“Hải Phòng khát khao một biểu tượng xứng tầm”

VOV.VN - Với mong muốn có một biểu tượng riêng có, Thành phố Hải Phòng lần thứ 6 phát động Cuộc thi sáng tác Biểu tượng thành phố Hải Phòng và sẽ trao một Giải Nhất lên tới 500 triệu đồng.

Sáng nay 16/4, tại Hà Nội, Thành phố Hải Phòng tổ chức Lễ phát động Cuộc thi sáng tác Biểu tượng thành phố Hải Phòng để lựa chọn một biểu tượng đặc sắc mang đầy đủ ý nghĩa lịch sử, văn hóa, kinh tế, chính trị, xã hội... đồng thời thể hiện nét riêng của con người Hải Phòng.

Biểu tượng được chọn lựa nhằm giới thiệu, quảng bá hình ảnh của Hải Phòng trong quá trình hình thành, xây dựng, phát triển và hội nhập; đồng thời khơi dậy lòng tự hào, nêu cao ý thức trách nhiệm giữ gìn và phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa của các tầng lớp nhân dân; phục vụ các hoạt động thông tin tuyên truyền, giới thiệu về tiềm năng phát triển của thành phố trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, các sự kiện văn hóa xã hội của thành phố. Đây cũng sẽ là biểu trưng riêng có, niềm tự hào của người Hải Phòng trong mắt đồng bào cả nước và bạn bè quốc tế.

“Hải Phòng đang khát khao có biểu tượng riêng cho thành phố. Thành phố đã 5 lần phát động, có mẫu được lựa chọn vào vòng chung kết nhưng do nhiều nguyên nhân hay “cơ duyên chưa tới” nên 20 năm qua, kể từ lần đầu phát động đến giờ, nhân dân và lãnh đạo thành phố, nhất là những người làm công tác quản lý văn hoá như chúng tôi vô cùng khát khao”– bà Trần Thị Hoàng Mai – Giám đốc Sở VHTT, Phó trưởng Ban tổ chức cuộc thi bày tỏ, đồng thời cho biết lần phát động này đặt ra những nội dung hết sức cụ thể và giải thưởng ấn tượng.

Theo đó, hình tượng sáng tạo nghệ thuật thể hiện trong biểu tượng phải có tính khái quát, phản ánh những nội dung điển hình tiêu biểu riêng có về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, truyền thống lịch sử, văn hóa của vùng đất và con người Hải Phòng trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, những thành tựu nổi bật về kinh tế - xã hội của thành phố Hải Phòng trong thời kỳ hội nhập và phát triển.

Thời gian nhận tác phẩm dự thi đến hết 30/10/2022 và tổng kết trao giải vào tháng 6/2023. Ban Tổ chức sẽ trao 1 giải Nhất trị giá 500 triệu đồng; 4 giải khuyến khích có trị giá 50 triệu đồng/giải.

Đối tượng dự thi là tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có khả năng và nguyện vọng tham gia cuộc thi.

Hoạ sĩ Lương Xuân Đoàn – Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam nhấn mạnh đây là cuộc thi “mở” để tìm ra được biểu tượng cô đọng, tiêu biểu và ấn tượng nhất cho thành phố Hải Phòng.

“Công tác chuẩn bị chu đáo, từ phát động ở Hải Phòng đến Hà Nội và tháng 5 tới sẽ tại TPHCM. Cuộc phát động lần thứ 6 này chắc chắn thành công vì tạo ra được lộ trình thời gian vừa đủ để các nghệ sĩ sáng tác. Mong mỏi rằng tinh yêu với thành phố Hải phòng sẽ chắp cánh cho các nghệ sĩ sáng tạo” – ông Đoàn nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động HĐND các cấp ở Hải Phòng
Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động HĐND các cấp ở Hải Phòng

VOV.VN - Chiều nay (25/3), Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hải Phòng tổ chức Hội nghị giao ban giữa thường trực HĐND TP và thường trực HĐND các quận, huyện lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Hội nghị đã bàn nhiều giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động HĐND các cấp.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động HĐND các cấp ở Hải Phòng

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động HĐND các cấp ở Hải Phòng

VOV.VN - Chiều nay (25/3), Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hải Phòng tổ chức Hội nghị giao ban giữa thường trực HĐND TP và thường trực HĐND các quận, huyện lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Hội nghị đã bàn nhiều giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động HĐND các cấp.

Hải Phòng tăng cường cán bộ trẻ làm lãnh đạo cấp huyện, cấp xã
Hải Phòng tăng cường cán bộ trẻ làm lãnh đạo cấp huyện, cấp xã

VOV.VN - Một trong những điểm nổi bật trong công tác cán bộ của Hải Phòng là nâng cao chất lượng cán bộ trẻ, đặc biệt là trẻ hóa đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các quận huyện và xã phường.

Hải Phòng tăng cường cán bộ trẻ làm lãnh đạo cấp huyện, cấp xã

Hải Phòng tăng cường cán bộ trẻ làm lãnh đạo cấp huyện, cấp xã

VOV.VN - Một trong những điểm nổi bật trong công tác cán bộ của Hải Phòng là nâng cao chất lượng cán bộ trẻ, đặc biệt là trẻ hóa đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các quận huyện và xã phường.

Chủ tịch Quốc hội: Nghị quyết 45 đặt Hải Phòng trong một tầm vóc khác
Chủ tịch Quốc hội: Nghị quyết 45 đặt Hải Phòng trong một tầm vóc khác

VOV.VN - Theo Chủ tịch Quốc hội, Nghị quyết 45 đặt Hải Phòng trong một tầm vóc khác, không chỉ đơn thuần là một cực tăng trưởng nữa mà là một động lực phát triển cho cả khu vực và động lực phát triển của cả nước.

Chủ tịch Quốc hội: Nghị quyết 45 đặt Hải Phòng trong một tầm vóc khác

Chủ tịch Quốc hội: Nghị quyết 45 đặt Hải Phòng trong một tầm vóc khác

VOV.VN - Theo Chủ tịch Quốc hội, Nghị quyết 45 đặt Hải Phòng trong một tầm vóc khác, không chỉ đơn thuần là một cực tăng trưởng nữa mà là một động lực phát triển cho cả khu vực và động lực phát triển của cả nước.