Hàng loạt cây xanh chết khô trên con đường nghìn tỉ ở Hà Nội

VOV.VN - Hàng loạt cây xanh trên tuyến đường Lý Sơn (Long Biên, Hà Nội) sang cầu Đông Trù - Trường Sa đang có hiện tượng chết khô bất thường.

Những hàng cây xanh trên tuyến nghìn tỉ đoạn từ đường Lý Sơn quận Long Biên qua cầu Đông Trù sang tới đường Trường Sa (Đông Anh, Hà Nội) thời gian gần đây đang có hiện tượng chết khô hàng loạt.
Theo ghi nhận của PV VOV.VN tại đoạn đường đường Lý Sơn đoạn quốc lộ 5 kéo dài tới cầu Đông Trù dọc hai bên đường cây chết với số lượng lớn và đang có dấu hiệu tăng thêm sang các tuyến đường khác.
Những cây xanh chết bất thường và không có dấu hiệu chăm sóc hay khắc phục trong thời gian dài.
Đoạn cây xanh chết hàng loạt với vỏ bong tróc, thân cây nứt toác kéo dài khoảng 5km từ phía bên đường 5 (quận Long Biên) sang tận đường Trường Sa (Đông Anh).
Một loạt cây chết khô tại chân cầu Đông Trù phía bên đường Lý Sơn thuộc quận Long Biên - Hà Nội.

Những cây cối xanh tốt được đưa về đây giờ biến thành những cành cây khô bất đắc dĩ trên đoạn đường này.

Nhiều đoạn cây khô gãy đổ và đã được chặt cụt nửa thân cây.
Những gốc cây chết bị chặt nằm trơ trọi bên lề đường.

Bên đường Lý Sơn số lượng cây chết hàng loạt.
Những đoạn thân cây bong tróc hết vỏ, khô cong cho đến tận gốc.

Một đoạn dài toàn những cành cây khô bên cạnh những cột điện.
Những gốc cây không còn sự sống và không thấy dấu hiệu được chăm sóc.

Ông Trần Văn Thực sống gần đó cho hay: "Những cây này đã trồng từ lâu nhưng từ đó đến nay gần như chúng tôi không thấy có ai đi đến chăm sóc gì, những cây sống gần nhà dân thì còn được ít nhiều có sự tưới tắm của dân chứ những đoàn khác thì đa phần chết hết".
"Điều chúng tôi không hiểu là lúc cây được chuyển đến thì rất tươi tốt nhưng vẫn chết hàng loạt như thế này trong khi Hà Nội thời gian qua có mưa rất nhiều", ông Thực cho biết thêm.

Hàng loạt những cây xanh chết liền nhau.


 

Cây xanh trên con đường nghìn tỉ giờ đây chỉ dành để treo những miếng xăm, lốp.
Những gốc cây không còn sự sống để lộ ra phần gỗ bên trong nứt toác và mốc meo.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội chưa có ý định chặt 1.300 cây xanh trên đường Phạm Văn Đồng
Hà Nội chưa có ý định chặt 1.300 cây xanh trên đường Phạm Văn Đồng

VOV.VN - Giám đốc Sở Xây dựng khẳng định: dịch chuyển, giải tỏa cây xanh mới là theo phương án đề xuất của đơn vị tư vấn và chủ đầu tư dự án đưa ra.

Hà Nội chưa có ý định chặt 1.300 cây xanh trên đường Phạm Văn Đồng

Hà Nội chưa có ý định chặt 1.300 cây xanh trên đường Phạm Văn Đồng

VOV.VN - Giám đốc Sở Xây dựng khẳng định: dịch chuyển, giải tỏa cây xanh mới là theo phương án đề xuất của đơn vị tư vấn và chủ đầu tư dự án đưa ra.

Hà Nội không nên vội quyết định di dời, chặt hạ hơn 1.300 cây xanh
Hà Nội không nên vội quyết định di dời, chặt hạ hơn 1.300 cây xanh

VOV.VN - Ngoài lấy ý kiến các chuyên gia, quy hoạch về đường xá phải minh bạch rõ ràng, nói rõ lý lịch từng cây xanh...

Hà Nội không nên vội quyết định di dời, chặt hạ hơn 1.300 cây xanh

Hà Nội không nên vội quyết định di dời, chặt hạ hơn 1.300 cây xanh

VOV.VN - Ngoài lấy ý kiến các chuyên gia, quy hoạch về đường xá phải minh bạch rõ ràng, nói rõ lý lịch từng cây xanh...

Chủ tịch TP Hà Nội sẽ công khai việc đánh chuyển, chặt hạ cây xanh
Chủ tịch TP Hà Nội sẽ công khai việc đánh chuyển, chặt hạ cây xanh

VOV.VN - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung: "Thành phố sẽ công khai toàn bộ việc di chuyển, đánh chuyển các cây xanh trên các tuyến phố".

Chủ tịch TP Hà Nội sẽ công khai việc đánh chuyển, chặt hạ cây xanh

Chủ tịch TP Hà Nội sẽ công khai việc đánh chuyển, chặt hạ cây xanh

VOV.VN - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung: "Thành phố sẽ công khai toàn bộ việc di chuyển, đánh chuyển các cây xanh trên các tuyến phố".