Hải Phòng: Tiếp tục di dời dân khỏi khu vực nguy hiểm do bão số 4

VOV.VN - Chính quyền và Bộ đội biên phòng đã tuyên truyền, vận động tất cả các phương tiện, tàu thuyền vào nơi trú tránh an toàn.

Tại một số quận huyện của thành phố Hải Phòng, việc di chuyển người dân ra khỏi các khu vực nguy hiểm trước khi bão số 4 đổ bộ vẫn đang được tiến hành, mặc dù theo yêu cầu của Chủ tịch UBND thành phố trước đó, việc này phải hoàn thành trước 12 giờ trưa nay.  

Từ đầu giờ chiều nay, tại huyện đảo Bạch Long Vỹ (Hải Phòng) đã có mưa to, gió cấp 7, cấp 8, giật cấp 10. Chính quyền và Bộ đội biên phòng đã tuyên truyền, vận động tất cả các phương tiện, tàu thuyền vào nơi trú tránh an toàn; trong đó, có nhiều phương tiện từ các tỉnh khác, như: Quảng Ninh, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Phú Thọ…

 Chính quyền và Bộ đội biên phòng đã tuyên truyền, vận động tất cả các phương tiện, tàu thuyền vào nơi trú tránh an toàn. Ảnh minh họa: KT

ÔngTrần Quang Tường - Bí thư, Chủ tịch UBND huyện đảo Bạch Long Vỹ cho biết: “Bây giờ gió đang cấp 8, cấp 9. Cơn bão diễn biến phức tạp nên mình vẫn phải tiếp tục theo dõi. Đến thời điểm này có thể nói là mọi việc vẫn diễn ra an toàn. Tuy nhiên, vẫn phải theo dõi tiếp”.

Mặc dù Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng đã yêu cầu di dời dân tại các khu vực xung yếu, vùng trũng thấp, vùng có nguy cơ sạt lở về nơi trú tránh an toàn, hoàn thành trước 12 giờ trưa nay nhưng công tác này chưa được một số quận, huyện thực hiện triệt để; người dân vẫn còn chủ quan trong việc phòng, tránh bão. Vì vậy, chiều nay Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng tiếp tục có công điện, yêu cầu các địa phương kiên quyết di dời dân ra khỏi vùng nguy hiểm, đặc biệt là các hộ dân còn đang ở các chòi canh nuôi trồng thủy sản; Các địa phương tiếp tục hạ mực nước đệm trong hệ thống thủy lợi và thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ để phòng chống bão.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cũng yêu cầu người dân chằng chống nhà cửa, nhà xưởng, thiết bị máy móc tại các công trường đang thi công; hạn chế ra ngoài; thực hiện nghiêm lệnh cấm biển cho đến khi có thông báo của cơ quan có thẩm quyền./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bão số 4 mạnh thêm, cách Móng Cái và Nam Định 180km
Bão số 4 mạnh thêm, cách Móng Cái và Nam Định 180km

VOV.VN - Trong 3 giờ vừa qua, bão số 4 đã mạnh thêm, ở đảo Bạch Long Vĩ đã đo được gió mạnh 25m/s (cấp 10), giật 32m/s (cấp 11).

Bão số 4 mạnh thêm, cách Móng Cái và Nam Định 180km

Bão số 4 mạnh thêm, cách Móng Cái và Nam Định 180km

VOV.VN - Trong 3 giờ vừa qua, bão số 4 đã mạnh thêm, ở đảo Bạch Long Vĩ đã đo được gió mạnh 25m/s (cấp 10), giật 32m/s (cấp 11).

Các tỉnh Quảng Ninh đến Thái Bình ứng phó bão số 4
Các tỉnh Quảng Ninh đến Thái Bình ứng phó bão số 4

VOV.VN -Trước diễn biến phức tạp của bão số 4, các địa phương trong vùng ảnh hưởng kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn, sẵn sàng các phương án ứng phó.

Các tỉnh Quảng Ninh đến Thái Bình ứng phó bão số 4

Các tỉnh Quảng Ninh đến Thái Bình ứng phó bão số 4

VOV.VN -Trước diễn biến phức tạp của bão số 4, các địa phương trong vùng ảnh hưởng kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn, sẵn sàng các phương án ứng phó.

Bão số 4 ở trên đảo Bạch Long Vĩ, sức gió giật cấp 12
Bão số 4 ở trên đảo Bạch Long Vĩ, sức gió giật cấp 12

VOV.VN -Bão số 4 ở đảo Bạch Long Vĩ, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100km/giờ), giật cấp 12.

Bão số 4 ở trên đảo Bạch Long Vĩ, sức gió giật cấp 12

Bão số 4 ở trên đảo Bạch Long Vĩ, sức gió giật cấp 12

VOV.VN -Bão số 4 ở đảo Bạch Long Vĩ, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100km/giờ), giật cấp 12.

Bão số 4 gây gió giật cấp 12, cách Nam Định 130km
Bão số 4 gây gió giật cấp 12, cách Nam Định 130km

VOV.VN - Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão số 4 mạnh cấp 9-10 (75-100km/giờ), giật cấp 12. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 110km tính từ tâm bão.

Bão số 4 gây gió giật cấp 12, cách Nam Định 130km

Bão số 4 gây gió giật cấp 12, cách Nam Định 130km

VOV.VN - Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão số 4 mạnh cấp 9-10 (75-100km/giờ), giật cấp 12. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 110km tính từ tâm bão.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường kiểm tra công tác phòng chống bão số 4
Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường kiểm tra công tác phòng chống bão số 4

VOV.VN -  Sáng 16/8, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường kiểm tra công tác phòng chống bão số 4 tại Quảng Ninh và TP Hải Phòng.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường kiểm tra công tác phòng chống bão số 4

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường kiểm tra công tác phòng chống bão số 4

VOV.VN -  Sáng 16/8, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường kiểm tra công tác phòng chống bão số 4 tại Quảng Ninh và TP Hải Phòng.