Sau phản ánh của VOV, Tiền Giang cho phép người dân mua bán cá lồng bè tồn đọng

VOV.VN - UBND xã Thới Sơn yêu cầu các doanh nghiệp chỉ thu mua các bè cá không có người là F1, F2; phải cung cấp danh sách lực lượng đi thu mua, bắt cá.

Sau khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) phản ánh về tình trạng hàng trăm tấn cá nuôi lồng bè ở cồn Thới Sơn, thành phố Mỹ Tho - tỉnh Tiền Giang bị tồn đọng do địa phương không cho thương lái đến thu mua; đến nay, UBND xã Thới Sơn đã chấp thuận và hướng dẫn cho doanh nghiệp thương lái đến thu mua cá bè của ngư dân.

Theo ông Nguyễn Văn Phong, Chủ tịch UBND xã Thới Sơn, nguyên nhân tạm dừng hoạt động mua bán cá bè những ngày gần đây là do địa bàn ấp Thới Thạnh, xã Thới Sơn xảy ra nhiều ca dương tính với SARS-C0V-2 và lây lan ra khu vực lân cận. Để tầm soát nhanh, sàng lọc, xử lý ổ dịch không để lây lan ra cộng đồng, chính quyền địa phương đã phong tỏa toàn bộ ấp Thới Thạnh.

 

Hiện nay, tình hình dịch bệnh đã lắng dịu, UBND xã thống nhất tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, thương lái đến thu mua cá bè để đảm bảo cung ứng thực phẩm thiết yếu cho người dân.

UBND xã Thới Sơn yêu cầu các doanh nghiệp chỉ thu mua các bè cá không có người là F1, F2; phải cung cấp danh sách lực lượng đi thu mua, bắt cá. Những cá nhân này phải có giấy xác nhận kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

Doanh nghiệp thu mua cá bè phải có phương án bắt cá, vận chuyển cá phù hợp, đảm bảo  đúng quy định “ 5K” và trước khi thu mua phải thông báo trước để UBND xã cử người giám sát./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chốt dịch gắt gao, hàng trăm tấn cá lồng bị tồn đọng, người dân “đội đơn kêu cứu”
Chốt dịch gắt gao, hàng trăm tấn cá lồng bị tồn đọng, người dân “đội đơn kêu cứu”

VOV.VN - Người dân chưa thể bán được cá vì thương lái không vào được do vướng chốt phòng chống dịch, trong khi thức ăn nuôi cá đã cạn kiệt.

Chốt dịch gắt gao, hàng trăm tấn cá lồng bị tồn đọng, người dân “đội đơn kêu cứu”

Chốt dịch gắt gao, hàng trăm tấn cá lồng bị tồn đọng, người dân “đội đơn kêu cứu”

VOV.VN - Người dân chưa thể bán được cá vì thương lái không vào được do vướng chốt phòng chống dịch, trong khi thức ăn nuôi cá đã cạn kiệt.

Đà Nẵng có 4 ca mắc Covid-19 là làm việc “3 tại chỗ” trong doanh nghiệp
Đà Nẵng có 4 ca mắc Covid-19 là làm việc “3 tại chỗ” trong doanh nghiệp

VOV.VN - 24 giờ qua, TP. Đà Nẵng ghi nhận 81 ca mắc Covid-19 mới. Trong đó, 31 ca đã cách ly tập trung, 8 ca cách ly tại nhà hoặc tạm thời ở nhà, 36 ca trong khu phong tỏa, 2 ca chưa cách ly. Đáng chú ý, có 4 ca làm việc “3 tại chỗ”.

Đà Nẵng có 4 ca mắc Covid-19 là làm việc “3 tại chỗ” trong doanh nghiệp

Đà Nẵng có 4 ca mắc Covid-19 là làm việc “3 tại chỗ” trong doanh nghiệp

VOV.VN - 24 giờ qua, TP. Đà Nẵng ghi nhận 81 ca mắc Covid-19 mới. Trong đó, 31 ca đã cách ly tập trung, 8 ca cách ly tại nhà hoặc tạm thời ở nhà, 36 ca trong khu phong tỏa, 2 ca chưa cách ly. Đáng chú ý, có 4 ca làm việc “3 tại chỗ”.

“Cá leo cây” xấu xí hút khách ở miền Tây
“Cá leo cây” xấu xí hút khách ở miền Tây

VOV.VN - Nhiều người cho rằng đã đến Cà Mau mà chưa ăn đặc sản cá thòi lòi xem như thiệt thòi lớn, bởi các món từ loại "cá leo cây" này không chỉ ngon, lạ miệng mà còn hiếm.

“Cá leo cây” xấu xí hút khách ở miền Tây

“Cá leo cây” xấu xí hút khách ở miền Tây

VOV.VN - Nhiều người cho rằng đã đến Cà Mau mà chưa ăn đặc sản cá thòi lòi xem như thiệt thòi lớn, bởi các món từ loại "cá leo cây" này không chỉ ngon, lạ miệng mà còn hiếm.