Hai vợ chồng bị lũ cuốn trôi để lại con nhỏ bơ vơ

VOV.VN - Lực lượng chức năng huyện Đại Lộc và Duy Xuyên (Quảng Nam) đã tìm thấy thi thể 2 vợ chồng bị nước lũ cuốn trôi vào sáng 10/10.

Mưa lũ tại tỉnh Quảng Nam đã làm 3 người thiệt mạng, Một số nơi bị mất điện nên cuộc sống, sinh hoạt người dân vùng ngập lũ đang gặp nhiều khó khăn. Chính quyền tỉnh Quảng Nam đang khẩn trương sơ tán dân và hỗ trợ người dân vùng ngập lụt.

Lực lượng chức năng huyện Đại Lộc và Duy Xuyên đã tìm thi thể 2 vợ chồng bị nước lũ cuốn trôi vào sáng 10/10. Nạn nhân là anh Lê Tự Quốc, 26 tuổi và chị Lưu Thị Hoài Sương, 23 tuổi, ở làng Thanh Quýt, xã Điện Thắng Trung, thị xã Điện Bàn.

Hai vợ chồng đi dự tiệc đám cưới người thân tại xã Duy Hoà, huyện Duy Xuyên, đến 15h chiều cùng ngày trên đường về thì bị lũ cuốn trôi. Hai vợ chồng mất đi để lại đứa con nhỏ hơn 12 tháng tuổi. Trước đó, một người tại xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc bị thiệt mạng do điện giật.

Trưa 11/10, do ảnh hưởng của cơn bão số 6 chuyển thành vùng áp thấp, giữa lúc mưa to và rất to đã xuất hiện một cơn gió lốc xoáy mạnh khiến nhiều ngôi nhà của người dân thôn Đông Trì, xã Bình Hải, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam bị tốc mái và hư hỏng nặng.

Đến chiều nay, lũ trên các sông Vu Gia, Thu Bồn đang xuống chậm, tuy nhiên đang ở mức báo động 1, báo động 2, riêng lũ trên sông Tam Kỳ đang ở báo động 3. Hàng nghìn hộ dân ở các vùng trũng huyện Đại Lộc, Duy Xuyên, Thăng Bình, Điện Bàn và thành phố Hội An vẫn còn ngập lũ.

Ngôi nhà của ông Trần Toàn ở thôn An Thái, xã Bình An, huyện Thăng Bình ngập sâu đến 1m, gia đình phải kê gác toàn bộ đồ đạc lên cao. Ông cho biết, mưa lũ dài ngày lại mất điện suốt 2 ngày qua, người dân không có ghe thuyền nên đi lại rất khó khăn. 

 “Xã này bị ngập lụt hơn 50 %, sâu nhất gần 2m, đã bị mất điện 2 ngày qua. Hệ thống thông tin liên lạc bị gián đoạn. Dân không có thuyền, đường vào chợ cũng bị ngập, không đi được, bây giờ ở dưới đó bị cô lập rồi”, ông Trần Toàn cho biết.

Đến chiều nay, Quốc lộ 1A đoạn qua huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam vẫn còn ngập sâu, các phương tiện không thể qua lại. Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Quảng Nam bố trí nhiều chốt tại các điểm ngập trên Quốc lộ 1A để ngăn không cho người, phương tiện qua lại. Đồng thời, phân luồng, hướng dẫn phương tiện đi vòng lên đường Cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi hoặc xuống đường ven biển để đảm bảo an toàn.

Đại úy Nguyễn Văn Quảng, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Quảng Nam đang làm nhiệm vụ phân luồng giao thông tại điểm ngập trên Quốc lộ 1A, đoạn qua huyện Thăng Bình cho biết Quốc lộ 1A qua tỉnh Quảng Nam, đặc biệt là đoạn qua khu vực Quán Gò, huyện Thăng Bình, nước đã lên cao, các phương tiện bây giờ không được phép di chuyển qua khu vực này. Cảnh sát giao thông đã hướng dẫn cho các phương tiện lưu thông trên đường cao tốc để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mưa lũ tại Lào Cai làm một cháu bé tử vong, nhiều nơi trên địa bàn ngập lụt, sạt lở đất
Mưa lũ tại Lào Cai làm một cháu bé tử vong, nhiều nơi trên địa bàn ngập lụt, sạt lở đất

VOV.VN - Đêm qua đến sáng 6/10, tại nhiều địa phương của tỉnh Lào Cai đã có mưa to đến rất to. Tại thị trấn Bát Xát mưa trên 415mm; xã Quang Kim 311mm gây ngập lụt, sạt lở đất làm thiệt hại về người và sản của nhân dân.

Mưa lũ tại Lào Cai làm một cháu bé tử vong, nhiều nơi trên địa bàn ngập lụt, sạt lở đất

Mưa lũ tại Lào Cai làm một cháu bé tử vong, nhiều nơi trên địa bàn ngập lụt, sạt lở đất

VOV.VN - Đêm qua đến sáng 6/10, tại nhiều địa phương của tỉnh Lào Cai đã có mưa to đến rất to. Tại thị trấn Bát Xát mưa trên 415mm; xã Quang Kim 311mm gây ngập lụt, sạt lở đất làm thiệt hại về người và sản của nhân dân.

Mưa lũ gây sạt lở ngập lụt tại huyện Krông Nô, Đăk Nông
Mưa lũ gây sạt lở ngập lụt tại huyện Krông Nô, Đăk Nông

VOV.VN - Đợt mưa lớn kéo dài trên diện rộng trong các ngày qua đã gây nhiều thiệt hại tại huyện Krông Nô, tỉnh Đăk Nông. Chính quyền địa phương đang triển khai hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả mưa lũ, ổn định cuộc sống.

Mưa lũ gây sạt lở ngập lụt tại huyện Krông Nô, Đăk Nông

Mưa lũ gây sạt lở ngập lụt tại huyện Krông Nô, Đăk Nông

VOV.VN - Đợt mưa lớn kéo dài trên diện rộng trong các ngày qua đã gây nhiều thiệt hại tại huyện Krông Nô, tỉnh Đăk Nông. Chính quyền địa phương đang triển khai hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả mưa lũ, ổn định cuộc sống.

Mưa lũ tại miền Trung đã làm 9 người chết, 11 người mất tích
Mưa lũ tại miền Trung đã làm 9 người chết, 11 người mất tích

VOV.VN -Thông tin từ Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo TƯ về phòng chống thiên tai, tính đến hết ngày 10/10 đã có 9 người chết, 11 người mất tích.

Mưa lũ tại miền Trung đã làm 9 người chết, 11 người mất tích

Mưa lũ tại miền Trung đã làm 9 người chết, 11 người mất tích

VOV.VN -Thông tin từ Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo TƯ về phòng chống thiên tai, tính đến hết ngày 10/10 đã có 9 người chết, 11 người mất tích.

Mưa lũ ở Thừa Thiên Huế vượt mức lịch sử năm 1999, cuộc sống của người dân bị đảo lộn
Mưa lũ ở Thừa Thiên Huế vượt mức lịch sử năm 1999, cuộc sống của người dân bị đảo lộn

VOV.VN - Mực nước sông Bồ và tình trạng ngập lũ tại các địa phương cao hơn lũ lịch sử 1999 khoảng 60cm, khiến cuộc sống của người dân bị đảo lộn.

Mưa lũ ở Thừa Thiên Huế vượt mức lịch sử năm 1999, cuộc sống của người dân bị đảo lộn

Mưa lũ ở Thừa Thiên Huế vượt mức lịch sử năm 1999, cuộc sống của người dân bị đảo lộn

VOV.VN - Mực nước sông Bồ và tình trạng ngập lũ tại các địa phương cao hơn lũ lịch sử 1999 khoảng 60cm, khiến cuộc sống của người dân bị đảo lộn.

CLB Huế lội qua mưa lũ để di chuyển kịp giờ thi đấu hạng Nhất Quốc gia
CLB Huế lội qua mưa lũ để di chuyển kịp giờ thi đấu hạng Nhất Quốc gia

VOV.VN - Tình hình mưa, lũ nghiêm trọng tại miền Trung khiến CLB bóng đá Huế gặp rất nhiều khó khăn trong việc di chuyển, chuẩn bị cho các trận đấu ở giải hạng Nhất Quốc gia 2020.

CLB Huế lội qua mưa lũ để di chuyển kịp giờ thi đấu hạng Nhất Quốc gia

CLB Huế lội qua mưa lũ để di chuyển kịp giờ thi đấu hạng Nhất Quốc gia

VOV.VN - Tình hình mưa, lũ nghiêm trọng tại miền Trung khiến CLB bóng đá Huế gặp rất nhiều khó khăn trong việc di chuyển, chuẩn bị cho các trận đấu ở giải hạng Nhất Quốc gia 2020.