Hải Phòng sẽ tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho hơn 2 triệu người dân thành phố

VOV.VN - Bí thư Thành ủy Hải Phòng cho biết, thành phố sẽ triển khai mua vaccine Covid-19 và tiêm phòng cho hơn 2 triệu người dân thành phố.

Thành phố Hải Phòng sẽ triển khai mua vaccine và tiêm phòng dịch Covid-19 cho hơn 2 triệu người dân thành phố. Đây là ý kiến của Bí thư Thành ủy Hải Phòng tại cuộc họp trực tuyến Ban Thường vụ thành ủy Hải Phòng về công tác phòng chống dịch COVID-19 diễn ra chiều tối nay (29/1).

Theo báo cáo nhanh của Sở Y tế Hải Phòng, sau khi phát hiện 1 trường hợp mắc Covid-19 (BN 1561) tại Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng, Sở Y tế đã truy vết và lấy 1.240 mẫu xét nghiệm liên quan, đến thời điểm này, gần 800 mẫu đã có kết quả âm tính lần 1.

Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng hiện đã dừng việc tiếp nhận bệnh nhân mới đến khám và điều trị, thực hiện quản lý người ra vào theo phương châm “nội bất xuất, ngoại bất nhập”. Hải Phòng cũng xác định được 38 trường hợp F1 liên quan đến BN 1552 và 1553, đã xét nghiệm âm tính lần 1 và cách ly theo quy định.

Trước đề nghị của Tổ phản ứng nhanh phòng chống dịch Covid-19 thành phố về việc mua bổ sung hóa chất, xét nghiệm và tiêm vaccine phòng chống Covid-19 cho toàn bộ người dân thành phố, ông Lê Văn Thành, Bí thư Thành ủy Hải Phòng quyết định: "Triển khai mua cho đủ hóa chất, thực hiện xét nghiệm, khử khuẩn toàn bộ thành phố. Thứ hai, mua vaccine phòng chống dịch thì hiện đã có chỉ đạo của Chính phủ; Hải Phòng là địa phương đi đầu, bảo đảm sử dụng ngân sách thành phố kết hợp với ngân sách Trung ương. Sở Y tế chắp mối khẩn trương mua sớm nhất mua đủ vaccine loại tốt nhất, tiêm phòng cho hơn 2 triệu dân thành phố".

Ông Lê Văn Thành yêu cầu ngành y tế Hải Phòng đẩy nhanh và mở rộng xét nghiệm đối với các trường hợp nghi nhiễm và liên quan đến các ca nhiễm, những người đi về từ vùng dịch. Những bệnh viện như Bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp, bệnh viện tại khu vực huyện An Dương cần phải rà soát, làm xét nghiệm cho nhân viên y tế nếu đã đón tiếp những bệnh nhân từ Hải Dương sang.

Sở Y tế Hải Phòng xây dựng kế hoạch, xét nghiệm Covid-19 định kỳ đối với các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp trong các khu kinh tế, có các chuyên gia nước ngoài. Đối với các doanh nghiệp lớn, đông công nhân lao động, có thể tiến hành xét nghiệm xác suất. Từ nay đến 31/1, Sở Y tế Hải Phòng phối hợp với Quân khu 3 tiến hành phun khử khuẩn toàn bộ thành phố./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chí Linh (Hải Dương) phong tỏa nghiêm ngặt phòng chống Covid-19
Chí Linh (Hải Dương) phong tỏa nghiêm ngặt phòng chống Covid-19

VOV.VN - Kể từ 12h ngày 28/1/2021, Chí Linh (Hải Dương) thực hiện giãn cách xã hội toàn bộ thành phố trong thời gian 21 ngày.

Chí Linh (Hải Dương) phong tỏa nghiêm ngặt phòng chống Covid-19

Chí Linh (Hải Dương) phong tỏa nghiêm ngặt phòng chống Covid-19

VOV.VN - Kể từ 12h ngày 28/1/2021, Chí Linh (Hải Dương) thực hiện giãn cách xã hội toàn bộ thành phố trong thời gian 21 ngày.

Gần 800 mẫu xét nghiệm ở Hải Phòng liên quan đến BN 1561 có kết quả âm tính lần 1
Gần 800 mẫu xét nghiệm ở Hải Phòng liên quan đến BN 1561 có kết quả âm tính lần 1

VOV.VN - Gần 800 mẫu xét nghiệm liên quan đến bệnh nhân 1561 được phát hiện tại BV Trẻ em Hải Phòng đã có kết quả âm tính lần 1.

Gần 800 mẫu xét nghiệm ở Hải Phòng liên quan đến BN 1561 có kết quả âm tính lần 1

Gần 800 mẫu xét nghiệm ở Hải Phòng liên quan đến BN 1561 có kết quả âm tính lần 1

VOV.VN - Gần 800 mẫu xét nghiệm liên quan đến bệnh nhân 1561 được phát hiện tại BV Trẻ em Hải Phòng đã có kết quả âm tính lần 1.

Hơn 289 mẫu F1 ở Hải Phòng liên quan đến BN 1561 có kết quả âm tính lần 1
Hơn 289 mẫu F1 ở Hải Phòng liên quan đến BN 1561 có kết quả âm tính lần 1

VOV.VN - Tất cả các trường hợp F1 của Bệnh nhân 1561  (BN được phát hiện tại Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng) và các trường hợp nằm cùng khoa với mẹ con bệnh nhân tại Bệnh viện đã có kết quả âm tính lần 1 với với virus Sars-CoV-2. 

Hơn 289 mẫu F1 ở Hải Phòng liên quan đến BN 1561 có kết quả âm tính lần 1

Hơn 289 mẫu F1 ở Hải Phòng liên quan đến BN 1561 có kết quả âm tính lần 1

VOV.VN - Tất cả các trường hợp F1 của Bệnh nhân 1561  (BN được phát hiện tại Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng) và các trường hợp nằm cùng khoa với mẹ con bệnh nhân tại Bệnh viện đã có kết quả âm tính lần 1 với với virus Sars-CoV-2.