Hai thanh niên vận chuyển gần 180kg pháo vào Lạng Sơn

VOV.VN -Qua kiểm tra, phát hiện các thùng cacton chứa các loại pháo Trung Quốc sản xuất, trọng lượng gần 180kg tại khu vực đường mòn biên giới Lạng Sơn

Rạng sáng 24/1, tại khu vực đường mòn bản Rọi, xã Thanh Loà, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, lực lượng tuần tra của đồn biên phòng Thanh Loà, Bộ đội biên phòng tỉnh phát hiện 2 thanh niên đang vận chuyển nhiều thùng cacton bằng xe máy có dấu hiệu nghi vấn.

Lực lượng biên phòng kiểm đếm số pháo nổ do Trung Quốc sản xuất được vận chuyển trái phép vào Việt Nam.

Qua kiểm tra, phát hiện bên trong các thùng các tông có chứa các loại pháo do Trung Quốc sản xuất, tổng trọng lượng gần 180kg. Hai đối tượng là Sầm Hồng Linh (SN 1996, trú tại thôn Nặm Tà, xã Lộc Yên) và Hứa Tài Tuấn (SN 1997, trú tại xã Thanh Loà, đều ở huyện Cao Lộc) khai nhận vận chuyển pháo thuê từ Trung Quốc vào Việt Nam cho một đối tượng tên là Báo ở xã Thanh Loà.

Hiện lực lượng biên phòng đang hoàn thiện hồ sơ, bàn giao các đối tượng và toàn bộ tang vật cho cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật./.

 


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vận chuyển pháo nổ, xịt hơi cay chống trả lực lượng chức năng
Vận chuyển pháo nổ, xịt hơi cay chống trả lực lượng chức năng

VOV.VN - Bị phát hiện vận chuyển pháo nổ, đối tượng nữ sử dụng bình xịt hơi cay để chống trả lực lượng chức năng.

Vận chuyển pháo nổ, xịt hơi cay chống trả lực lượng chức năng

Vận chuyển pháo nổ, xịt hơi cay chống trả lực lượng chức năng

VOV.VN - Bị phát hiện vận chuyển pháo nổ, đối tượng nữ sử dụng bình xịt hơi cay để chống trả lực lượng chức năng.