Campuchia tổ chức lễ hội sông 2024 nhằm phục hồi ngành du lịch

VOV.VN - Lễ hội sông Campuchia lần thứ VIII với chủ đề “Dòng sông vì hòa bình và sự phát triển” chính thức khai mạc tối 16/3 tại tỉnh Siem Reap.

Phát biểu khai mạc lễ hội sông Campuchia lần thứ VIII, Thủ tướng Hun Manet nêu rõ, đây là sự kiện được tổ chức thường niên nhằm thúc đẩy ngành du lịch phục hồi.

Thủ tướng Hun Manet bày tỏ lạc quan rằng, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng ngành du lịch vẫn là ngành kinh tế quan trọng trong việc tạo cơ hội việc làm, tăng thu nhập và góp phần đạt được các mục tiêu của chiến lược của Chính phủ. Đặc biệt, góp phần đưa Campuchia sẽ trở thành nước có thu nhập trung bình vào năm 2030 và trở thành nước có thu nhập cao vào năm 2050.

Ông Hun Manet nhấn mạnh: “Việc phát triển các vùng ven sông không chỉ cho hiện tại, mà còn hướng tới tương lai lâu dài với một kế hoạch rõ ràng, toàn diện trong thời điểm cả thế giới đang đứng trước những diễn biến phức tạp về chính trị, kinh tế và xã hội”.

Theo dự kiến, trong 3 ngày diễn ra lễ hội trên, du khách sẽ được hòa mình vào các chương trình biểu diễn nghệ thuật, triển lãm ẩm thực, hội chợ thương mại, các màn bắn pháo hóa, nghi lễ thả cá giống, đi thuyền trên sông và các sự kiện thể thao…

Bà Sinan, du khách từ thủ đô Phnom Penh tới chia sẻ: “Tôi nghĩ rằng, việc tổ chức lễ hội này rất quan trọng đối với các thế hệ trẻ. Qua các hoạt động này, các em sẽ thêm yêu các dòng sông, bảo vệ các dòng sông. Đặc biệt, thông qua lễ hội sông này, người dân trên toàn thế giới sẽ hiểu hơn về Campuchia nói chung và tỉnh Siem Reap nói riêng”.  

Du lịch là một trụ cột kinh tế quan trọng của Campuchia, nước này đặt mục tiêu thu hút 7 triệu lượt du khách quốc tế vào năm 2025, vượt mức 6,6 triệu lượt đã đạt được trong năm 2019 trước khi xảy ra đại dịch Covid-19. Chỉ tính riêng trong năm 2023, nước này đã đón đã đón 5,45 triệu du khách nước ngoài, thu về hơn 3,8 tỷ USD, đóng góp 7,5% vào tổng sản phẩm quốc nội (GDP).

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàng nghìn người rước Mẫu qua sông tại Lễ hội Đền Đông Cuông
Hàng nghìn người rước Mẫu qua sông tại Lễ hội Đền Đông Cuông

VOV.VN - Lễ rước Mẫu sang sông là truyền thống lâu đời ở Lễ hội Đền Đông Cuông (huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái) mỗi dịp đầu năm mới.

Hàng nghìn người rước Mẫu qua sông tại Lễ hội Đền Đông Cuông

Hàng nghìn người rước Mẫu qua sông tại Lễ hội Đền Đông Cuông

VOV.VN - Lễ rước Mẫu sang sông là truyền thống lâu đời ở Lễ hội Đền Đông Cuông (huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái) mỗi dịp đầu năm mới.

Hàng nghìn người háo hức xem rước Vua, Chúa "sống" tại Lễ hội đền Sái
Hàng nghìn người háo hức xem rước Vua, Chúa "sống" tại Lễ hội đền Sái

VOV.VN - Tại lễ hội đền Sái (Đông Anh, Hà Nội), đoàn rước kiệu Vua, Chúa "sống" tưng bừng, náo nhiệt, thu hút hàng ngàn người tham gia.

Hàng nghìn người háo hức xem rước Vua, Chúa "sống" tại Lễ hội đền Sái

Hàng nghìn người háo hức xem rước Vua, Chúa "sống" tại Lễ hội đền Sái

VOV.VN - Tại lễ hội đền Sái (Đông Anh, Hà Nội), đoàn rước kiệu Vua, Chúa "sống" tưng bừng, náo nhiệt, thu hút hàng ngàn người tham gia.

Tưng bừng Bon Om Touk – Lễ hội đua ghe Ngo lớn nhất tại Campuchia
Tưng bừng Bon Om Touk – Lễ hội đua ghe Ngo lớn nhất tại Campuchia

VOV.VN - Lễ hội đua thuyền truyền thống Bon Om Touk - Một trong những lễ hội lớn nhất tại Campuchia đã chính thức khai hội.

Tưng bừng Bon Om Touk – Lễ hội đua ghe Ngo lớn nhất tại Campuchia

Tưng bừng Bon Om Touk – Lễ hội đua ghe Ngo lớn nhất tại Campuchia

VOV.VN - Lễ hội đua thuyền truyền thống Bon Om Touk - Một trong những lễ hội lớn nhất tại Campuchia đã chính thức khai hội.

Angkor Songkran 2023 – Lễ hội lớn nhất từ trước đến nay ở Campuchia
Angkor Songkran 2023 – Lễ hội lớn nhất từ trước đến nay ở Campuchia

VOV.VN - Năm 2023 này sẽ là năm đầu tiên lễ hội Angkor Songkran quay trở lại sau 3 năm bị gián đoạn bởi đại dịch Covid-19 với quy mô hoành tráng và hàng loạt các hoạt động vui chơi, giải trí chào mừng Tết cổ truyền Chol Chhnam Thmey của người Campuchia tại khu quần thể Angkor, tỉnh Siem Reap.

Angkor Songkran 2023 – Lễ hội lớn nhất từ trước đến nay ở Campuchia

Angkor Songkran 2023 – Lễ hội lớn nhất từ trước đến nay ở Campuchia

VOV.VN - Năm 2023 này sẽ là năm đầu tiên lễ hội Angkor Songkran quay trở lại sau 3 năm bị gián đoạn bởi đại dịch Covid-19 với quy mô hoành tráng và hàng loạt các hoạt động vui chơi, giải trí chào mừng Tết cổ truyền Chol Chhnam Thmey của người Campuchia tại khu quần thể Angkor, tỉnh Siem Reap.