Hàng ngàn ha lúa ngã đổ do mưa lớn ở Thừa Thiên Huế

VOV.VN - Mưa lớn kèm gió bất thường những ngày đầu tháng 5 khiến hàng ngàn ha lúa Đông- Xuân sắp thu hoạch ở tỉnh Thừa Thiên Huế bị ngã đổ. Những ngày qua, ngành nông nghiệp tỉnh này khẩn trương triển khai các giải pháp tiêu úng, đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa.

Vụ Đông- Xuân năm nay, gia đình ông Văn Viết Nhơn ở thôn 5, xã Vinh Hà, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế trồng hơn 1 héc ta lúa. Khi lúa đang chín dần đều thì gặp mưa lớn, phần lớn diện tích lúa của gia đình ông Nhơn cùng nhiều hộ nông dân khác trên địa bàn bị đổ ngã, ảnh hưởng đến năng suất và tăng chi phí khi thu hoạch. Ông Văn Viết Nhơn cho biết, đây là lần thứ 2 vụ lúa Đông- Xuân bị ngập úng, hư hại do mưa lớn. Trước đó, trận mưa lớn bất thường dài ngày hồi cuối tháng 3, đầu tháng 4 làm hơn 20.000 ha lúa đang kỳ làm đòng bị ngã đổ, ngập úng. Lúa vừa mới hồi phục đang chuẩn bị thu hoạch thì lại gặp đợt mưa lớn này. 

“Lúa ngập đổ xuống, nước nằm trên lúa mà thời điểm chuẩn bị thu hoạch thì khả năng mất nhiều. Điểm thứ nhất là mất năng suất, điểm thứ 2 là gặt lúa tốn tiền thêm. Khi trước mình gặt một sào chỉ có 100.000-110.000 đồng mà bây giờ một sào ít nhất 160.000-170.000 đồng”- ông Văn Viết Nhơn cho biết. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị các địa phương huy động tối đa công suất các trạm bơm và sử dụng máy bơm lưu động tập trung tiêu úng, thoát nước nhanh tại những vùng sản xuất lúa bị ngập úng, đổ ngã, hạn chế thiệt hại đến mức thấp nhất. Những ngày này, Công ty Quản lý và Khai thác công trình thủy lợi Thừa Thiên Huế phối hợp với các địa phương tập trung tiêu úng thoát nước nhanh tại những vùng bị ngập úng. Đồng thời, khuyến cáo bà con đẩy nhanh tiến độ thu hoạch khi thời tiết tạnh ráo.

“Đợt mưa vừa rồi chủ yếu đợt mưa của nội đồng, tổng lượng mưa trong 3 ngày khoảng 150- 300mm gây nhiều khó khăn trong quá trình thu hoạch. Công ty đã huy động toàn bộ lực lượng bơm để tổ chức tiêu úng đảm bảo cho cây lúa chống lên mộng để nhân dân gặt máy được đảm bảo nhanh chóng và tiết kiệm được kinh phí sau này"- ông Dương Đức Hoài Khánh, Giám đốc Công ty Quản lý và Khai thác công trình thủy lợi Thừa Thiên Huế cho biết. 

Đợt mưa lớn mấy ngày qua làm gần 8.000 ha lúa trên địa bàn các huyện Phong Điền, Quảng Điền, Phú Vang, thị xã Hương Trà, thị xã Hương Thủy… tỉnh Thừa Thiên Huế bị ngã đổ. Tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ đạo đối với những diện tích lúa có tỉ lệ chín cao, bà con thực hiện thu hoạch theo phương châm “xanh nhà hơn già đồng”.

“Đối với diện tích lúa đang chín và đổ đuôi, có tỷ lệ hạt chín trên 85% thì tiến hành thu hoạch sớm. Đối với diện tích ở giai đoạn chắc xanh, sau khi tháo cạn nước ở trong ruộng thì cần tiến hành dựng lúa bằng cách túm 3-5 gốc lúa lại với nhau nhằm tạo điều kiện cho lúa vào chắc và chín”- ông Lê Văn Anh, Chi cục Trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

8.000 ha lúa chín ở Thừa Thiên Huế gãy đổ, ngập úng vì mưa lớn
8.000 ha lúa chín ở Thừa Thiên Huế gãy đổ, ngập úng vì mưa lớn

VOV.VN - Mưa lớn kèm gió to trong 2 ngày qua làm hơn 8.000 ha lúa Đông- Xuân vừa chín tới chuẩn bị thu hoạch tại tỉnh Thừa Thiên Huế bị ngã rạp, gãy đổ và ngập úng.

8.000 ha lúa chín ở Thừa Thiên Huế gãy đổ, ngập úng vì mưa lớn

8.000 ha lúa chín ở Thừa Thiên Huế gãy đổ, ngập úng vì mưa lớn

VOV.VN - Mưa lớn kèm gió to trong 2 ngày qua làm hơn 8.000 ha lúa Đông- Xuân vừa chín tới chuẩn bị thu hoạch tại tỉnh Thừa Thiên Huế bị ngã rạp, gãy đổ và ngập úng.

Chủ động ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất 
Chủ động ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất 

VOV.VN - Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai đề nghị Ban Chỉ huy PCTT & TKCN các tỉnh, thành phố từ Quảng Bình đến Bình Thuận để chủ động ứng phó với nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập lụt vùng trũng thấp, ven sông, khu đô thị.

Chủ động ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất 

Chủ động ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất 

VOV.VN - Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai đề nghị Ban Chỉ huy PCTT & TKCN các tỉnh, thành phố từ Quảng Bình đến Bình Thuận để chủ động ứng phó với nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập lụt vùng trũng thấp, ven sông, khu đô thị.