyota Carnival tại Trường đua F1 Mỹ Đình mở cửa đón khách, đã có nhiều khách tham quan tới trải nghiệm sự kiện. Càng về trưa, số lượng người tham gia ngày càng đông. Đây là sự kiện được Toyota Việt Nam tổ chức nhằm mang đến cho khách hàng cơ hội tìm hiểu xe, trải nghiệm xe thực tế cùng nhiều hoạt động ngoài trời hấp dẫn dành cho gia đình.

Toyota Carnival được thiết kế như một triển lãm thu nhỏ. Khách hàng khi bước qua cổng sẽ được chào đón bởi hai dãy gian hàng. Một bên là nơi trưng bày 10 chiếc xe Toyota, nơi tổ chức hoạt động trải nghiệm các tính năng an toàn thuộc gói an toàn chủ động Toyota Safety Sense (TSS) qua công nghệ thực tế ảo (VR), và được tư vấn nhiệt tình về các dịch vụ khác. Bên còn lại là nơi mang đến hoạt động ngoài trời cho gia đình như khu vui chơi, ăn uống hay đường đua xe thăng bằng của trẻ em.

Khu vực lái thử xe nằm ở phía cuối. Lái thử là hoạt động thu hút nhiều khách tham gia nhất của sự kiện, gian chờ lái thử luôn đông kín khách hàng chờ tới lượt. Tại đây, Toyota mang tới 6 chiếc xe thuộc nhiều phân khúc để khách hàng trải nghiệm, bao gồm: Wigo, Vios, Veloz Cross, Yaris Cross bản xăng và Innova Cross (bản xăng & Hybrid).

Khu vực đường đua F1 được thiết kế thành 10 bài thử, cho phép khách hàng được trải nghiệm khả năng tăng tốc, phanh, ôm cua, chạy đường trơn trượt và vượt dốc… Khi lái thử, khách hàng không chỉ cảm nhận chân thực nhất sau vô lăng của nhiều dòng xe Toyota mà còn được chuyên gia đào tạo lái xe an toàn hướng dẫn tư thế ngồi chuẩn, kỹ thuật cầm lái, điều phối chân ga, chân phanh sao cho đúng trong nhiều tình huống. 

Quang Hưng, một khách tham gia lái thử xe, chia sẻ tại sự kiện: “Mình cảm thấy rất phấn khích khi hôm nay được cầm lái chiếc Innova Cross HEV trên đường đua F1. Qua những bài thử với sự hướng dẫn của chuyên gia, mình đã cảm nhận được hết sự ưu việt của động cơ Hybrid, sự chắc chắn của nền tảng TNGA cũng như cải thiện kỹ năng lái xe. Chiếc xe này vừa yên tĩnh, vừa mạnh mẽ khi tăng tốc, lại linh hoạt ở các góc cua”.

Nếu như hoạt động lái thử được nhiều khách hàng cá nhân quan tâm thì trải nghiệm VR, khu trưng bày xe và khu vui chơi trẻ em lại có sức hút với nhóm khách hàng gia đình. Với kính VR, khách tham gia được bước vào một không gian ảo để hiểu về hệ thống an toàn Toyota Safety Sense. Trong khi đó, ở gian trưng bày xe, khách hàng nắm được nhiều thông tin hơn về các dòng xe, về công nghệ Hybrid và mục tiêu giảm phát thải, bảo vệ môi trường của hãng xe Nhật.

“Mặc dù là sự kiện về ô tô nhưng mình thấy đây giống như chương trình dành cho gia đình. Trong khi chồng mình đi lái thử xe thì hai mẹ con tham gia các hoạt động khác như trải nghiệm thực tế ảo, chơi nhà phao và cho con mình tham dự cuộc thi đua xe thăng bằng. Quà tặng từ các trò chơi cũng rất hấp dẫn. Đây thực sự là một hoạt động cuối tuần rất vui và bổ ích”, Thuỳ Dương, một khách tham quan sự kiện, chia sẻ.

Ngoài các hoạt động tìm hiểu, trải nghiệm lái thử xe và các trò chơi cho gia đình, Toyota Carnival còn là nơi mang đến cho khách hàng nhiều thông tin hữu ích về chăm sóc, bảo dưỡng xe, các dịch vụ Tài chính Toyota, Bảo hiểm Toyota, xe đã qua sử dụng Toyota Sure, phụ kiện chính hãng, dịch vụ chăm sóc và hướng dẫn làm đẹp xe Toyota Touch.

Với mong muốn mang đến nhiều hoạt động cuối tuần hấp dẫn cho khách hàng, đặc biệt cho các gia đình, Toyota Việt Nam tổ chức sự kiện Toyota Carnival trong hai ngày thứ Bảy ngày 16/3 và Chủ nhật ngày 17/3/2024 tại Trường đua F1 Mỹ Đình, đường Lê Quang Đạo, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Sự kiện bắt đầu mở cửa đón khách tham quan từ 7h30 và kết thúc vào 16h30. Các hoạt động được tổ chức xuyên suốt để khách có thể trải nghiệm trong bất cứ khung giờ nào. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Toyota nỗ lực cải tổ, nối lại sản xuất để hướng tới mục tiêu lớn
Toyota nỗ lực cải tổ, nối lại sản xuất để hướng tới mục tiêu lớn

VOV.VN - Ông Akio Toyoda, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Toyota, đã có bài phát biểu trước báo giới và lãnh đạo cấp cao của 17 công ty con thuộc Tập đoàn Toyota hôm 31/1. Bài phát biểu đưa ra 5 tôn chỉ làm việc và đặt ra tầm nhìn mới là “Cùng nhau kiến tạo con đường phía trước”.

Toyota nỗ lực cải tổ, nối lại sản xuất để hướng tới mục tiêu lớn

Toyota nỗ lực cải tổ, nối lại sản xuất để hướng tới mục tiêu lớn

VOV.VN - Ông Akio Toyoda, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Toyota, đã có bài phát biểu trước báo giới và lãnh đạo cấp cao của 17 công ty con thuộc Tập đoàn Toyota hôm 31/1. Bài phát biểu đưa ra 5 tôn chỉ làm việc và đặt ra tầm nhìn mới là “Cùng nhau kiến tạo con đường phía trước”.

Bảng giá xe ô tô Toyota tháng 3/2024: Vios và Veloz giảm giá gần 50 triệu đồng
Bảng giá xe ô tô Toyota tháng 3/2024: Vios và Veloz giảm giá gần 50 triệu đồng

VOV.VN - Trong tháng 3/2024, thương hiệu ô tô Toyota đã tiến hành điều chỉnh giá bán lẻ của hai mẫu xe chủ lực của hãng như: Vios giảm tới 47 triệu đồng và Veloz Cross giảm tới 38 triệu đồng.

Bảng giá xe ô tô Toyota tháng 3/2024: Vios và Veloz giảm giá gần 50 triệu đồng

Bảng giá xe ô tô Toyota tháng 3/2024: Vios và Veloz giảm giá gần 50 triệu đồng

VOV.VN - Trong tháng 3/2024, thương hiệu ô tô Toyota đã tiến hành điều chỉnh giá bán lẻ của hai mẫu xe chủ lực của hãng như: Vios giảm tới 47 triệu đồng và Veloz Cross giảm tới 38 triệu đồng.

Toyota có thể sản xuất tới 10,3 triệu xe trong năm 2024
Toyota có thể sản xuất tới 10,3 triệu xe trong năm 2024

VOV.VN - Gã khổng lồ của ngành công nghiệp ô tô - Toyota đang có nhu cầu đặc biệt mạnh mẽ đối với các mẫu xe hybrid và đã sản xuất số lượng kỷ lục trong năm ngoái.

Toyota có thể sản xuất tới 10,3 triệu xe trong năm 2024

Toyota có thể sản xuất tới 10,3 triệu xe trong năm 2024

VOV.VN - Gã khổng lồ của ngành công nghiệp ô tô - Toyota đang có nhu cầu đặc biệt mạnh mẽ đối với các mẫu xe hybrid và đã sản xuất số lượng kỷ lục trong năm ngoái.

Toyota tiếp tục là hãng xe bán được nhiều xe nhất thế giới năm 2023
Toyota tiếp tục là hãng xe bán được nhiều xe nhất thế giới năm 2023

VOV.VN - Doanh số bán hàng của Toyota đã tăng vọt lên một tầm cao mới vào năm 2023, đạt 11,23 triệu chiếc và dễ dàng khẳng định mình là nhà sản xuất ô tô lớn nhất thế giới, bỏ xa Tập đoàn Volkswagen ở vị trí thứ hai với 9,24 triệu xe.

Toyota tiếp tục là hãng xe bán được nhiều xe nhất thế giới năm 2023

Toyota tiếp tục là hãng xe bán được nhiều xe nhất thế giới năm 2023

VOV.VN - Doanh số bán hàng của Toyota đã tăng vọt lên một tầm cao mới vào năm 2023, đạt 11,23 triệu chiếc và dễ dàng khẳng định mình là nhà sản xuất ô tô lớn nhất thế giới, bỏ xa Tập đoàn Volkswagen ở vị trí thứ hai với 9,24 triệu xe.