Hải Phòng khó thực hiện yêu cầu giãn cách khi tất cả học sinh đi học trở lại

VOV.VN - Hải Phòng đã cho học sinh đi học trở lại, tuy nhiên việc thực hiện yêu cầu giãn cách khi tất cả học sinh đi học trở lại rất khó khả thi.

Cùng với học sinh nhiều tỉnh, thành trong cả nước, ngày 23/4, hơn 45.000 học sinh lớp 9 và lớp 12 tại Hải Phòng đã quay trở lại trường học, sau kỳ nghỉ dài phòng, chống dịch Covid-19. Các trường đã thực hiện chia tách lớp, tăng cường giáo viên dạy, để đảm bảo yêu cầu về giãn cách theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục – Đào tạo và Bộ Y tế. Tuy nhiên, các trường đều thừa nhận, đây chỉ là giải pháp tạm thời, nhất là sang tuần tới, khi tất cả học sinh các khối lớp đều đi học trở lại thì yêu cầu về sĩ số lớp học, khoảng cách giữa các em trong lớp rất khó khả thi.

Sau kỳ nghỉ dài, các em học sinh lớp 9 và lớp 12 tại Hải Phòng đến trường sớm hơn, với tâm thế hào hứng, phấn khởi. Tất cả học sinh đều thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang tới lớp; được đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn và khai báo dịch tễ trước khi vào lớp học. 

Trong tuần đầu học sinh lớp 9 và lớp 12 đi học trở lại, các trường THCS và THPT tại Hải Phòng đã thực hiện chia tách lớp, đảm bảo sĩ số dưới 20 học sinh/lớp và khoảng cách tối thiểu 1,5m giữa các em.

Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng, tỉ lệ học sinh đến trường trong ngày đầu tiên đi học trở lại đạt trên 99%; chỉ có số ít học sinh vắng mặt vì lý do khách quan.

Em Lê Thùy Linh, trường THCS Đông Hải, quận Hải An, Hải Phòng cho biết: “Được đi học lại, em rất vui. Từ lúc ở cổng trường, nhà trường đã đo thân nhiệt, phát khẩu trang, có nước rửa tay khử trùng, giãn cách khoảng cách để không tụ tập đông người”.

Trong những ngày đầu học sinh khối 9 và khối 12 đi học trở lại, các trường THCS và THPT tại Hải Phòng đã thực hiện chia tách lớp học, đảm bảo sĩ số dưới 20 học sinh/lớp và khoảng cách tối thiểu 1,5m giữa các em. Nhiều trường đã linh hoạt trong cách thức thực hiện, như: có trường chia một lớp thành hai nhóm, học 2 ca sáng và chiều; có trường lại tăng cường giáo viên các khối khác dạy các nhóm lớp mới được chia tách.  

Tuy nhiên, nếu học sinh tất cả các khối lớp đi học trở lại thì các trường học tại Hải Phòng khó đảm bảo giãn cách theo yêu cầu của Bộ Giáo dục - Đào tạo và Bộ Y tế.

Tuy nhiên, các trường đều thừa nhận trước mắt có thể đáp ứng được yêu cầu về giãn cách theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục – Đào tạo và Bộ Y tế, nhưng về lâu dài thì khó, nhất là khi học sinh tất cả các khối cùng đi học trở lại.

Cô Nguyễn Thị Kim Oanh, Hiệu trưởng Trường THCS Hùng Vương (quận Hồng Bàng cho biết: “Khi tất cả các lớp 6, 7, 8 đi học trở lại và vẫn phải giãn cách thế này thì nhà trường gặp khó khăn khi giãn cách học sinh. Về phòng học thì có nhưng số giáo viên đứng lớp thì thiếu”.

Cô Bùi Thị Hiên, Hiệu trưởng Trường THCS Đằng Lâm (Hải Phòng) nêu ý kiến: “Số lượng học sinh 1 lớp của trường trung bình là 49 học sinh. Nếu chia đôi lớp thì với cơ sở vật chất của trường THCS Đằng Lâm có thể đáp ứng được, nhưng đối với giáo viên của giáo viên rất khó khăn, số tiết của giáo viên tăng lên gấp đôi giáo viên không thể đảm đương nổi, khó đảm bảo chất lượng”.

Chưa kể, những giờ ra chơi, tan học, các thầy cô rất khó quản lý, giám sát việc giãn cách của các em.

Chưa kể, nhiều trường tại trung tâm thành phố Hải Phòng, số lượng học sinh đông, sĩ số lớp lớn, nếu phải chia tách tất cả các khối lớp thì số lượng phòng học sẽ không đáp ứng đủ. Nhiều phụ huynh học sinh cũng băn khoăn về tính khả thi của việc đảm bảo khoảng cách giữa các học sinh trong lớp.

Chị Đinh Thị Huyền, phụ huynh học sinh trường THCS  Hoàng Diệu (quận Ngô Quyền, Hải Phòng) bày tỏ: “Học sinh đến trường được các thầy cô đo thân nhiệt, hướng dẫn rửa tay sát khuẩn, tôi cũng yên tâm. Về thực hiện giãn cách tối thiểu 1,5m thì tôi thấy không khả thi. Trong giờ ra chơi, giờ tan học thì các con có thể giữ được khoảng cách này hay lại ôm vai, bá cổ nhau nô đùa. Những lúc này các thầy cô cũng khó kiểm soát các con”.

Trong báo cáo gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo về tình hình học sinh đi học trở lại ngày 23/4, Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng đã đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế xem xét lại việc quy định về khoảng cách 1,5m giữa các học sinh và sĩ số dưới 20 học sinh/lớp, bởi khi toàn bộ học sinh đi học trở lại thì thực tế địa phương khó có thể đáp ứng được./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên