Hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông khu vực cổng trường học ở Lạng Sơn

VOV.VN - Cảnh người xe lộn xộn, giao thông ùn ứ tại các khu vực cổng trường học mỗi giờ tan lớp khá phổ biến tại nhiều thành phố lớn trong cả nước. Vậy đâu là giải pháp căn cơ để giải quyết tình trạng này?

 

Khu vực cổng trường THCS Vĩnh Trại (phường Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn) khi tiếng trống tan trường vang lên luôn là những hình ảnh người xe lộn xộn, giao thông ùn ứ. Ngôi trường cấp II nằm trên con phố không lớn nhưng mỗi khi tan trường, rất nhiều phụ huynh điều khiển ô tô, xe máy dừng, đỗ hàng hai, hàng ba ngay sát cổng trường, thậm chí tràn cả sang làn đường ngược chiều khiến giao thông tắc nghẽn. Trên vỉa hè, khá nhiều xe hàng rong bán đồ ăn nhanh, nước ngọt… khiến các em học sinh phải đi bộ xuống lòng đường.

“Thực sự thì mỗi lần đi đón con tôi lại thấy cực kì ngại vì đông quá, nên nhiều hôm không dám đi xe ô tô nữa vì sợ tắc ảnh hưởng đến mọi người. Cá nhân tôi nghĩ rằng điều này là do ý thức của mỗi người thôi. Nếu nhà trường, gia đình có sự kết nối với nhau, không đỗ xe tràn lan trước khu vực cổng trường nữa thì tôi nghĩ tình trạng này sẽ được cải thiện ít nhiều, sẽ đảm bảo an toàn cho các con, các cháu hơn”, chị Nguyễn Huyền Trang, trú tại thành phố Lạng Sơn chia sẻ.

Thực trạng giao thông lộn xộn, ùn ứ tại hầu hết các khu vực cổng trường học trên địa bàn TP Lạng Sơn đã diễn ra từ nhiều năm qua. Ông Nguyễn Thanh Long, Phó Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh Lạng Sơn cho biết: Ngành chức năng cũng chủ động một số giải pháp nhằm hạn chế sự ùn ứ tại khu vực cổng trường trong giờ cao điểm.

“Chúng tôi đã phối hợp với các đơn vị thường xuyên khảo sát, hoàn thiện tổ chức giao thông, biển báo, sơn vạch kẻ đường, bố trí khu vực dừng đỗ xe cho phù hợp thực tế… Về lâu dài, cần xây dựng theo quy hoạch đồng bộ đối với các trường học, hạ tầng giao thông gắn với xây dựng đầy đủ các điểm đỗ xe tĩnh để phụ huynh đưa đón con được thuận tiện, trật tự, an toàn”, Chị Nguyễn Huyền Trang, trú tại thành phố Lạng Sơn chia sẻ.

Đại diện Ban ATGT tỉnh Lạng Sơn cũng cho rằng việc tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự ATGT vẫn luôn là một trong những giải pháp nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của người tham gia giao thông với vai trò quan trọng của Nhà trường, các đoàn thể, xã hội và cả cộng đồng.

Chị Lê Thùy Dung, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Lạng Sơn cho biết: Tỉnh đoàn Lạng Sơn đang triển khai cuộc thi tìm hiểu kiến thức về ATGT bằng hình thức trực tuyến để đưa kiến thức về an toàn giao thông đến gần hơn với các em học sinh.

“Chúng tôi cũng đưa vào triển khai cuộc thi trắc nghiệm về ATGT dưới hình thức livestream trực tuyến. Hệ thống câu hỏi đã được thẩm định, kết quả, số lượng các thí sinh tham gia trả lời, quà tặng… sẽ hiển thị luôn trên nền tảng. Như vậy công tác tổ chức sẽ tiết kiệm đi rất nhiều mà vẫn đảm bảo truyền tải đầy đủ lượng kiến thức về luật giao thông đường bộ cũng như những kĩ năng lái xe an toàn, văn hóa giao thông tới các em học sinh”, chị Dung cho hay.

Hiện lực lượng cảnh sát giao thông thành phố Lạng Sơn thường xuyên tăng cường quân số, phối hợp với công an xã, phường nhắc nhở và xử lý nghiêm những trường hợp cố tình vi phạm, gây tình trạng lộn xộn, ùn tắc giao thông tại khu vực các cổng trường học mỗi giờ cao điểm. Dù vậy, bên cạnh sự vào cuộc của các lực lượng chức năng, cần có sự ủng hộ, chung tay của toàn xã hội, qua đó góp phần lan tỏa văn hóa giao thông, ý thức giữ gìn trật tự, văn minh đô thị đến mọi người dân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bình Dương - Hà Nội FC: Khó đã có Văn Quyết
Bình Dương - Hà Nội FC: Khó đã có Văn Quyết

VOV.VN - Văn Quyết tiếp tục được kỳ vọng sẽ tỏa sáng để giúp Hà Nội FC giành chiến thắng trước Bình Dương ở vòng 13 V-League 2022.

Bình Dương - Hà Nội FC: Khó đã có Văn Quyết

Bình Dương - Hà Nội FC: Khó đã có Văn Quyết

VOV.VN - Văn Quyết tiếp tục được kỳ vọng sẽ tỏa sáng để giúp Hà Nội FC giành chiến thắng trước Bình Dương ở vòng 13 V-League 2022.

Hoa Phat exports construction steel to Mexico for first time
Hoa Phat exports construction steel to Mexico for first time

VOV.VN - Hoa Phat Group, the nation’s largest steel maker, announced that it has signed a contract to export a shipment of 8,000 tonnes of construction steel to Mexico this August.

Hoa Phat exports construction steel to Mexico for first time

Hoa Phat exports construction steel to Mexico for first time

VOV.VN - Hoa Phat Group, the nation’s largest steel maker, announced that it has signed a contract to export a shipment of 8,000 tonnes of construction steel to Mexico this August.