Hai người mất tích khi qua suối ở Yên Bái

VOV.VN - Do ảnh hưởng của áp thấp suy yếu từ cơn bão số 7 kết hợp với không khí lạnh đã gây ra mưa cho nhiều khu vực ở tỉnh Yên Bái, với lượng mưa phổ biến trong 24h qua từ 50 đến 100mm, gây thiệt hại cho một số địa phương ở tỉnh Yên Bái.

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái, mưa lũ đã làm một người ở Trạm Tấu mất tích. Cụ thể, vào khoảng 18 giờ tối ngày 14/10, anh Mùa A Tráng, sinh năm 1987, ở thôn Pa Khoang, xã Túc Đán, huyện Trạm Tấu bị nước cuốn trôi. Sự việc xảy ra khi anh Tráng cùng một nhóm khoảng 10 người đi làm về, khi đến suối Nậm Động (thuộc địa bàn xã) thấy nước suối to nên mọi người đã dùng dây thừng để bám lội qua suối. Đến lượt cuối cùng thì dây thừng bị đứt nên anh Mùa A Tráng bị nước cuốn trôi.

Ông Vàng A Giàng, Chủ tịch UBND xã Túc Đán, huyện Trạm Tấu cho biết, khi nhận được thông tin xã đã huy động lực lượng tổ chức tìm kiếm anh Tráng. Ngày hôm nay (15/10) với sự giúp đỡ của huyện, xã đã tổ chức cho 50 người mở rộng khu vực tìm kiếm, kéo dài dọc suối khoảng hơn chục km, tuy nhiên đến 16 giờ chiều nay vẫn chưa tìm thấy nạn nhân.

Cùng ngày, vào khoảng 17 giờ ngày (14/10), chị Hảng Thị Sày trên đường đi cắt cỏ về và lội qua suối chẳng may trượt chân bị cuốn theo dòng nước. Ngay sau nhận được tin báo, Công an huyện Mù Cang Chải đã huy động trên 30 cán bộ, chiến sỹ cùng công an xã và dân quân địa phương, bà con nhân dân tham gia tìm kiếm nạn nhân dọc theo dòng suối từ xã Nậm Khắt (Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái) tới xã Ngọc Chiến, tỉnh Sơn La. Thời điểm vụ tai nạn xảy ra trên địa bàn huyện Mù Cang Chải chưa có mưa lớn.

Mưa to từ đêm 14 và đến sáng nay 15/10 cũng đã làm 14 ngôi nhà ở các huyện Trạm Tấu, Văn Chấn bị sạt lở taluy; 32 nhà ở thị xã Nghĩa Lộ bị ngập úng; trên 100 héc ta hoa mùa bị ngập úng cục bộ…

Dự báo, đêm 15 và ngày 16/10, các khu vực của tỉnh Yên Bái tiếp tục có mưa, có nơi mưa to. Do đó, các địa phương và người dân cần tăng cường các biện pháp ứng phó, chủ động phòng tránh nhằm giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chạy đua thời gian tìm kiếm người mất tích ở thủy điện Rào Trăng 3
Chạy đua thời gian tìm kiếm người mất tích ở thủy điện Rào Trăng 3

VOV.VN - Không để thời tiết ảnh hưởng tiến độ cứu hộ tại khu vực sạt lở tại Trạm Quản lý bảo vệ rừng tiểu khu 67 và thuỷ điện Rào Trăng 3, các lực lương tập trung phương tiện, khẩn trương từng giờ, từng phút tìm đồng đội và các nạn nhân.

Chạy đua thời gian tìm kiếm người mất tích ở thủy điện Rào Trăng 3

Chạy đua thời gian tìm kiếm người mất tích ở thủy điện Rào Trăng 3

VOV.VN - Không để thời tiết ảnh hưởng tiến độ cứu hộ tại khu vực sạt lở tại Trạm Quản lý bảo vệ rừng tiểu khu 67 và thuỷ điện Rào Trăng 3, các lực lương tập trung phương tiện, khẩn trương từng giờ, từng phút tìm đồng đội và các nạn nhân.

"Sẽ mất rất nhiều thời gian để tìm kiếm người mất tích ở Thủy điện Rào Trăng 3"
"Sẽ mất rất nhiều thời gian để tìm kiếm người mất tích ở Thủy điện Rào Trăng 3"

VOV.VN - Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, sẽ mất rất nhiều thời gian để tìm kiếm nạn nhân tại Công trình Thủy điện Rào Trăng 3, do khối lượng đất đá vùi lấp quá lớn.

"Sẽ mất rất nhiều thời gian để tìm kiếm người mất tích ở Thủy điện Rào Trăng 3"

"Sẽ mất rất nhiều thời gian để tìm kiếm người mất tích ở Thủy điện Rào Trăng 3"

VOV.VN - Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, sẽ mất rất nhiều thời gian để tìm kiếm nạn nhân tại Công trình Thủy điện Rào Trăng 3, do khối lượng đất đá vùi lấp quá lớn.

30 người mất tích ở Rào Trăng 3, điều động 2 trực thăng vào cứu hộ
30 người mất tích ở Rào Trăng 3, điều động 2 trực thăng vào cứu hộ

VOV.VN - Sư đoàn 372 đã điều động 2 tổ phi công cùng 2 trực thăng ra sân bay Phú Bài Huế để tiếp cận Rào Trăng 3, đồng thời đưa những công nhân thoát nạn đang mắc kẹt ở Rào Trăng 4.

30 người mất tích ở Rào Trăng 3, điều động 2 trực thăng vào cứu hộ

30 người mất tích ở Rào Trăng 3, điều động 2 trực thăng vào cứu hộ

VOV.VN - Sư đoàn 372 đã điều động 2 tổ phi công cùng 2 trực thăng ra sân bay Phú Bài Huế để tiếp cận Rào Trăng 3, đồng thời đưa những công nhân thoát nạn đang mắc kẹt ở Rào Trăng 4.