Người dân Hà Nội hiến máu giúp sức cùng miền Nam chống dịch

VOV.VN - Ảnh hưởng của dịch COVID-19, tình trạng khan hiếm máu lần lượt xảy ra ở các địa phương, đặc biệt là tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Nam Bộ.

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, tình trạng khan hiếm máu xảy ra ở nhiều địa phương, đặc biệt là ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Nam bộ.  Bỏ lại đằng sau nỗi lo sợ về Covid 19, nhiều người dân Thủ đô không ngần ngại đi hiến máu để góp sức cùng miền Nam kiên cường chống dịch.

Từ đầu giờ sáng, tại chùa Quán Sứ, nơi Viện Huyết học và truyền máu trung ương mượn làm nơi tổ chức hiến máu, không ít người dân xếp hàng giãn cách 2 m, đợi đến lượt đăng ký hiến máu. Trước khi tới hiến máu, người dân được đo thân nhiệt, khai báo y tế và đăng kí hiến máu theo quy định, đảm bảo an toàn phòng chống dịch.

Ảnh hưởng của dịch COVID-19, tình trạng khan hiếm máu lần lượt xảy ra ở các địa phương, đặc biệt là tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Nam bộ. Lượng máu giảm nghiêm trọng trong khi nhu cầu sử dụng máu tại các bệnh viện vẫn rất lớn, gồm cả chế phẩm máu cho điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng. Do đợt dịch COVID-19 lần này diễn biến phức tạp nên hoạt động hiến máu bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Hàng loạt lịch hiến máu đã bị hủy hoặc lùi thời gian tổ chức. Thiếu máu theo nhóm máu, thiếu chế phẩm tiểu cầu, nhiều nơi có thời điểm chỉ cung cấp được 50-70% nhu cầu máu phục vụ điều trị. Trước tình hình đó, Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện đề nghị tiếp tục đẩy mạnh hiến máu tình nguyện, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19; cung cấp đủ máu cho cấp cứu và điều trị người bệnh tại các cơ sở y tế trong cả nước.

Tại Hà Nội, do đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 của Chính phủ nên Viện Huyết học và truyền máu Trung ương tổ chức hiến máu theo hình thức mới, chia nhỏ ra 7 điểm tiếp nhận máu để đảm bảo giãn cách. Những người đủ điều kiện hiến máu sẽ đăng ký bằng hình thức online qua Tổng đài 097699 0066 hoặc trên ứng dụng N-Covy, Bluzone.

Bác sĩ Vũ Quang Hưng, Phó trưởng khoa Tiếp nhận máu và Các thành phần máu, Viện Huyết học và Truyền máu trung ương cho biết: “Tất cả đội ngũ cán bộ y tế đang đi làm công tác tiếp nhận máu là những người đã được trang bị đầy đủ các biện pháp an toàn như tiêm vaccine, thực hiện đầy đủ các bước 5K để mọi người yên tâm rằng, khi tiếp xúc với nhân viên y tế sẽ hạn chế tối đa việc lây nhiễm. Dịch COVID-19 sẽ còn diễn biến phức tạp trong thời gian tới, nhu cầu máu và các chế phẩm máu để điều trị cấp cứu cho bệnh nhân phải sử dụng rất nhiều các chế phẩm máu và khối hồng cầu. Do đó, chúng tôi muốn rằng những người khỏe mạnh, đủ điều kiện hiến máu hãy chung tay cùng với đội ngũ y tế để cung cấp lượng máu để phục vụ công tác điều trị và cấp cứu bệnh nhân”.

Chúng ta - những người khỏe mạnh, có thể chờ đợi dịch bệnh qua đi để trở lại nhịp sống thường ngày nhưng người bệnh thì không thể chờ máu. Do đó, nếu có đủ sức khỏe để hiến máu, chúng ta hãy giúp cho hàng ngàn bệnh nhân cần máu (trong đó có bệnh nhân COVID-19) chiến thắng đại dịch./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trường Sĩ quan Kỹ thuật Quân sự tham gia hiến hơn 300 đơn vị máu
Trường Sĩ quan Kỹ thuật Quân sự tham gia hiến hơn 300 đơn vị máu

VOV.VN - Sáng 29/7, tại TP.HCM, Trường Sĩ quan Kỹ thuật Quân sự phối hợp Bệnh viện Quân y 175 tổ chức Lễ phát động phong trào hiến máu tình nguyện năm 2021, với chủ đề "Chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19".

Trường Sĩ quan Kỹ thuật Quân sự tham gia hiến hơn 300 đơn vị máu

Trường Sĩ quan Kỹ thuật Quân sự tham gia hiến hơn 300 đơn vị máu

VOV.VN - Sáng 29/7, tại TP.HCM, Trường Sĩ quan Kỹ thuật Quân sự phối hợp Bệnh viện Quân y 175 tổ chức Lễ phát động phong trào hiến máu tình nguyện năm 2021, với chủ đề "Chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19".

Đà Nẵng kêu gọi người dân hiến máu, đảm bảo an toàn phòng dịch
Đà Nẵng kêu gọi người dân hiến máu, đảm bảo an toàn phòng dịch

VOV.VN - Ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nhiều bệnh viện ở Đà Nẵng đối mặt với tình trạng thiếu máu phục vụ cho việc chữa trị và cấp cứu người bệnh. Bệnh viện Đà Nẵng vận động, kêu gọi người dân đi hiến máu cứu người.

Đà Nẵng kêu gọi người dân hiến máu, đảm bảo an toàn phòng dịch

Đà Nẵng kêu gọi người dân hiến máu, đảm bảo an toàn phòng dịch

VOV.VN - Ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nhiều bệnh viện ở Đà Nẵng đối mặt với tình trạng thiếu máu phục vụ cho việc chữa trị và cấp cứu người bệnh. Bệnh viện Đà Nẵng vận động, kêu gọi người dân đi hiến máu cứu người.

Ninh Thuận phát hiện 3 ca nghi mắc Covid-19 qua lấy mẫu ngẫu nhiên
Ninh Thuận phát hiện 3 ca nghi mắc Covid-19 qua lấy mẫu ngẫu nhiên

VOV.VN - Chiều tối nay (19/7), tỉnh Ninh Thuận ghi nhận thêm 4 ca mắc Covid-19 mới, trong đó có 3 trường hợp lây nhiễm từ chợ đầu mối nông sản Phan Rang.

Ninh Thuận phát hiện 3 ca nghi mắc Covid-19 qua lấy mẫu ngẫu nhiên

Ninh Thuận phát hiện 3 ca nghi mắc Covid-19 qua lấy mẫu ngẫu nhiên

VOV.VN - Chiều tối nay (19/7), tỉnh Ninh Thuận ghi nhận thêm 4 ca mắc Covid-19 mới, trong đó có 3 trường hợp lây nhiễm từ chợ đầu mối nông sản Phan Rang.