Hàng nghìn nhà dân bị ngập trong lũ

Mưa lũ khiến các tuyến đường liên xã cũng bị ngập sâu, gây khó khăn cho người và phương tiện qua lại.  

Trong đêm 22/9, tại tổ 15 và 16, ấp An Thuận, xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp xảy ra nạn lở đất nghiêm trọng, khiến trên 10.000 m2 đất bị sạt lở xuống sông và 21 căn nhà phải di dời khẩn cấp.

Hiện tượng sạt lở bắt đầu từ lúc 19h ngày 22/9 và kéo dài đến tận sáng 23/9. Đoạn sạt lở dài gần 280m, khoét sâu vào đất liền hơn 70m, khiến cho nhiều tài sản, mồ mả bị lở xuống sông và 21 căn nhà của người dân bị ảnh hưởng trực tiếp phải di dời khẩn cấp.

Anh Nguyễn Văn Tư, một hộ dân khu vực sạt lở đã thức trắng trong đêm để di dời tài sản lo lắng: “Mưa liên tục, tôi không dám ngủ, ngủ là chết. Nhà có con nhỏ nên ra ngoài cửa đứng. Sợ chạy không kịp”.

Ngay trong đêm xảy ra sạt lở, nhiều người dân địa phương đã đến giúp các hộ bị sạt lở di tản tài sản. Sáng 23/9, để đảm bảo tính mạng và tài sản của người dân, lãnh đạo UBND xã An Hiệp và huyện Châu Thành đã huy động lực lượng công an, quân sự và đoàn viên, thanh niên xã và huyện đến hỗ trợ giữ gìn tài sản và tháo dỡ nhà cửa người dân đến nơi an toàn.

Mưa lũ làm ngập nhà dân ở Quảng Bình

Để giảm bớt phần nào gánh nặng của người dân, trước mắt UBND huyện Châu Thành đã xuất kinh phí hỗ trợ mỗi hộ dân bị sạt lở 2 triệu đồng để di dời tài sản. Tuy không có thiệt hại về người nhưng do có nhiều nhà kiên cố nằm trong diện sạt lở phải di dời khẩn cấp, nên theo ước tính của người dân thiệt hại của vụ sạt lở có thể lên tới vài tỷ đồng. Do dòng chảy của sông Tiền đang đạp thẳng vào khu vực sạt lở trên, nên nơi đây tiếp tục xuất hiện nhiều các vết nứt mới, rất nguy hiểm. Nhiều nhà dân đang nằm trong vành đai sạt lở cần di dời.

** Mưa to ở huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình làm hơn 1.000 nhà dân ở các vùng thấp trũng  bị ngập sâu trong lũ.

Các hộ dân bị ngập nhà ở các thôn Vinh Quang xã Sơn Thủy, thôn Bình Minh xã Dương Thuỷ, các thôn Thạch Bàn, Phú Thọ, Tân Lệ xã An Thuỷ, thôn An Xá, xã Lộc Thủy và thôn Mỹ Phước xã Phong Thuỷ huyện Lệ Thủy.

Các tuyến đường liên xã cũng bị ngập sâu, gây khó khăn cho người và phương tiện qua lại. Nước lũ buộc các trường học trên địa bàn phải cho học sinh nghỉ học từ chiều hôm 22/9.

Huyện Lệ Thủy có 1.400 lúa Hè Thu đang thu hoạch bị đổ ngã, 400 hoa màu, và cá ao hồ bị lũ cuốn trôi.

Ban chỉ huy phòng chống lụt bão của huyện Lệ Thủy đang rao riết, đôn đốc các xã thị trấn trong huyện chú ý triển khai di dời người, tài sản vật nuôi từ nơi thấp lên nơi cao khi thấy cần thiết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên