Hải Phòng: Đảm bảo an toàn cho gần 1.000 khách du lịch lưu trú

VOV.VN - Hiện, trên huyện đảo Cát Hải của Hải Phòng còn gần 1.000 khách du lịch lưu trú, trong đó có khoảng 300 khách quốc tế.

Tại huyện đảo Cát Hải (thành phố Hải Phòng), hiện có gần 1.000 khách du lịch đang lưu trú, cùng nhiều ngư dân các địa phương đến tránh trú bão. Việc đảm bảo an toàn cho du khách, các ngư dân, cũng như người dân địa phương sinh sống tại các khu vực xung yếu, các chòi canh, ven biển được huyện đặc biệt quan tâm.

Bộ đội biên phòng và lãnh đạo huyện Cát Hải kiểm tra an toàn các tàu bè neo đậu tại cảng.

Đến thời điểm này, huyện Cát Hải đã huy động gần 1.700 phương tiện tàu thuyền với 5.000 lao động vào nơi tránh trú an toàn; sắp xếp neo đậu tại chỗ hơn 400 bè nuôi trồng thủy sản và dịch vụ, di dời gần 30 bè nuôi thủy sản kết hợp dịch vụ du lịch tại vịnh Cát Bà vào nơi tránh trú bão. Toàn bộ các ngư dân trên các chòi canh cũng đã được sơ tán. Huyện Cát Hải cũng đã bố trí, sắp xếp nơi ăn nghỉ cho ngư dân các địa phương khác hoạt động tàu thuyền trong khu vực vịnh Bến Bèo, vịnh Cát Bà về tránh trú.

Hiện, trên huyện đảo còn gần 1.000 khách du lịch lưu trú, trong đó có khoảng 300 khách quốc tế. Thực hiện chỉ đạo của Sở Giao thông Vận tải, các tuyến vận tải Cát Bà - Cái Viềng - Hải Phòng, tuyến phà Cái Viềng - Bến Gót đã ngừng hoạt hoạt động từ 12 giờ trưa 16/8. Số khách du lịch này sẽ lưu trú tại huyện đén sau khi bão số 4 tan.

Ông Phạm Quang Hiển, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Cát Hải cho biết: “Hiện nay, huyện đang chỉ đạo các xã tổ chức canh trực, rà soát lại các phương án, sơ tán các hộ ở vùng xung yếu về các điểm cao hơn về nơi an toàn. Khách du lịch nước ngoài ở các khu resort, khu Lâm Cát hay Cát Ông. Huyện yêu cầu khách du lịch về hết các khách sạn trên đảo, không ai ở dưới đó.  Ở khách sạn thì yên tâm, đầy đủ hết các thứ”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đêm nay bão số 4 ảnh hưởng trực tiếp đến Hải phòng, Nghệ An
Đêm nay bão số 4 ảnh hưởng trực tiếp đến Hải phòng, Nghệ An

VOV.VN - Từ đêm 16/8, vùng tâm bão với sức gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh từ Hải Phòng đến Nghệ An.

Đêm nay bão số 4 ảnh hưởng trực tiếp đến Hải phòng, Nghệ An

Đêm nay bão số 4 ảnh hưởng trực tiếp đến Hải phòng, Nghệ An

VOV.VN - Từ đêm 16/8, vùng tâm bão với sức gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh từ Hải Phòng đến Nghệ An.

Bão số 4 ở trên đảo Bạch Long Vĩ, sức gió giật cấp 12
Bão số 4 ở trên đảo Bạch Long Vĩ, sức gió giật cấp 12

VOV.VN -Bão số 4 ở đảo Bạch Long Vĩ, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100km/giờ), giật cấp 12.

Bão số 4 ở trên đảo Bạch Long Vĩ, sức gió giật cấp 12

Bão số 4 ở trên đảo Bạch Long Vĩ, sức gió giật cấp 12

VOV.VN -Bão số 4 ở đảo Bạch Long Vĩ, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100km/giờ), giật cấp 12.

Bão số 4 gây gió giật cấp 12, cách Nam Định 130km
Bão số 4 gây gió giật cấp 12, cách Nam Định 130km

VOV.VN - Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão số 4 mạnh cấp 9-10 (75-100km/giờ), giật cấp 12. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 110km tính từ tâm bão.

Bão số 4 gây gió giật cấp 12, cách Nam Định 130km

Bão số 4 gây gió giật cấp 12, cách Nam Định 130km

VOV.VN - Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão số 4 mạnh cấp 9-10 (75-100km/giờ), giật cấp 12. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 110km tính từ tâm bão.

Hải Phòng: Tiếp tục di dời dân khỏi khu vực nguy hiểm do bão số 4
Hải Phòng: Tiếp tục di dời dân khỏi khu vực nguy hiểm do bão số 4

VOV.VN - Chính quyền và Bộ đội biên phòng đã tuyên truyền, vận động tất cả các phương tiện, tàu thuyền vào nơi trú tránh an toàn.

Hải Phòng: Tiếp tục di dời dân khỏi khu vực nguy hiểm do bão số 4

Hải Phòng: Tiếp tục di dời dân khỏi khu vực nguy hiểm do bão số 4

VOV.VN - Chính quyền và Bộ đội biên phòng đã tuyên truyền, vận động tất cả các phương tiện, tàu thuyền vào nơi trú tránh an toàn.